(VOV5) - Người dân trong nước, bạn bè nước ngoài, cộng đồng người Việt dõi theo những diễn biến sự việc.
Những ngày này, dư luận quan tâm theo dõi sự kiện trọng đại của Việt Nam-Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội.
Trên sóng phát thanh cũng như trang web của Đài TNVN nói chung và Ban Đối ngoại nói riêng ngập tràn các tin tức, hình ảnh và âm thanh về ngày đầu tiên của Đại hội. Người dân trong nước, bạn bè nước ngoài, cộng đồng người Việt dõi theo những diễn biến sự kiện. Các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế kịp thời cập nhật và chuyển tải nhanh nhất và chính xác những diễn biến của Đại hội. Trong lá thư gửi về chương trình, thính giả người Trung Quốc Phạm Hồng Kiệt bày tỏ quan tâm về sự kiện, đồng thời mong muốn Đài TNVN sẽ gửi tặng một số tờ báo, tem thư hoặc đồ lưu niệm phát hành nhân dịp Đại hội, để làm kỷ niệm. Thính giả cũng gửi một bức thư khá dài, trong đó có đoạn:“Hướng tới tương lai, tôi hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách chính trị, kinh tế, xã hội, làm sâu sắc thêm nỗ lực chống tham nhũng, kiên định giữ vững sự trong sạch của Đảng. Phải luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, luôn quan tâm đến phúc lợi của nhân dân, gánh vác trách nhiệm và biến trách nhiệm thành hành động…Tôi có đầy đủ lý do để tin tưởng chắc chắn rằng, việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chắc chắn sẽ dẫn dắt nhân dân Việt Nam vượt qua mọi trở ngại và tiến lên kỷ nguyên phát triển mới, đưa sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam lên một giai đoạn mới.”
Nhiều thính giả cũng tiếp tục chia sẻ ý kiến về các chương trình của Đài TNVN và Ban Đối ngoại.
Thính giả Muhammad Aqeel Bashir từ Pakistan viết:“Những chương trình của các bạn không chỉ cung cấp thông tin hữu ích, dễ hiểu mà còn giúp tôi cảm nhận rõ nét tinh thần, văn hóa và tấm lòng của con người Việt Nam. Thính giả người Peru Odilón Ramos Boza chia sẻ: “Nhờ sóng phát thanh của VOV, tôi đã có thêm hiểu biết về đất nước của các bạn, giúp tôi phát triển kiến thức cá nhân và kết nối với nhiều người”. Từ Phần Lan, thính giả Janne Petäjä chia sẻ:“Thật vui và ấm áp khi được nghe chương trình của các bạn. Sự lạc quan và tinh thần hướng tới tiến bộ chính là những ấn tượng đầu tiên và rõ nét nhất mà tôi cảm nhận được khi nghe chương trình của các bạn”.
Quý thính giả thân mến,
Từ Nhật Bản, thính giả Oikawa Tatsuya hỏi: Việt Nam có chính sách nào chú trọng cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc không?
Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2025/NĐ-CP quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách, bao gồm: đối tượng áp dụng, điều kiện, nguyên tắc, mức hưởng chính sách, quy trình xét duyệt hưởng chính sách, cấp phát gạo và kinh phí thực hiện chính sách đối với trẻ em nhà trẻ, học sinh cơ sở giáo dục phổ thông, học sinh trường dự bị đại học, học viên cơ sở giáo dục thường xuyên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Về mức hưởng, Nghị định quy định trẻ em nhà trẻ bán trú sẽ được hỗ trợ tiền ăn trưa mỗi tháng là 360.000 đồng/trẻ và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.
Thính giả Muhammad Aqeel Bashir, ở Jhang, Pakistan, hỏi Việt Nam có những chính sách nào hỗ trợ người lao động để phát huy được hết kĩ năng của mình?
Việt Nam hỗ trợ người lao động phát huy kỹ năng qua các chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề (gồm hỗ trợ học phí, tiền ăn), phát triển thị trường lao động (cụ thể là cung cấp thông tin, kết nối việc làm), khuyến khích doanh nghiệp đào tạo, bảo hiểm xã hội (bảo hiểm thất nghiệp), và tăng cường năng lực công đoàn hỗ trợ người lao động, đặc biệt tập trung vào lao động có kỹ năng cao và chuyển đổi nghề nghiệp.
Về câu hỏi Nghề thủ công ở Việt Nam có được truyền dạy để thúc đẩy hơn nữa các ngành nghề thủ công và phát huy các di sản văn hóa không?
Câu trả lời là có. Nghề thủ công ở Việt Nam đang được truyền dạy và thúc đẩy mạnh mẽ thông qua nhiều hoạt động như chính sách hỗ trợ, kết hợp du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa, tổ chức triển lãm và tôn vinh nghệ nhân nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, mở ra hướng đi mới trong thế kỷ 21. Thiết kế tour du lịch trải nghiệm làng nghề; Quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số; Xây dựng câu chuyện, phim tài liệu về nghệ nhân để tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.
Thính giả Manivan, ở thủ đô Vientiane, Lào, mong muốn tìm hiểu về một số trường chuyên đào tạo về ngành nông nghiệp tại Hà Nội.
Tại Hà Nội, các trường đào tạo nông nghiệp nổi bật nhất là Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) và Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN), cùng các đơn vị liên quan như Đại học Lâm nghiệp (gần Hà Nội), cung cấp đa dạng chuyên ngành từ công nghệ cao, quản lý, đến chế biến thực phẩm, với cơ sở vật chất hiện đại và chương trình thực hành, kết hợp công nghệ trong đào tạo.