Mong mỏi của kiều bào về sự phát triển của đất nước

(VOV5) - Những chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan trực tiếp tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện cho bà con trở về. 

Trong những năm gần đây, nhiều hội nghị, sự kiện quan trọng đã được tổ chức dành cho kiều bào hoặc có sự tham gia của người Việt ở nước ngoài. Bà con không chỉ được cung cấp thông tin, được nói lên suy nghĩ của mình, mà còn được tận mắt chứng kiến sự thay đổi của quê nhà.

Nghe âm thanh tại đây:
 

"Cảm xúc không bình thường, nếu tôi ở ngoại quốc, nghĩ đến Tổ quốc, tim tôi đập khác. Còn khi tôi đứng ở di tích Hoàng Thành Thăng Long, tim tôi đập khác. Nước nhà được hòa bình, kinh tế ngày một phát triển, công tác kiều bào cũng gặt hái kết quả, cơ chế chính sách ngày càng cởi mở"

"Người dân ở trong nước, người nào cũng có cơm ăn, áo mặc, ở vùng sâu, vùng xa, không còn những người đói rét. Rồi đồng bào nước ngoài luôn luôn hướng về Việt Nam. Cùng với Đảng, Nhà nước luôn luôn hướng về quê hương. Làm sao cho đất nước ngày càng phát triển hơn, văn minh, hiện đại hơn."

Đó là chia sẻ của những kiều bào khi họ được trở về quê hương tham gia những sự kiện trọng đại của đất nước. Được đứng trên mảnh đất quê hương, khám phá những vẻ đep các vùng miền của đất nước,  chứng kiến những đổi thay hằng ngày, kiều bào vô cùng xúc động và tự hào. Những chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan trực tiếp tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng hoàn thiện, thay đổi theo hướng tích cực và tạo thuận lợi nhiều hơn cho bà con về thủ tục, nhà cửa, đất đai, căn cước công dân…. giúp họ trở về đầu tư nhiều hơn ở trong nước.

Mong mỏi của kiều bào về sự phát triển của đất nước - ảnh 1Ông Lê Quân Vinh ( thứ hai từ phải sang) cùng các kiều bào Thái Lan về thăm quê hương

Ông Lê Quân Vinh, nguyên Chủ tịch Hội người  Thái gốc Việt tỉnh Sakonakhon, cố vấn Tổng hội người Việt toàn Thái cũng là một doanh nhân có nhiều kinh nghiệm  về bất động sản, chăn nuôi, mở trường dạy nghề…. Trong thời gian làm chủ tịch Hội người Thái gốc Việt  tỉnh Sakonakhon, ông Lê Quân Vinh cũng đã ký kết 16 bản ghi nhớ hợp tác về buôn bán giữa Sakonakhon với tỉnh Quảng Bình. Ông Lê Quân Vinh chia sẻ: Từ khi có Nghị quyết 36 của  Chính phủ Việt Nam, đã tạo rất nhiều điều kiện cho kiều bào. Chúng tôi là thế hệ thứ hai, và giờ là thế hệ thứ ba, thứ tư, tất cả người Việt ở Thái Lan đã có quốc tịch Thái Lan nên rất là thuận tiện, có điều kiện xây dựng và phát triển kinh tế

Mong mỏi của kiều bào về sự phát triển của đất nước - ảnh 2Chị Phạm Mỹ Dung ( thứ 4 từ phải sang) cùng kiều bào trong ngày Quốc khánh 2/9 tổ chức ở Đài Loan (Trung Quốc)

Chính sách đối với người Việt ở nước ngoài ngày càng thay đổi, tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào trở về thường xuyên hơn, đầu tư về quê hương. Các doanh nhân, trí thức kiều bào cũng về nước ngày càng nhiều hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, y tế…Bà con được tạo điều kiện tham gia nhiều hơn các sự kiện ở trong nước như Xuân quê hương, các hội nghị kiều bào, các chuyến đi Trường Sa, hoặc thế hệ trẻ được tham dự các hoạt động trại hè Việt Nam… Đặc biệt, người Việt ở nước ngoài luôn ý thức việc gìn giữ văn hóa dân tộc, tiếng Việt và truyền bá văn hóa cho bà con trong cộng đồng.  Chị Phạm Mỹ Dung, kiều bào tại Đài Loan (Trung Quốc) chia sẻ: Tôi kỳ vọng vào sự phát triển, đoàn kết của người Việt tại Đài Loan nói riêng, toàn năm châu nói chung. Tất cả chúng tôi là người Việt, khi mình truyền bá văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam, tôi cho rằng đó là sứ mệnh. Bản thân tôi nghĩ như thế nên tôi cho rằng, những anh chị em đang làm công việc  này trên toàn thế giới đều có chung suy nghĩ như tôi. Đó là phát triển tiếng Việt, tiếng Việt còn thì người Việt còn. Cho nên dù ở bất kỳ đâu, chúng tôi mang đam mê ngôn ngữ, văn hóa của Việt Nam mình truyền bá, nhân rộng ở khắp mọi nơi.

Mong mỏi của kiều bào về sự phát triển của đất nước - ảnh 3Thanh niên kiều bào trong hành trình về với cội nguồn

Những việc làm của bà con đang khẳng định, cộng đồng người Việt ở nước ngoài luôn gắn bó, là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Sự thay đổi về cơ chế, chính sách đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, sau khi lắng nghe ý kiến của bà con, những phản hồi từ đại diện lãnh đạo, các bộ ngành trong nước, sẽ giúp cho kiều bào có những lựa chọn tốt nhất. Đặc biệt, trong giai đoạn bước vào kỷ nguyên mới, với sự thay đổi  mạnh mẽ của khoa học công nghệ, thì nguồn lực kiều bào, sự mong muốn được đóng góp của kiều bào càng có ý nghĩa hơn:

Được lãnh đạo Đảng và Nhà nước quan tâm tới cộng đồng kiều bào trên toàn thế giới, tôi rất tự hào và trân quý, qua đó, khích lệ được bà con

Tôi có cảm nhận đất nước Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, từ hệ thống chính trị cho tới người dân. Bà con ở nước ngoài rất vui mừng trước những thay đổi, chuyển biến, đặc biệt những chỉ đạo mới của Đảng và Nhà nước đối với công cuộc phát triển của đất nước. Đặc biệt, Nhà nước rất coi trọng phát triển khoa học công nghệ và đó là thành công cho sự phát triển vào năm 2045

 Kiều bào mong muốn đất nước ngày càng phát triển, nghe được những chương trình mới, những chính sách mới, không chỉ với kiều bào mà còn cả với đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Có những chính sách nổi bật gì, và kiều bào chúng tôi có thể giúp đỡ được gì để góp phần vào sự phát triển của đất nước

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác