Tuổi trẻ Việt Nam tại Pháp: Đại hội XIV của Đảng là lời hiệu triệu cống hiến

(VOV5) - Không khí hướng về Đại hội XIV mang lại một cảm xúc đặc biệt: trách nhiệm gắn liền với khát vọng.

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cộng đồng du học sinh và trí thức trẻ Việt Nam tại Pháp đang gửi gắm niềm tin sắt son cùng những kỳ vọng bứt phá. 

Tuổi trẻ Việt Nam tại Pháp: Đại hội XIV của Đảng là lời hiệu triệu cống hiến - ảnh 1Với bạn Trần Hoài Linh, mỗi Đảng viên trẻ ở nước ngoài phải là một đại diện cho bản lĩnh Việt Nam. Ảnh: Anh Tuấn/VOV-Paris

Đảng viên trẻ Trần Hoài Linh, du học sinh tại Pháp, cho biết không khí hướng về Đại hội XIV mang lại một cảm xúc đặc biệt: trách nhiệm gắn liền với khát vọng: "Đại hội lần thứ XIV của Đảng diễn ra khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đòi hỏi những quyết sách nâng tầm chiến lược về đổi mới tư duy phát triển, đột phá khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây không chỉ là định hướng cho một nhiệm kỳ mà là nền tảng cho tương lai lâu dài của đất nước. Đại hội XIV đối với tôi là một lời hiệu triệu rất rõ ràng. Đảng đã mở đường vào những quyết sách lớn thì thế hệ trẻ phải đủ bản lĩnh để đi tới cùng con đường đó. Học tập ở nước ngoài, tôi xác định rõ mục tiêu của mình là tích lũy tri thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức và sẵn sàng để trở về. Đồng hành cùng những quyết sách lớn của Đảng, bằng chính năng lực và khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam."

Tuổi trẻ Việt Nam tại Pháp: Đại hội XIV của Đảng là lời hiệu triệu cống hiến - ảnh 2Cộng đồng du học sinh và trí thức trẻ Việt Nam tại Pháp đang gửi gắm niềm tin cùng những kỳ vọng bứt phá hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Anh Tuấn/VOV-Paris

Chủ tịch Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) Nguyễn Phan Bảo Thụy nêu ý kiến: "Trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài là nhịp cầu trí thức trong kỷ nguyên mới. Họ là lực lượng trí thức mới, tư duy toàn cầu và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, góp phần kết nối Việt Nam với những thành tựu khoa học công nghệ tiến tiến của thế giới. Việc tăng cường gắn kết trí thức trẻ ngoài nước với các doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học trong nước sẽ mở ra những không gian hợp tác mới, không chỉ là trở về. Điều quan trọng hơn là tạo điều kiện cho họ đồng hành cùng đất nước từ xa, bằng nhiều hình thức linh hoạt, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo hướng về quê hương đất nước."   

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác