(VOV5) - Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị định hướng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số năm 2026 với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.
Sáng nay (25/12), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VOV |
Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng, mang tính nền tảng và cốt lõi của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là yêu cầu bắt buộc để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn tới. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư nêu 7 định hướng mang tính chất quan điểm chỉ đạo đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung quán triệt, thực hiện; trong đó thống nhất xác định phương châm của năm 2026 là “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.
Ngoài ra, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, mở rộng dịch vụ công trực tuyến.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: VOV |
Tổng Bí thư nhấn mạnh tập trung nguồn lực cho công nghệ chiến lược, thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với liên kết Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp; đồng thời yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, phòng chống lãng phí ngay từ đầu, bảo đảm đầu tư hiệu quả, tránh thất thoát nguồn lực và cơ hội.
Về nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, Tổng Bí thư đề nghị các bộ, cơ quan chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung những cơ chế, chính sách chưa được giải quyết ở những văn bản đã ban hành để tiếp tục tháo gỡ, hoàn thiện. Ngoài việc tháo gỡ điểm nghẽn, thể chế còn phải trở thành “lợi thế cạnh tranh” để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân.
Tổng Bí thư yêu cầu: "Tập trung nguồn lực cho công nghệ chiến lược và thương mại hóa sản phẩm; thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, làm hạt nhân để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ưu tiên các Khu công nghệ cao, Trung tâm đổi mới sáng tạo, Khu đô thị thông minh cũng như các không gian thử nghiệm ứng dụng và lan toả. Nhà nước phải đóng vai trò kiến tạo, tháo gỡ rào cản, đồng thời là những “khách hàng” đầu tiên đặt hàng các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo thị trường khởi đầu cho các kết quả nghiên cứu.”
Dịp này, Tổng Bí thư cũng yêu cầu các Bộ, ngành địa phương bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và chủ quyền số. Đồng thời, lưu ý vấn đề chống lãng phí tài chính, lãng phí nguồn lực, lãng phí tài nguyên con người, thậm chí cả lãng phí cơ hội….