(VOV5) - Từ nay đến năm 2030 theo kế hoạch phát triển, du lịch Phú Thọ sẽ đón khoảng 20 triệu lượt khách với doanh thu đạt hơn 26.000 tỷ đồng.
Nằm trong lộ trình thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa và Chiến lược du lịch giai đoạn 2026-2030, tỉnh Phú Thọ mới (sau khi sáp nhập cùng Vĩnh Phúc và Hòa Bình) đang nỗ lực khẳng định vị thế với dòng sản phẩm cốt lõi: Du lịch tâm linh và lễ hội. Trọng tâm là Khu di tích lịch sử Đền Hùng, điểm hội tụ sức mạnh cội nguồn của dân tộc. Mục tiêu hướng tới là tạo ra những sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh cao, làm hài lòng cả du khách trong và ngoài nước. Hướng tới ngày Quốc giỗ 10/3, ngành du lịch Đất Tổ đang triển khai công tác chuẩn bị để sẵn sàng đón đồng bào về với Giỗ Tổ và Tuần văn hóa du lịch Phú Thọ.Về nội dung này, Hà Linh, PV Đài TNVN phỏng vấn ông Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Phú Thọ.
Nghe âm thanh tại đây:
PV: Thưa ông, với lợi thế đặc biệt từ các điểm đến tâm linh như Đền Hùng hay Tây Thiên, ông đánh giá thế nào về khả năng kết nối du lịch lễ hội để những tour tuyến có thể thu hút du khách quanh năm?
Ông Bùi Xuân Trường: Với lợi thế về du lịch tâm linh, tại không gian phát triển mới của tỉnh Phú Thọ, chúng tôi đánh giá rất cao những giá trị về lịch sử, văn hóa của các di tích quốc gia, đặc biệt là di tích quốc gia Đền Hùng và di tích Tây Thiên. Đây là 2 di tích lớn có vị trí quan trọng, không những đối với tỉnh Phú Thọ mà còn đối với nhân dân cả nước. Ai cũng đều muốn hàng năm mỗi khi có dịp được hành hương về đất Tổ.
Ông Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Phú Thọ. |
Vì vậy, đây là một lợi thế rất lớn để tỉnh Phú Thọ tổ chức các chương trình du lịch cho đồng bào đến tham quan, chiêm bái cũng như là thể hiện tình cảm của mình đối với cội nguồn dân tộc. Sau khi sáp nhập với tỉnh Hòa Bình và Vĩnh Phúc, trong không gian phát triển mới, chúng tôi đang đẩy mạnh triển khai, xây dựng những sản phẩm du lịch mới, mở rộng thêm các không gian dịch vụ nhằm cung cấp cho du khách những trải nghiệm tốt nhất, khi về với đất Tổ linh thiêng.
Đền mẫu Tây Thiên, điểm đến du lịch tâm linh nổi tiếng của tỉnh Phú Thọ.
Ảnh Thành Công vov.vn |
Với mục tiêu đó, trước mắt, chúng tôi tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng để tạo được sự kết nối giữa các khu tuyến điểm ở trong toàn tỉnh. Thứ hai là chỉ đạo là các doanh nghiệp cũng như là các đơn vị lữ hành và người dân tập trung xây dựng các sản phẩm đặc thù gắn với tài nguyên,tiềm năng của từng ở địa phương, tạo nên sự khác biệt, tính cạnh tranh cao, không trùng lặp trong hệ thống du lịch toàn tỉnh. Thứ ba, chúng tôi tiếp tục tăng cường truyền thông, quảng bá điểm đến cho du khách trong và ngoài nước.
Đoàn famtrip - presstrip khảo sát du lịch tỉnh Phú Thọ. |
Hàng năm, Sở văn hóa, thể thao và du lịch Phú Thọ thường tổ chức những doàn famtrip, presstrip ship cho các cơ quan truyền thông cũng như công ty lữ hành trong và ngoài nước đến để trải nghiệm, khảo sát qua đó thông tin nhiều hơn hệ thống tuyến điểm đến cho du khách theo cách thuận tiện nhất.
PV: Song song với việc khai thác giá trị tín ngưỡng, tỉnh đang có những giải pháp trọng tâm nào để vừa giữ trọn bản sắc văn hóa vừa nâng cao được trải nghiệm thực tế cho du khách, thưa ông?"
Ông Bùi Xuân Trường: Trước hết đó là vai trò của Ban quản lý các di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia ở Phú Thọ. Hiện nay, những ban quản lý di tích này cũng được tỉnh rất quan tâm. Như là các hoạt động du lịch tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Hùng, là đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và khu di tích Tây Thiên cũng được địa phương quản lý chặt chẽ. Thứ hai, những người dân sống trong không gian di tích hàng ngày đều được thực hành tín ngưỡng cũng như là tham gia vào các hoạt động về văn hóa du lịch. Điều đó đã tạo nên không gian của di tích một cách sống động và thân thiện. Thứ ba, tỉnh cũng quan tâm đến việc mà xây dựng, hoàn thiện việc kết nối cơ sở hạ tầng từ khu vực thành phố Việt Trì cũ, cũng như là Phúc Yên để tạo được hệ thống trung chuyển du khách và tạo được sự thuận tiện cho du khách đến tham quan 2 di tích quốc gia đặc biệt này.
Du khách trải nghiệm tour đêm Đền Hùng. Ảnh Hải Hà. |
PV: Phú Thọ là vùng đất trung du giàu tiềm năng nông nghiệp. Vậy trong định hướng thực hiện Nghị quyết 80, tỉnh đang chú trọng phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp gắn kết với hệ sinh thái du lịch tâm linh ra sao.Thưa ông?
