Khai hội Xuân Yên Tử năm 2026

(VOV5) - Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 diễn ra tại Quảng Ninh, mở đầu mùa lễ hội đầu tiên sau khi Quần thể Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO vinh danh Di sản văn hóa thế giới. 

Hôm nay (26/2), tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ khai hội Xuân Yên Tử năm 2026. Đây là sự kiện đánh dấu mùa lễ hội đầu tiên kể từ khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh là Di sản văn hóa thế giới hồi tháng 7/2025; khẳng định vị thế trên bản đồ di sản nhân loại.

Khai hội Xuân Yên Tử năm 2026 - ảnh 1Lễ khai hội Xuân Yên Tử năm 2026 diễn ra vào sáng 26/2 (tức Mùng 10 tháng Giêng) tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Trường Giang/VOV-Đông Bắc

Hơn bảy thế kỷ trước, Đức vua Trần Nhân Tông đã chọn Yên Tử để tu hành, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm, dòng thiền mang đậm bản sắc dân tộc. Lễ hội Xuân Yên Tử 2026 với những giá trị trường tồn của Thiền phái Trúc Lâm và tầm vóc của một di sản thế giới đang mở ra một chương mới cho du lịch Quảng Ninh.

Khai hội Xuân Yên Tử năm 2026 - ảnh 2Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, thực hiện nghi thức thỉnh chuông. Ảnh: Trường Giang/VOV-Đông Bắc

Theo ông Mai Vũ Tuấn, Trưởng Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, năm nay, Ban tổ chức đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong kiểm soát vé tham quan và cáp treo, giúp giảm ùn tắc và minh bạch dữ liệu: “Trước đây, người vào Khu Di tích phải quản lý bằng vé, Ban quản lý nay đã chuyển sang kiểm soát người bằng camera trí tuệ nhân tạo (AI). Sau lễ hội sẽ kiểm soát người bằng căn cước công dân ra vào. Du khách cứ quét căn cước công dân là đi. Giám sát bằng công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong việc quản trị hệ thống kiểm soát người ra vào các Khu di tích”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác