Thính giả muốn được tìm hiểu về những phong tục truyền thống của Việt Nam

(VOV5) - Thính giả gửi thư chúc mừng Tết của Việt Nam, yêu cầu được giải đáp về một số phong tục truyền thống của người Việt. 

Rất vui khi được gặp lại quý thính giả trong chuyên mục này đầu Xuân Bính Ngọ, khi không khí ngày lễ lớn của Việt Nam vẫn còn vương vấn. Người người, nhà nhà đã quay trở lại cuộc sống bình thường sau Tết, nhưng những lời chúc của quý thính giả mà chúng tôi nhận được vẫn làm cho những người làm chương trình vui và ấm áp trong những ngày đầu xuân mới.

Nghe âm thanh tại đây:
 

Thính giả Ngô Thừa Hiến, ở Quảng Đông, Trung Quốc chia sẻ: “Lần cuối tôi liên lạc với quý đài là vào dịp Tết Nguyên đán năm ngoái. Tôi rất bất ngờ khi các bạn vẫn nhớ đến tôi và gửi cho tôi thiệp chúc mừng. Chúc toàn thể nhân viên đài TNVN một năm mới hạnh phúc, mọi điều tốt lành, thịnh vượng và thành công!” Còn thính giả Hồng Dục cũng từ Trung Quốc gửi lời chúc tất cả PV, BTV tại Đài Tiếng nói Việt Nam một năm mới vui vẻ, thành công rực rỡ và thịnh vượng. Từ Ukraine, thính giả Afanasyev Sergey viết: “Chúc mừng năm mới 2026. Mong một năm đầy cơ hội mới, trải nghiệm mới và những thành tựu đáng tự hào”.

Thính giả Najimuddin, từ Ấn Độ, gửi thư với nội dung: “Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, Câu lạc bộ Người nghe Đài DX Quốc tế xin gửi tới bạn những lời chúc mừng năm mới nồng nhiệt nhất.

Thính giả Shivendu Paul, ở Ấn Độ, gửi email chúc mừng nhân Ngày Phát thanh Thế giới 13/2/2026. Đồng thời khẳng định, Câu lạc bộ các thính giả nghe đài tại Tây Bengal thường xuyên tổ chức hoạt động phát thanh, văn hóa – xã hội, phát hành tạp chí..

Thính giả Raphaël Voydis, ở Pháp, viết: “Tôi muốn bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể đồng bào cả nước cũng như tới những người bạn quốc tế yêu mến Việt Nam như chúng tôi. Kính chúc các bạn năm mới dồi dào sức khỏe và gặt hái nhiều thành công”.

Thính giả cũng đã đồng hành, dõi theo các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, của Ban Đối ngoại và có những nhận xét khá chính xác về các nội dung của chương trình.

Thính giả Pháp Paul Jamet đã chia sẻ những cảm nhận của mình về Chương trình phát thanh đặc biệt ngày Mùng 2 Tết có đoạn: “Tôi đã lắng nghe chương trình này với niềm hứng khởi thực sự. Bởi lẽ, đây không đơn thuần là một chương trình vui xuân đón Tết, mà là một bản trình bày đầy thuyết phục về chiến lược tái định vị Việt Nam trên trường quốc tế..”. Thính giả Lutz Winkler, ở Schmitten, Stefan Druschke, ở Kerpen, ở Đức, cho biết rất thích các bài viết về văn hoá và truyền thống Việt Nam, chương trình nhiều thông tin hay… Thính giả Omar Faruk gửi thư từ Bangladesh khen các chương trình đặc biệt mừng Năm mới 2026 nội dung phong phú và bổ ích.

Thính giả Juan Diez, ở Santander, Tây Ban Nha, bình luận: “Chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Tô Lâm, với trọng trách mang theo một Kế hoạch Hòa bình cho Gaza, được tiến hành trong tinh thần thiện chí và trách nhiệm quốc tế sâu sắc.”.

