Trả lời thính giả về việc bầu cử ; người Việt dùng mạng xã hội và Tết của cộng đồng Hồi giáo ở Việt Nam

(VOV5) - Các nền tảng chủ yếu áp dụng quy định quản lý, yêu cầu người dùng từ 13 tuổi trở lên.

Tôi là BTV Kim Lan, và cùng với tôi là PTV Thành Tuấn, người sẽ đồng hành cùng thính giả trong chuyên mục này hôm nay. Trước tiên, xin điểm qua một số nội dung thư mà chúng tôi đã nhận được:

Nghe âm thanh tại đây:
 

Lá thư đầu tiên là của thính giả Juan Diez, người Tây Ban Nha. Tôi xin đọc những chia sẻ của ông:“Chào VOV5, tôi rất vui khi nhận được lời chúc mừng năm mới âm lịch 2026 của quý vị. Tại Việt Nam, mọi thứ đều vui tươi và lạc quan, cho thấy những hy vọng lớn lao về tương lai gần...”.

Trên mạng xã hội weibo, tuần qua những tin bài về Đối thoại chiến lược Việt-Trung 3+3 Việt Nam - Trung Quốc nhận được nhiều chú ý. Thính giả Shin Makino, ở tỉnh Saitama, Nhật Bản, chia sẻ:“Là một thính giả lâu năm của các bạn, tôi thấy rất tự hào khi thấy sự thay đổi và phát triển qua từng giai đoạn của các chương trình phát thanh của Việt Nam”. Một thính giả người Hàn Quốc bình luận: “Cảm ơn chương trình vì những thông tin bổ ích. Thật tuyệt khi có thể xem trực tuyến trên website, giúp tôi có thể du lịch ngay tại nhà mình”.

Và bây giờ, là những lá thư mà thính giả gửi về yêu cầu tìm hiểu về một số sự kiện chính trị, đời sống xã hội của Việt Nam. Trước tiên là thư của thính giả Pháp Jacques Augustin. Ông hỏi: Ở Việt Nam, đi bầu cử có bắt buộc không?

Theo như tôi được biết, ở Việt Nam, đi bầu cử không bắt buộc theo nghĩa cưỡng chế pháp lý ( không bị xử phạt nếu không đi). Tụy nhiên, pháp luật coi đây là quyền và nghĩa vụ chính trị của công dân để tham gia xây dựng nhà nước Nhà nước khuyến khích, vận động cử tri tự giác đi bỏ phiếu, thay vì áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Câu hỏi tiếp theo là từ Ấn Độ, thính giả Ratan Kumar Paul hỏi:“Tại Việt Nam, công ty xe bus nào là lớn nhất?”

Năm ngoái, Thaco Auto đã bàn giao hơn 1.200 xe bus thế hệ mới mang thương hiệu Thaco Bus, chiếm 70% thị phần, khẳng định vị thế dẫn đầu của Thaco Auto trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng xe khách tại thị trường nội địa. Ra mắt từ đầu năm 2025, hai dòng sản phẩm chủ lực của Thaco Bus là Thaco Cruizer và Thaco Mobihome 120 nhanh chóng chinh phục thị trường, được nhiều doanh nghiệp vận tải và du lịch tin chọn. Với thiết kế hiện đại, nội thất sang trọng và tiện nghi, sản phẩm đa dạng của THACO Bus mang lại trải nghiệm tối ưu cho hành khách, đồng thời đáp ứng đa dạng nhu cầu khai thác. Không chỉ dẫn đầu ở thị trường nội địa, Thaco Bus còn từng bước mở rộng ra khu vực. Mới đây, Thaco Auto đã ký hợp tác phân phối xe bus với Tập đoàn BJ Mercantile (Philippines) và bàn giao lô xe bus ghế ngồi Thaco Cruizer 125 cho doanh nghiệp vận tải Bicol Isarog.

Thính giả Sok Heng, ở Phnom Penh, Campuchia, hỏi tỷ lệ người dùng mạng xã hội hiện nay ở Việt Nam?

Theo báo cáo Digital Vietnam 2025 của We Are Social và DataReportal, Việt Nam hiện có khoảng 76,2 triệu tài khoản mạng xã hội, tương đương hơn 75% dân số. Riêng nhóm người trẻ từ 18-24 tuổi là những người sử dụng mạng xã hội tích cực nhất, với thời gian truy cập trung bình 3-7 giờ mỗi ngày. Với hơn 70 triệu người dùng, mạng xã hội ở Việt Nam đã trở thành kênh thông tin chủ đạo trong đời sống xã hội và chính trị, tác động sâu sắc đến nhận thức và hành vi của đông đảo giới trẻ.

Về câu hỏi: Việt Nam có hạn chế độ tuổi trẻ em tham gia mạng xã hội hay không, chương trình xin thông tin:

Ở Việt Nam, chưa có lệnh cấm tuyệt đối trẻ em dưới một độ tuổi nhất định sử dụng mạng xã hội. Nhưng đang nghiên cứu và thắt chặt các quy định quản lý, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, hướng tới việc hạn chế dưới 16 tuổi. Các nền tảng chủ yếu áp dụng quy định quản lý, yêu cầu người dùng từ 13 tuổi trở lên.

Thính giả Saeful Fahmi gửi thư từ Indonesia, hỏi không khí đón Tết của cộng đồng Hồi giáo ở Việt Nam như thế nào?

Cộng đồng Hồi giáo tại Việt Nam (chủ yếu là người Chăm) đón Tết (như Tết Ramưwan hoặc Tết Nguyên Đán) với không khí ấm cúng, đậm đà bản sắc dân tộc nhưng tôn trọng nghiêm ngặt các quy định tôn giáo. Các nghi lễ quan trọng trong Tết Ramưwan của đồng bào Chăm gồm 3 lễ chính: Lễ tảo mộ, cúng gia tiên và lễ chay niệm tại thánh đường. Mỗi nghi lễ đều mang một ý nghĩa sâu sắc và đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh, văn hóa của người Chăm. Trong suốt tháng Ramadan, những người đàn ông Chăm theo đạo Bàni sẽ tề tựu tại thánh đường để hành lễ, thực hiện việc ăn chay và tham gia vào các nghi thức tôn giáo khác. Trong khoảng thời gian từ khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, họ sẽ thực hiện việc nhịn ăn, nhịn uống, kiêng hút thuốc, đồng thời dành trọn vẹn thời gian cho việc suy ngẫm về giáo lý, cầu nguyện và thực hành các hoạt động từ thiện, hướng đến cộng đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác