(VOV5) - Lực lượng tham gia GGHB LHQ của Việt Nam đã giúp đỡ chính quyền sở tại và người dân địa phương làm đường sá; xây dựng, cải tạo lớp học.
Hôm nay (27/5), kỷ niệm 11 năm Ngày Truyền thống Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (27/5/2014 – 27/5/2025). Hành trình 11 năm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) đã khẳng định tầm vóc Việt Nam trên bản đồ gìn giữ hòa bình thế giới.
Từ những sĩ quan đầu tiên làm nhiệm vụ cá nhân tại Phái bộ UNMISS ở Nam Sudan (năm 2014), đến nay, Việt Nam đã triển khai thành công 1.083 lượt sĩ quan, quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam và sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam, với 2 loại hình đơn vị và cá nhân.
Các sỹ quan Đội Công binh số 2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, về đến Sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN |
Cùng với đó, Việt Nam đã triển khai các Bệnh viện dã chiến cấp 2, các Đội Công binh, với nhiều sĩ quan cá nhân của Quân đôị nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân tham gia tại các phái bộ GGHB LHQ tại phái bộ UNISFA (khu vực Abyei), phái bộ UNMISS (Nam Sudan), phái bộ MINUSCA (Cộng hoà Trung Phi), trụ sở Liên hợp quốc tại New York.
Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam, khẳng định: "Điều này thể hiện bước tiến của Việt Nam thay đổi về chất trong đóng góp Lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ. Với uy tín, năng lực của mình, Việt Nam thì chúng ta đã thành công trong việc được Liên hợp quốc lựa chọn là đơn vị được triển khai tại khu vực Nam Sudan. Đến nay, bệnh viện đa chiến tập 2 của chúng ta đều được lãnh đạo liên quân, các đồng nghiệp đánh giá rất cao. Chúng ta luôn khẳng định được tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao."
Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Ảnh: Trung Hiếu/special.nhandan.vn |
Tại các phái bộ, Lực lượng tham gia GGHB LHQ của Việt Nam đã giúp đỡ chính quyền sở tại và người dân địa phương làm đường sá; xây dựng, cải tạo lớp học; tổ chức dạy học cho các em nhỏ; khoan giếng nước tặng người dân địa phương; tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; hướng dẫn người dân làm nông nghiệp để cải thiện cuộc sống…
Những hành động nhân văn đó không chỉ gắn kết lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam với người dân địa phương, mà còn để lại ấn tượng sâu sắc với các đồng nghiệp quốc tế tại các phái bộ.
Ông Alptekin Arlantas, Chỉ huy trưởng lực lượng GGHB LHQ ở Juba, Nam Sudan, chia sẻ: "Tôi muốn nhấn mạnh rằng các đồng nghiệp Việt Nam ở đây đã làm rất tốt công việc của mình. Họ đã chứng minh rằng họ là những người đem đến sứ mệnh gìn giữ sự an toàn, bình yên cho những người dân nơi đây, nhất là những đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ và trẻ em. Tôi mong rằng các bạn tiếp tục đóng góp cho gìn giữ hòa bình thế giới."
Nhiều người dân được chăm sóc sức khỏe kịp thời bởi các bác sĩ tại bệnh viện dã chiến. Ảnh: Trung Hiếu |
Trên nền tảng của hành trình 11 năm tham gia lực lượng GGHB LHQ, trước yêu cầu ngày càng cao của hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục duy trì các lực lượng tại địa bàn và tham gia sâu rộng hơn nữa vào hoạt động GGHB LHQ, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.