Thính giả David Iurescia, ở Buenos Aires, Argentina mong muốn Đài có thể cân nhắc tổ chức thêm những cuộc thi quy mô nhỏ trong năm, tương tự như cách một số đài phát thanh khác vẫn thực hiện, chẳng hạn quay số trúng thưởng dành cho tất cả thính giả gửi đáp án cho câu hỏi của tháng. Điều đó hẳn sẽ tạo thêm nhịp cầu gắn kết giữa chương trình và thính giả.

Thính giả Diego Echeverri, ở Colombia, chia sẻ: “Tôi cũng muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc đối với văn hóa Việt Nam, từ những phong tục, tập quán truyền thống giàu bản sắc cho đến nền ẩm thực tinh tế và đậm đà hương vị. Tôi luôn ấp ủ hy vọng một ngày không xa sẽ có cơ hội được đặt chân tới đất nước các bạn”.

Quý thính giả thân mến,

Những phong tục, truyền thống dịp Tết của người Việt vẫn là sự quan tâm lớn nhất đối với thính giả nước ngoài. Nhiều thính giả chưa được tới Việt Nam, muốn biết không khí đón Tết của người Việt như thế nào?

Những từ mà chúng tôi muốn miêu tả đó là rộn ràng, ấm áp và náo nức. Phố xá trang hoàng rực rỡ, cờ hoa khắp nơi và con người đều với tâm thế lạc quan và tràn đầy niềm vui dù vô cùng bận rộn trong những ngày cuối năm. Người dân hối hả mua sắm, dọn dẹp nhà cửa. Đường phố với đường hoa xuân tạo khung cảnh truyền thống đan xen hiện đại, nhất là ở những thành phố lớn. Những du khách có mặt ở Việt Nam cảm nhận được một khung cảnh vắng lặng của ngày đầu năm, khác hẳn với không khí trước Tết. Thay vào đó, không khí sum vầy trong các gia đình Việt với nhiều phong tục như lì xì năm mới, đi lễ chùa đầu năm. Người Việt cũng có khá nhiều tục lệ như cúng ông Công, ông Táo, đi thăm mộ, làm cơm Tất niên và cúng giao Thừa để đón một Năm mới an khang, thịnh vượng. Nếu có dịp tới Việt Nam thời điểm này, các bạn sẽ được tận mắt chứng kiến không khí mùa lễ hội lớn nhất của chúng tôi.

Thính giả Kim Chanda, người Campuchia, hiện đang là sinh viên Đại học Y Thái Bình, hỏi về ý nghĩa của mâm ngũ quả Tết và các loại trái cây phổ biến ở mỗi vùng miền:

Mâm ngũ quả là một phần không thể thiếu trong ngày Tết Nguyên Đán của người Việt ba miền, mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc và thể hiện mong muốn an khang, thịnh vượng, hạnh phúc. Tùy theo phong tục tập quán, khí hậu và điều kiện tự nhiên, mỗi miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam có cách lựa chọn khác nhau. Mâm ngũ quả miền Bắc chú trọng đến yếu tố màu sắc, dựa trên thuyết ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ), mỗi loại trái cây đều đại diện cho một yếu tố trong vũ trụ. Vì thế, mâm ngũ quả thường có chuối xanh, bưởi vàng, hồng đỏ, đào hồng và quýt…Ngoài ra, nhiều gia đình cũng lựa chọn  những loại quả khác cho phù hợp như lê, táo, phật thủ, lựu…Người miền Trung không quá khắt khe trong việc chọn trái cây cho mâm ngũ quả, chủ yếu là “có gì cúng nấy,” phản ánh sự chất phác và linh hoạt của vùng đất này. Vì thế, thường có chuối, xoài, cam, quýt, sung, dưa hấu…Mâm ngũ quả miền Nam gắn liền với câu nói quen thuộc: “Cầu – Sung – Dừa – Đủ – Xài,” đại diện cho mong muốn cuộc sống sung túc, đủ đầy. Vì thế, thường có mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác