(VOV5) - Triển lãm giới thiệu đến công chúng cụm trưng bày "Nghệ thuật thư pháp Việt xưa và nay"; "Áo dài Việt Nam trong di sản văn hóa dân tộc".
Nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, tối qua (21/11), tại Hải Phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Uỷ ban Nhân dân (UBND) thành phố Hải Phòng và các đơn vị liên quan khai mạc Triển lãm “Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025”.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND thành phố Hải Phòng khai mạc Triển lãm “Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025”. Ảnh: VOV |
Triển lãm “Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025” giới thiệu 300 hình ảnh và tư liệu, hiện vật, phản ánh sinh động bức tranh di sản văn hoá, danh thắng và tinh hoa nghề truyền thống Việt Nam. Bên cạnh đó, còn có khu trưng bày “Sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với di sản văn hóa dân tộc”; Triển lãm ảnh “Việt Nam - Đất nước của miền di sản” giới thiệu các di sản của Việt Nam được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc - UNESCO vinh danh; Khu trưng bày chuyên đề “Không gian sắc màu Di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam” với những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh, nhã nhạc cung đình Huế, không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên... Triển lãm cũng giới thiệu đến công chúng cụm trưng bày "Nghệ thuật thư pháp Việt xưa và nay"; "Áo dài Việt Nam trong di sản văn hóa dân tộc"; khu trưng bày của các tỉnh, thành phố.
Ông Trần Quang Vinh, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Triển lãm Văn học nghệ thuật Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cho biết: “Triển lãm không chỉ là dịp giới thiệu và tôn vinh di sản văn hóa dân tộc mà còn là cơ hội để các địa phương, các đơn vị và nghệ nhân cùng chia sẻ kinh nghiệm, quảng bá du lịch mở rộng hợp tác và kết nối vùng. Thông qua triển lãm, chúng ta khẳng định rõ hơn vai trò của di sản văn hóa trong phát triển kinh tế xã hội trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam”.