(VOV5) - Trong những lá thư của thính giả gửi về trong chuyên mục cuối cùng của năm, chúng tôi nhận được nhiều ý kiến và lời chúc ý nghĩa từ các bạn.
Năm 2025 khép lại để tiếp tục một chặng đường mới của năm 2026. Trong những lá thư của thính giả gửi về trong chuyên mục cuối cùng của năm, chúng tôi nhận được nhiều ý kiến và lời chúc ý nghĩa từ các bạn:
Nghe âm thanh tại đây:
Thính giả Tirsa García Rodríguez, ở Tây Ban Nha, viết: “Những chương trình tôi yêu thích nhất là ‘Hộp thư thính giả’, ‘Việt Nam - Mỹ Latinh’, ‘Sắc màu dân tộc’… Nhân dịp này, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, nhân viên Đài Tiếng nói Việt Nam cùng đông đảo thính giả lời chúc một mùa lễ hội an lành và một năm 2026 thật nhiều triển vọng”. Cũng từ Tây Ban Nha, thính giả Juan Diez gửi lời chúc “một kỳ nghỉ hạnh phúc, và mong rằng chiến lược phát triển bền vững sẽ mang lại cho Việt Nam nhiều thành công, góp phần nâng cao đời sống của toàn thể nhân dân”. Từ thành phố Holguín, Cuba, thính giả Ezequiel Hernández Gómez cho rằng: “Việt Nam đang vững bước trên con đường phát triển, tiếp tục nâng cao vị thế quốc gia, hướng tới mục tiêu trong tương lai không xa sẽ sánh vai cùng các quốc gia hàng đầu thế giới”. Thính giả Dieter Feltes, ở Pyrbaum, Đức, khen chươg trình có nhiều thông tin hay, nhất là về nông thôn Việt Nam. Thính giả Vương Vĩnh Trí, ở Hắc Long Giang, Trung Quốc, hy vọng sẽ tiếp tục được dõi theo và ủng hộ các bạn. Chúc các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công”.
Thính giả Tiết Phi ở Liêu Ninh, Trung Quốc, chia sẻ: “Chúc tất cả mọi người thành công trong công việc và hạnh phúc trong năm mới!”. Từ Wakayama, Nhật Bản, thính giả Yamada Yasuhisa viết: “Tôi chưa từng đến Việt Nam, mới chỉ biết đến Việt Nam tình cờ qua 1 vài bài báo. Rất mong sẽ được nghe nhiều chương trình giới thiệu bề phong cảnh, văn hóa, ẩm thực và con người Việt Nam trên sóng".
Quý thính giả thân mến, gửi thư về chương trình, nhiều thính giả hỏi về không khí đón Năm mới 2026 ở Việt Nam?
Năm nay, tết Dương lịch không chỉ là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới mà còn đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của dân tộc - VN chính thức bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tiến đến giàu có và thịnh vượng. Vì thế, không khí lễ hội đã xuất hiện ở khắp các tỉnh, thành của Việt Nam. Cũng như các địa phương khác, Hà Nội khép lại năm cũ, chào đón năm mới, kỷ nguyên mới bằng chương trình Hà Nội Countdown 2026 với những màn trình diễn âm nhạc đỉnh cao. Những ngày này, đường phố TP.HCM rầm rập xe cộ từ sáng đến đêm. Từ trung tâm thành phố tới 2 khu vực Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), hàng loạt tuyến đường đã được trang trí lộng lẫy, đủ sắc màu chào đón năm mới. Đây là năm đầu tiên TP.HCM đón năm mới trong hình hài một siêu đô thị với diện tích tăng hơn 3 lần. Do đó, quy mô các lễ hội, sự kiện dịp tết Dương lịch cũng được nhân lên gấp nhiều lần. Không chỉ 2 thành phố lớn nhất cả nước, nhiều địa phương trên cả nước cũng tổ chức các sự kiện đếm ngược quy mô lớn gắn với dấu mốc chuyển mình của dân tộc.
Thính giả Sun Phol, ở Phnom Penh, Campuchia, hỏi có bao nhiêu du khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2025? Các quốc gia có số lượng du khách nhiều nhất?
Tính đến hết năm 2025, Việt Nam ước đón 22 triệu lượt khách quốc tế và 135 triệu lượt khách nội địa, vượt qua "năm hoàng kim" 2019 tới hơn 10%. Tổng thu từ du lịch ước đạt một triệu tỷ đồng, tăng trưởng hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi ngành du lịch thế giới phục hồi khoảng 90% so với trước đại dịch, Việt Nam bứt phá ngoạn mục, phục hồi hơn 110%, trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội. Các nước có số lượng du khách nhiều nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ.
Thính giả Sok Heng gửi thư từ Campuchia, muốn được nghe giới thiệu về một số thương hiệu gạo nổi tiếng của Việt Nam bên cạnh gạo ST25.
Gạo Bắc Hương là một trong những thương hiệu gạo nổi bật, đặc trưng của vùng đất Nam Định, đặc biệt được trồng chủ yếu ở các huyện Hải Hậu và Giao Thủy, thuộc top 10 Thương hiệu gạo Việt Nam phổ biến nhất. Đây là giống gạo có hương vị đặc biệt, được người dân miền Bắc ưa chuộng và thường xuất hiện trong các bữa cơm gia đình. Gạo Bắc Hương có đặc điểm hạt nhỏ dài, màu trắng trong, khi nấu lên cơm có vị ngọt đậm, dẻo và mềm. Điều đặc biệt là dù để nguội, gạo Bắc Hương vẫn giữ được độ dẻo, rất dễ ăn và là sự lựa chọn yêu thích của nhiều người. Đây là một trong những lý do khiến gạo Bắc Hương trở thành món ăn phổ biến trong các gia đình Việt, đặc biệt là vào những dịp lễ tết hay các buổi tụ họp. Gạo Bắc Hương không chỉ là một món ăn ngon mà còn là một phần không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực của người miền Bắc.
Gạo Nàng Hương, hay còn gọi là Nàng Thơm, là một trong những giống gạo quý giá nhất ở miền Tây Nam Bộ, nổi bật với hương vị thơm ngon đặc trưng và độ dẻo, tơi hoàn hảo mà ít loại gạo nào có thể sánh kịp. Gạo Nàng Hương có đặc tính dẻo, mềm và thơm tuyệt vời, mang đến trải nghiệm thưởng thức tuyệt hảo trong mỗi bữa cơm. Gạo Nàng Hương được đánh giá là Thương hiệu gạo Việt Nam được ưa chuộng. Gạo Gò Công là một trong Top những Thương hiệu gạo Việt Nam được ưa chuộng nhất, đã khẳng định được vị thế vững mạnh trong ngành sản xuất gạo Việt Nam nhờ vào chất lượng vượt trội và sự uy tín lâu dài. Đặc biệt, gạo Gò Công không chỉ được yêu thích bởi chất lượng mà còn bởi hương vị ngon nhất, dẻo, mềm và có độ ngọt tự nhiên, làm hài lòng mọi khẩu vị.
Ngoài ra, có thể kể đến một số thương hiệu như Gạo Long An, gạo Hạt Ngọc Trời, gạo hữu cơ Quế Lâm…đều được người tiêu dùng ưa chuộng.