Ông Bùi Xuân Trường: Du lịch nông nghiệp nói chung cũng là một mảng hoạt động rất quan trọng trong tổng sản phẩm du lịch của tỉnh Phú Thọ. Hiện nay, du lịch nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ chiếm khoảng gần 10% tổng hoạt động du lịch của tỉnh nói chung. Tỉnh Phú Thọ có nhiều tiềm năng để phát triển thành những khu vực có thể phối kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch. Tôi lấy ví dụ như là những trang trại cam Cao Phong ở Hòa Bình hoặc những làng nghề ở Vĩnh Phúc, ở Phú Thọ hoặc những khu chế biến những sản phẩm đặc sản các dân tộc, sản vật vùng miền. Đó là những tiềm năng rất lớn để phát triển những sản phẩm du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái…tất cả tạo thành một hệ sản phẩm đa giá trị của khu vực nông thôn của tỉnh Phú Thọ.
Du lịch sinh thái cũng là thế mạnh của tỉnh Phú Thọ. Ảnh Võ Việt |
PV: Trong chiến lược tới đây, tỉnh sẽ ưu tiên những mô hình trải nghiệm nào để vừa tạo ra không gian văn hóa đặc trưng của Đất Tổ, vừa giúp phát triển du lịch bền vững?"
Ông Bùi Xuân Trường: Hiện nay, tỉnh cũng đang xây dựng một đề án phát triển nông nghiệp, gắn liền với phát triển du lịch. Chúng tôi xây dựng những khu vực có tiềm năng ở cả 3 địa phương, không dàn trải, mà lựa chọn những khu vực có tiềm năng, không bị ảnh hưởng đến hoạt động khác của tỉnh. Hiện tỉnh tập trung nhiều vào khu vực tỉnh Hòa Bình cũ- là những cái nơi có nhiều những tiềm năng lợi thế về đất đai, về khí hậu, cũng như là về sản phẩm du lịch. Tuy nhiên, những khu vực ở Phú Thọ hay Vĩnh Phúc cũ cũng có các điểm đến độc đáo có thể tập trung khai thác tạo thành những sản phẩm có sự khác biệt so với những khu vực khác trong tỉnh.
Trải nghiệm tour đêm " Đền Hùng lung linh nguồn cội". |
Chúng tôi mong muốn sẽ tạo được những sản phẩm tốt cho du khách đến trải nghiệm và để nâng dần giá trị du lịch nông nghiệp sẽ đạt trên 10%, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hai con số của kinh tế địa phương trong những năm tới. Và, từ nay đến năm 2030 theo kế hoạch phát triển, du lịch Phú Thọ sẽ đón khoảng 20 triệu lượt khách với doanh thu đạt hơn 26.000 tỷ đồng.
Tây Thiên là khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia, nổi tiếng với du lịch tâm linh, nằm trong dãy núi Tam Đảo hùng vĩ, cách Hà Nội khoảng 70km. Nơi đây là sự hòa quyện giữa tín ngưỡng thờ Quốc Mẫu Tây Thiên và Phật giáo (Thiền viện Trúc Lâm) thu hút du khách bởi cảnh quan núi rừng và các ngôi đền cổ. |
PV: Tỉnh Phú Thọ đang ứng dụng công nghệ và đẩy mạnh xúc tiến công tác quảng bá như thế nào để phát triển ngành du lịch địa phương.Thưa ông?
Ông Bùi Xuân Trường: Hiện nay chúng tôi có hơn 100 điểm đã được số hóa để đưa được thông tin tiếp cận gần hơn đến với du khách. Chiến lược của những những năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh số hóa tại tất cả các khu điểm di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh...để phục vụ cho du khách ngày một chuyên nghiệp hơn.
Giao lưu múa, hát xoan với các nghệ nhân. Ảnh Võ Việt |
Du khách trải nghiệm gói bánh trưng tại đình cổ Hùng Lô. |
Việc triển khai các hoạt động tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch cũng được tỉnh là Phú Thọ rất quan tâm. Hiện nay, chúng tôi đang có sự liên kết với 6 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thủ đô Hà Nội, cũng như là thành phố Hồ Chí Minh, rồi khu vực miền Trung… là những địa bàn có thị trường khách du lịch nội địa lớn. Ngoài ra, chúng tôi cũng tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, để mở rộng thị trường như là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Còn nước ngoài, chúng tôi tập trung và phát triển những thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, Mỹ, Australia.
Đồi chè Long Cốc ( Tân Sơn, Phú Thọ) được ví như "Hạ Long vùng trung du" với hàng trăm đồi chè hình bát úp nhấp nhô, tạo nên khung cảnh xanh mướt mờ ảo. Đây được coi là những đồi chè đẹp nhất Việt Nam. Ảnh An Trần |
Tỉnh Phú Thọ thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông cũng như là Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tham gia các sự kiện xúc tiến quốc tế, để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch tỉnh Phú Thọ.
Hành hương về đất Tổ - một trải nghiệm đáng nhớ với du khách
với tour đêm Đền Hùng. |
Điểm nhấn du lịch Phú Thọ năm nay 2026 là hướng về đất Tổ, về cội nguồn. Hiện nay, chúng tôi đang rốt ráo chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng cho ngày giỗ tổ Hùng Vương 10-3 (âm lịch) cũng như là Tuần văn hóa du lịch Phú Thọ 2026.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông.