(VOV5) - Đại sứ quán Việt Nam tại Israel liên hệ chặt chẽ với các hội, nhóm cộng đồng người Việt tại Israel; chủ động cập nhật, cung cấp thông tin kịp thời để bà con yên tâm công tác và làm việc.
Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Israel Nghiêm Xuân Hải Đăng hôm qua (2/3) cho biết ngay từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, Đại sứ quán chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị thương vong trong các đợt tấn công tên lửa gần đây. Phần lớn bà con đang cư trú tại khu vực miền Bắc và miền Trung Israel và luôn chấp hành nghiêm hướng dẫn, hạn chế di chuyển, luôn ở gần các khu vực được bảo vệ và thực hiện tránh, trú ngay khi có báo động.
Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Israel Nghiêm Xuân Hải Đăng. Ảnh: Thanh Bình/TTXVN |
Về công tác bảo hộ công dân, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết ngay từ thời điểm giao tranh xảy ra, Đại sứ quán đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, duy trì trực 24/7; cập nhật tình hình theo giờ và thường xuyên gửi khuyến cáo an toàn tới cộng đồng qua các kênh chính thức. Công tác rà soát, lập danh sách công dân theo khu vực cư trú được triển khai liên tục; bà con được đề nghị duy trì liên lạc chặt chẽ với Đại sứ quán và chủ động thông báo khi thay đổi nơi ở hoặc phát sinh tình huống khẩn cấp.
Bên cạnh đó, Đại sứ quán duy trì liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với các hội, nhóm cộng đồng người Việt tại Israel; chủ động cập nhật, cung cấp thông tin kịp thời để bà con yên tâm công tác và làm việc. Cơ quan đại diện cũng tổ chức các cuộc họp đánh giá tình hình xung đột, xây dựng và cập nhật các kịch bản triển khai công tác bảo hộ công dân tương ứng với từng cấp độ diễn biến có thể xảy ra.