(VOV5) - Lễ hội Katê của đồng bào Chăm tại Tháp Pô Sah Inư (Lâm Đồng) bước sang năm thứ 21 phục dựng, trở thành điểm nhấn văn hoá – du lịch đặc sắc, gìn giữ bản sắc tín ngưỡng dân gian.
Sáng 21/10, tại các đền tháp Chăm ở 2 tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hoà diễn ra Lễ hội Katê, Lễ hội truyền thống của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn. Riêng tại tháp Pô Sah Inư (phường Phú Thuỷ, tỉnh Lâm Đồng), đây là năm thứ 21 Lễ hội Katê được phục dựng và tái hiện.
Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu. Ảnh: Đoàn Sĩ/VOV-TP. Hồ Chí Minh |
Lễ hội Katê tại Tháp Pô Sah Inư được phục dựng từ năm 2005 và đã trở thành lễ hội tiêu biểu để phát triển du lịch.
Lễ hội diễn ra hàng năm vào ngày đầu tháng 7 Chăm lịch (khoảng 10 Dương lịch) theo nghi thức truyền thống với các phần lễ, như: thỉnh y trang, mở cửa tháp, tắm tượng thần và đại lễ Katê, cùng với các hoạt động văn hóa dân gian như dân ca, dân vũ, trình diễn nhạc cụ và trò chơi truyền thống.
Ông Kim Ngọc Thành, trú thôn Bình Tiến, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, cho biết Lễ hội Katê chứa đựng nhiều giá trị tín ngưỡng dân gian và tôn giáo; việc phục dựng Lễ hội Katê tại Di tích tháp Pô Sah Inư và được tổ chức thường xuyên hằng năm đã đáp ứng nhu cầu tâm linh, tình cảm của đồng bào Chăm.
Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ hội Katê năm 2025 tại đền tháp Pô Sah Inư. Ảnh: Đoàn Sĩ/VOV-TP. Hồ Chí Minh |
Ông Thành cho biết: "Lễ hội được Nhà nước công nhận là lễ hội lớn, chúng tôi thấy đây là việc rất đáng mừng. Là một người dân, chúng tôi sẽ càng thể hiện trách nhiệm của mình để tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn nét văn hóa này, đảm bảo cho bà con là được đón Lễ hội Katê vui vẻ".