Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khơi thông mọi nguồn lực kiều bào phục vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

(VOV5) - Hội nghị toàn quốc tổng kết Nghị quyết 36 về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài diễn ra tại Hà Nội, Thủ tướng nhấn mạnh cộng đồng kiều bào là nguồn lực quan trọng của đất nước.

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW (2004) và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khơi thông mọi nguồn lực kiều bào phục vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - ảnh 1Toàn cảnh phiên toàn thể của Hội nghị.

Phiên toàn thể của Hội nghị diễn ra chiều 25/12, tại Trụ sở Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, với hơn 400 đại biểu tham dự trực tiếp, trong đó có các đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu. Hội nghị còn kết nối trực tuyến với 98 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khơi thông mọi nguồn lực kiều bào phục vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - ảnh 2Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định việc tổng kết hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW là rất kịp thời, cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Thủ tướng nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng nêu rõ 3 đột phá trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới: “Thứ nhất là, đột phá về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong nước và ngoài nước, đi đôi với đó là bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài. Thứ hai là, phải xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển bền vững, bứt phá hơn nữa, nhanh về số lượng, mạnh về chất lượng. Thứ ba là, khơi thông và huy động mọi nguồn lực trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ cho sự phát triển đất nước trong thời kỳ mới.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khơi thông mọi nguồn lực kiều bào phục vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - ảnh 3Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đọc báo cáo.

Hội nghị cũng nghe Báo cáo tổng kết do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trình bày. Thứ trưởng nhấn mạnh sau hơn 20 năm triển khai Nghị quyết 36, nhận thức và tư duy của kiều bào đã có sự chuyển biến căn bản, từ “đối tượng thụ hưởng chính sách” sang “là chủ thể tham gia quá trình hoạch định và triển khai chính sách”: “Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết 36, hệ thống thể chế chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng được hoàn thiện, cụ thể theo hướng ngày càng cởi mở, thông thoáng, bám sát thực tiễn trong nước và phù hợp với thông lệ quốc tế. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào ta ổn định cuộc sống, hội nhập vững chắc ở nước sở tại, đồng thời, gắn bó và đóng góp cho quê hương, đất nước.”

Trong tham luận tại Hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản là nguồn lực quan trọng cho phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ của Việt Nam trong kỷ nguyên mới: "Hiện có khoảng 200 nhà khoa học Việt Nam tại Nhật Bản xếp loại là giảng viên nghiên cứu nước ngoài trình độ cao. Trong đó có nhiều người là Giáo sư, Phó Giáo sư đang công tác tại các đại học lớn về công nghệ tiên tiến, như: AI, bán dẫn, chuyển đổi số, năng lượng mới, y học tiên tiến, v.v."

Trước đó, tại phiên trù bị buổi sáng do Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chủ trì, Hội nghị đã nghe nhiều tham luận, ý kiến đóng góp tâm huyết của đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các chuyên gia, qua đó cung cấp thêm cơ sở thực tiễn quan trọng cho việc hoàn thiện chủ trương, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác