(VOV5) - Trong giai đoạn bước vào kỷ nguyên mới, niềm tự hào của mỗi người con đất Việt giúp cho họ thấy rõ hơn trách nhiệm và mong muốn được cống hiến cho đất nước.
Những người Việt sống xa quê luôn tự hào vì những đổi thay của quê hương trên các lĩnh vực. Đặc biệt, trong giai đoạn bước vào kỷ nguyên mới, niềm tự hào của mỗi người con đất Việt giúp cho họ thấy rõ hơn trách nhiệm và mong muốn được cống hiến cho đất nước.
Nghe âm thanh tại đây:
Ra nước ngoài du học, mỗi lần trở về, chị Trần Minh Hồng lại cảm thấy bất ngờ trước sự chuyển mình của quê hương. Sự đổi thay trên mỗi con đường, mỗi góc phố, ngay tại nơi chị sinh ra và lớn lên cũng khiến cho chị càng thêm yêu và tự hào về nguồn cội.
Chị Trần Minh Hồng (hàng thứ hai, thứ ba từ phải vào) cùng các bạn trong Hội SVVN tại Vương Quốc Anh. Ảnh: NVCC |
Chị Trần Minh Hồng, du học sinh Việt Nam tại Vương quốc Anh chia sẻ: “Mỗi năm, tôi cũng có dịp về Việt nam một lần để chứng kiến sự đổi thay của quê hương. Cá nhân tôi thấy, Việt Nam rất đẹp, phát triển từng ngày và mang được những công nghệ về. Ví dụ áp dung thanh toán điện tử tiện lợi hoặc tuyến đường trên cao. Gần đây, tôi được trải nghiệm tuyến đường sắt trên cao và tôi thấy rất sạch sẽ, tiện lợi và hiện đại không thua kém gì với thủ đô Luân đôn (Vương quốc Anh). Tôi mong mình sẽ có thêm thời gian để được trải nghiệm nhiều hơn vẻ đẹp của đất nước”.
Ông Nguyễn Phúc Bình, Chủ nhiệm mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt – Úc tại tọa đàm. Ảnh: NGUYỆT NHI |
Không chỉ có chị Trần Minh Hồng, rất nhiều người Việt ở nước ngoài đã cảm nhận rõ nét sự phát triển không ngừng của quê hương trên các lĩnh vực mỗi lần được trở về nhà. Đất nước ngày càng hội nhập mạnh mẽ, bước vào giai đoạn kỷ nguyên mới, đòi hỏi những người con đất Việt ở trong nước cũng như ở nước ngoài bằng sức lực, trí tuệ và tinh thần luôn dành tình yêu và mong muốn được đồng hành cùng quê hương. Đây cũng là thời điểm để nhiều trí thức người Việt lựa chọn con đường trở về. Anh Nguyễn Phúc Bình, Chủ nhiệm Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt - Úc khẳng định: “Hiện tại, thế và lực của đất nước ta càng ngày càng lên và phát triển. Đây là giai đoạn vàng để Việt Nam chúng ta cất cánh. Cá nhân tôi, tôi muốn truyền cảm hứng, kiều bào trên thế giới nói chung, anh em sinh viên giới trẻ nói riêng, hãy nhớ Việt Nam chúng ta đang vươn mình và đang trỗi dậy. Đây là giai đoạn tuyệt vởi để các bạn trở về, phát triển đất nước xây đắp quê hương”.
Thực tế rất nhiều người Việt ở nước ngoài đã trở về trong nước làm việc. Họ là lực lượng mang kiến thức tiếp thu ở nước ngoài về áp dụng cho Việt Nam, hoặc kết nối trí thức ở nước ngoài với trong nước. Tận dụng thế mạnh từ các nước như nông nghiệp thông minh, kinh tế tuần hoàn…, những nhà khoa học, chuyên gia người Việt đã kết nối với Việt Nam, chuyển giao khoa học công nghệ về trong nước.
Chị Vũ Thoại San, người Việt tại Hà Lan |
Tinh thần của Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được áp dụng chính từ nguồn lực trí thức từ nước ngoài. Chị Vũ Thoại San, người Việt tại Hà Lan cho biết: “Phát triển đổi mới sáng tạo rất lớn, cũng đẩy mạnh về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững rất nhiều. Chúng tôi mong muốn có chương trình, dự án, thông qua đó, những cái mà chúng tôi được học, có cơ hội được tiếp cận ở nước ngoài, một phần nào đó đong góp về cho Việt Nam. Thông qua đó, kết nối với nhau, đồng thời đề đạt ý kiến hay hình thức nào đó áp dụng ở Việt Nam, ví dụ, chuyển giao công nghệ như thế nào hoặc kết nối doanh nghiệp nào đó ở Châu âu với Việt Nam”.
Kiều bào Thái Lan về thăm quê hương năm 2025 |
Các Nghị quyết, cơ chế chính sách thu hút nguồn lực kiều bào, trí thức người Việt ở nước ngoài ngày càng được Đảng và Nhà nước quan tâm trong mọi chủ trương, đường lối, khơi dậy tinh thần yêu nước. khuyến khích cộng đồng người Việt ở nước ngoài hướng về quê hương, gìn giữ bản sắc văn hóa cũng như quảng bá hình ảnh quê hương. Đó cũng là mong mỏi của kiều bào tại Thái Lan mà quý vị sẽ hiểu qua suy nghĩ của ông Đinh Khắc Cử: “Chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước đã thi hành và làm được rất tốt. Đặc biệt là giáo dục con cháu hướng về cội nguồn, bảo tồn văn hóa, ngôn ngữ Việt. Mặc dù ở Thái Lan, tôi vẫn theo dõi tình hình đất nước, thấy nhiều đổi mới. Đặc biệt, việc chỉnh đốn bộ máy làm việc là một bước đột phá, nhảy vọt của Chính phủ”.
Bà con người Việt ở nước ngoài luôn dõi theo tình hình đất nước, thường xuyên cập nhật thông tin qua báo mạng, qua những chuyến thăm của các đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới các nước, hoặc trong những chuyến trở về quê hương. Dù là bằng cách nào, trở về đóng góp hay đóng góp từ xa, mỗi người con Việt đều ý thức trách nhiệm của mình, đó là đưa ra những ý kiến, đề xuất các giải pháp cho sự phát triển bền vững của đất nước.