Dư địa phát triển Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) còn rất lớn

(VOV5) - Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU liên tục gia tăng, từ 48,9 tỷ USD năm trước khi hiệp định có hiệu lực (năm 2019) lên gần 78 tỷ USD vào năm 2024. 

Dư địa phát triển Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) còn rất lớn, cần sự đồng hành của cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Đây là nội dung được các đại biểu chia sẻ tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam – EU năm 2025. Diễn đàn do Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Hiệp hội Doanh nghiệp EU tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức hôm qua (17/10) tại TP. Hồ Chí Minh.

Dư địa phát triển Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) còn rất lớn  - ảnh 1Đại diện đại biểu, phái đoàn nước ngoài tham dự Diễn đàn. Ảnh: Lệ Hằng/VOV

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, sau 5 năm thực thi Hiệp định EVFTA, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU liên tục gia tăng, từ 48,9 tỷ USD năm trước khi hiệp định có hiệu lực (năm 2019) lên gần 78 tỷ USD vào năm 2024 - năm thứ 5 hiệp định có hiệu lực, bình quân tăng hơn 10% mỗi năm. Để tạo không gian hợp tác mới giữa Việt Nam và EU trong các lĩnh vực đang được ưu tiên như kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững trong thời gian tới, ông Đỗ Đức Tưởng, chuyên gia năng lượng của Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), cho biết sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về vốn trong quá trình chuyển đổi:Chúng tôi hỗ trợ, ví dụ như là việc xây dựng quy trình để sàng lọc những dự án phù hợp với các tiêu chí mà trong Chương trình về chuyển dịch năng lượng công bằng đưa ra và hỗ trợ cho các dự án đó kết nối với các đơn vị tài chính. Trong quá trình thực hiện việc đó, chúng tôi nhận thấy có những tổ chức tài chính, các ngân hàng như AFD, KfW, ADB, Ngân hàng Phát triển Châu Âu… rất muốn vào Việt Nam và tham gia vào quá trình tài trợ cho các dự án xanh ở Việt Nam.

Dư địa phát triển Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) còn rất lớn  - ảnh 2

Đại biểu trao đổi tại Diễn đàn. Ảnh: Lệ Hằng/VOV

Khảo sát của EuroCham cho thấy có 76% lãnh đạo doanh nghiệp EU hiện nay nhìn nhận Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn, chỉ số niềm tin kinh doanh đã tăng lên mức cao nhất trong ba năm gần đây. Có 80% doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam bày tỏ niềm tin vào triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong 5 năm tới. Những yếu tố này là nền tảng vững chắc cho sự thịnh vượng chung và hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và EU.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác