Đại hội lần thứ XIV của Đảng mang ý nghĩa chiến lược về chính trị, khẳng định vị thế Việt Nam với ASEAN và toàn cầu

(VOV5) - Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng cường vai trò của mình như một quốc gia chủ động thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, gìn giữ ổn định khu vực và tăng cường hợp tác khu vực.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận thế giới, trong đó có các chuyên gia, học giả Indonesia. Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV, ông Lamijo, nhà nghiên cứu Đông Nam Á của Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia (BRIN), khẳng định: “Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam quy tụ gần 1.600 đại biểu, mang ý nghĩa hết sức chiến lược, không chỉ đối với định hướng chính trị trong nước của Việt Nam mà còn đối với vị thế của Việt Nam trong khu vực ASEAN và trên phạm vi toàn cầu.

Đại hội lần thứ XIV của Đảng mang ý nghĩa chiến lược về chính trị, khẳng định vị thế Việt Nam với ASEAN và toàn cầu - ảnh 1Ông Lamijo, chuyên gia Đông Nam Á, Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia (BRIN).

PV: Xin ông hãy đánh giá về ý nghĩa Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự kiện chính trị trọng đại đang diễn ra tại Hà Nội

Ông Lamijo: Tại Đại hội lần thứ XIV, Đảng Cộng sản Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định tính chính danh chính trị thông qua chương trình cải cách hướng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả của bộ máy Nhà nước. Những cải cách này đã được khởi động thông qua việc thúc đẩy và hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, cũng như tái cơ cấu bộ máy chính quyền.

Bên cạnh đó, Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ nhằm tổng kết và phát huy những thành tựu của Việt Nam trong 40 năm Đổi mới mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng chính sách của Việt Nam trên con đường hiện thực hóa tầm nhìn quốc gia đến năm 2045, trùng với dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Độc lập của Việt Nam, trong bối cảnh các thách thức toàn cầu ngày càng phức tạp, bao gồm sự suy giảm của kinh tế toàn cầu, chuyển đổi số, biến đổi khí hậu, cũng như những biến động địa chính trị tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

PV: Thưa ông, với mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045, ông đánh giá như thế nào về các định hướng của Việt Nam để hiện thực hóa mục tiêu này sau Đại hội?

Ông Lamijo: Theo tôi, sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam nhiều khả năng sẽ ưu tiên một số chính sách chiến lược, đặc biệt là chiến lược hiện thực hóa tầm nhìn 2045. Để đạt mục tiêu này, Việt Nam sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi mô hình kinh tế từ nền tảng sản xuất chế tạo chi phí thấp sang nền kinh tế có giá trị gia tăng cao, thông qua việc tăng cường phát triển các ngành công nghệ, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu khoa học. Thậm chí, Việt Nam đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trong giai đoạn 2026 - 2030, và GDP bình quân đầu người dự kiến đạt khoảng 8.500 USD vào năm 2030. Việt Nam cũng đã sớm triển khai các cải cách về thể chế, quản trị bộ máy hành chính, cũng như tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng. Sự phát triển và tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm phúc lợi xã hội một cách công bằng, đồng đều sẽ trở thành sợi dây gắn kết vững chắc niềm tin của người dân đối với Nhà nước.

PV: Ông đánh giá như thế nào về các chính sách đối ngoại cũng như mối quan hệ Việt Nam với các nước đối tác, trong đó có Indonesia trong nhiệm kỳ mới của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Ông Lamijo: Liên quan đến định hướng chính sách đối ngoại, tôi dự đoán Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và tự cường thông qua chiến lược “ngoại giao cây tre”. Những gì Tổng Bí thư Tô Lâm đã thực hiện trong một năm qua, với 20 chuyến công du ngoại giao nhằm tăng cường quan hệ trên toàn thế giới và đạt được 14 quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, là minh chứng rõ nét cho nỗ lực triển khai đường lối đối ngoại này, thể hiện quan điểm không phụ thuộc và cũng không để bị chi phối. Đây cũng là nỗ lực của Việt Nam nhằm duy trì thế cân bằng trong quan hệ với các nước lớn, đồng thời vẫn kiên định với các nguyên tắc cốt lõi của việc không liên kết và sự đồng thuận ASEAN. Trong khuôn khổ ASEAN, Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng cường vai trò của mình như một quốc gia chủ động thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, gìn giữ ổn định khu vực và tăng cường hợp tác khu vực.

Đặc biệt với Indonesia, tôi cho rằng, Việt Nam sẽ tiếp tục coi Indonesia là đối tác chủ chốt trong ASEAN. Quan hệ song phương sẽ được tăng cường hơn nữa, đặc biệt trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh tế xanh và hợp tác trong lĩnh vực an ninh, chính trị như cam kết của các nhà lãnh đạo hai bên trong các cuộc gặp gỡ gần đây. Nhìn chung, sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Việt Nam sẽ làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược với Indonesia, cùng nhau duy trì ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế và tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác