Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên – Nam Trung bộ gửi trọn niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng

(VOV5) - Niềm tin vào Đảng đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và nay tiếp tục được bà con các dân tộc Tây Nguyên phát huy, một lòng một dạ theo Đảng, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ cán bộ lão thành, trí thức, doanh nghiệp đến đồng bào các dân tộc thiểu số ở Nam Trung bộ và Tây Nguyên… đều đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và mong đợi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội, sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên – Nam Trung bộ gửi trọn niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng - ảnh 1

Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Tây Nguyên - Nam Trung bộ gửi trọn niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: VOV-Tây Nguyên

Niềm tin vào Đảng đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và nay tiếp tục được bà con các dân tộc Tây Nguyên phát huy, một lòng một dạ theo Đảng, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà Hring Mlô, dân tộc Ê Đê, ở buôn M’Găm, xã M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ nhờ có Đảng và Nhà nước, bà con không chỉ thoát nghèo mà còn có điều kiện giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa. Mong Đảng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Tây Nguyên phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục, bằng cách xây dựng Tây Nguyên giàu có về kinh tế, giàu có về tri thức: "Nhờ chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, những năm qua, kinh tế đã phát triển, đời sống khá lên, văn hoá truyền thống cũng được giữ gìn. Bà con rất mong Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục có những quyết sách về phát triển du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn văn hoá."

Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên – Nam Trung bộ gửi trọn niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng - ảnh 2

Khánh Hòa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Ảnh: VOV-Tây Nguyên

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân các tỉnh Tây Nguyên - Nam Trung bộ kỳ vọng và mong Đại hội tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc theo hướng phát huy nội lực, lấy người dân làm chủ thể của quá trình phát triển, từ phát triển du lịch đến tăng cường đầu tư, bảo đảm sinh kế. Tại xã Ea Knuếc, vùng chuyên canh sầu riêng của Đắk Lắk, nhiều nông dân đã vươn lên khá giả, thậm chí trở thành “tỷ phú nông dân” nhờ đổi mới tư duy, cách làm, cùng những quyết sách của Đảng, Nhà nước trong việc giúp bà con ứng dụng chuyển đổi số, mở rộng thị trường trong xuất khẩu sầu riêng. Bà Nguyễn Thị Cẩm Loan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ: "Phải cảm ơn Đảng, Nhà nước đã có những quyết sách và có định hướng để cho nông dân chúng tôi ở mức sống trung bình khá nay có thể trở thành những tỷ phú."

Tại tỉnh Khánh Hòa, một động lực tăng trưởng của duyên hải Nam Trung bộ -Tây Nguyên, người dân và doanh nghiệp đều mong muốn Đại hội XIV của Đảng vạch ra đường lối phát triển kinh tế biển bền vững, giúp Khánh Hòa nâng cao chất lượng tăng trưởng dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Bà Hà Thị Hòa, Giám đốc Khu công nghiệp Du Long, xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ: "Mong Đại hội thành công tốt đẹp, đưa đất nước phát triển bền vững, tiếp cận với công nghệ cao. Phía doanh nghiệp chúng tôi sẽ tập trung thu hút những ngành nghề phát triển công nghệ cao, năng lượng sạch, các ngành chế biến, chế tạo điện tử. Qua đó, thu hút lao động chất lượng cao, giải quyết việc làm cho lao động địa phương."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác