(VOV5) - Trong lộ trình chuyển dịch năng lượng và hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp được xem là giải pháp quan trọng.
Hôm qua (22/01), tại Hà Nội, Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp - Hướng tới sản xuất xanh và Net Zero 2050”.
Các ý kiến tại hội thảo nhấn mạnh chuyển đổi năng lượng xanh là yêu cầu bắt buộc đối với các quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập sâu rộng và các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe.
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Ngọc Anh/VOV5 |
Việc thúc đẩy sử dụng khí tự nhiên trong công nghiệp không chỉ mang ý nghĩa về môi trường mà còn là yêu cầu cấp thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, giúp hàng hóa Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn về phát thải.
Trong lộ trình chuyển dịch năng lượng và hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp được xem là giải pháp quan trọng thúc đẩy sản xuất xanh, bền vững tại Việt Nam.
Các chuyên gia đề xuất phát triển đồng bộ hạ tầng khí - điện - khu công nghiệp; triển khai các mô hình kết nối linh hoạt, như: đường ống trực tiếp, LNG vệ tinh và trung tâm năng lượng tích hợp; đồng thời đưa hạ tầng khí vào danh mục hạ tầng thiết yếu của khu công nghiệp, khu kinh tế, đi kèm các cơ chế PPP (đầu tư theo hình thức đối tác công tư) và hợp đồng mua khí dài hạn.