Tiếp tục đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOV5) - Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992  tiếp tục nhận được sự quan tâm và tham gia đóng góp ý kiến của nhiều người Việt Nam đang học tập, làm ăn sinh sống ở nước ngoài. Tiến sỹ Kinh tế Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế thuộc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Việt – Nga, cho rằng Dự thảo Hiến pháp sửa đổi này khẳng định các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành và quan trọng của nền kinh tế quốc dân.

Tiếp tục đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 - ảnh 1
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng



Dự thảo Hiến pháp lần này còn có điểm mới là đưa vào những thiết chế độc lập như Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng như Kiểm toán Nhà nước, là rất phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội. Ông Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh:  “Là một người Việt Nam đang làm việc ở Nga, đồng thời là thành viên của Hội Luật gia Việt Nam tôi đã có điều kiện nghiên cứu Hiến pháp của nhiều nước và tôi có một số kiến nghị thế này. Thứ nhất tôi kiến nghị đưa bổ sung vào phần Lời nói đầu của Hiến pháp sửa đổi hoặc đưa vào phần nói về quyền con người khái niệm “quyền hòa bình” là như sau: “Chưa bao giờ loài người lại khát khao hòa bình mạnh mẽ như thời đại ngày nay. Mong muốn của con người về bảo vệ mình trước các cuộc chiến tranh đã dần dần dẫn tới nhận thức về sự quan trọng của việc công nhận hòa bình như một giá trị pháp lý nhân văn cao nhất. Quyền hòa bình là một quyền chính đáng và được đặt ngang bằng, không thể tách rời với các quyền tự do căn bản, công bằng của con người”.


Ngoài ra, ông Nguyễn Quốc Hùng cũng kiến nghị chính thức “Hiến pháp hóa” khái niệm “phát triển bền vững”. Việc “Hiến pháp hóa” khái niệm “phát triển bền vững”, theo ông Hùng là cũng đúng với xu thế phát triển chung của thời đại.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác