Tết của người Việt xa quê

(VOV5) - Khi cả nước đón xuân, chúng ta cũng có hơn 5 triệu đồng bào đang sinh sống và làm việc, học tập ở nước ngoài.

Tết Nguyên đán, chúng ta hay gọi là Tết cổ truyền, bao giờ cũng là dịp để đoàn tụ. Tết, dù có đi xa muôn nơi, ai cũng muốn trở về để thắp nén hương trên bàn thờ gia tiên, được gặp gỡ, sẻ chia về công việc, về cuộc sống và chúc cho nhau sức khỏe, đạt được những điều tốt lành, thành công trong năm mới.

Cũng có nhiều người cùng chung với tôi những câu hỏi, vậy Tết Việt của cộng đồng xa quê như thế nào? Tâm cảm của những người con Việt trong giờ phút giao thừa thiêng liêng sẽ ra sao? Người Việt ở nước ngoài đã có phương thức gì để giữ gìn nét đẹp trong Tết cổ truyền khi ssống ở nước ngoài, hơn thế, là lan tỏa nét đặc sắc của văn hóa Việt, ẩm thực đặc sắc của quê nhà với bạn bè quốc tế?

Trả lời cho những câu hỏi này, chúng ta cùng nhà báo Hoàng Hướng gặp gỡ với hai vị khách mời là Việt kiều để biết về Tết của người Việt xa quê. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác