(VOV5) - Rừng tràm Trà Sư là điểm đến đặc biệt hấp dẫn du khách gần xa mỗi khi đến với tỉnh An Giang.
Nằm trong hệ thống các khu rừng đặc dụng của Việt Nam, rừng tràm Trà Sư thuộc xã An Cư, tỉnh An Giang, nằm cách biên giới Việt Nam - Campuchia khoảng 10 km về hướng Tây. Đây là một trong những rừng tràm ngập nước lớn nhất và đẹp nhất Việt Nam, nổi bật hệ sinh thái phong phú, đa dạng, là điểm đến du lịch sinh thái độc đáo ở miền Tây Nam Bộ.
Nghe âm thanh phóng sự tại đây:
Rừng tràm Trà Sư được công nhận là khu bảo vệ cảnh quan năm 2005. Khu rừng này có vai trò quan trọng, là “lá phổi xanh” của đồng bằng sông Cửu Long, được bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái, với vùng lõi 845 ha và vùng đệm hơn 1.100 ha. Rừng tràm Trà Sư là nơi sinh sống của hàng trăm loài động thực vật, trong đó có hai loài động vật có tên trong “Sách Đỏ Việt Nam” là cò lạo Ấn Độ (hay Giang Sen, tên khoa học là Mycteria leucocephala) và cò cổ rắn (hay Điêng Điểng, tên khoa học là Anhinga melanogaster).
Một góc rừng tràm Trà Sư. Ảnh: Văn Ánh/VOV-ĐBSCL |
Mùa nước nổi là thời điểm đẹp nhất để khám phá rừng tràm Trà Sư. Từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm, rừng tràm khoác lên mình “chiếc áo” duyên dáng. Nước đổ về khiến rừng cây xanh tốt, những lớp bèo phủ xanh kín mặt nước, khu rừng cũng mang vẻ đẹp rực rõ của hoa súng, sắc vàng của những áng bông điên điển. Dưới nước, cá, tôm bơi lội và trên trời có nhiều loài chim vỗ cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh thiên nhiên xanh mát, yên bình.
Nhiều du khách chọn lựa đi thuyền để khám phá rừng tràm xanh mát. Ảnh: Ngọc Anh/VOV5 |
Rừng tràm Trà Sư đã lập 2 kỷ lục Việt Nam vào tháng 1/2020: “Rừng tràm đẹp và nổi tiếng nhất ở Việt Nam để du lịch vào mùa nước nổi” và “Cây cầu tre trong rừng tràm dài nhất Việt Nam” (hơn 10km).
Chị Trúc Ly, hướng dẫn viên khu du lịch rừng tràm Trà Sư, cho biết: "Rừng tràm Trà Sư lập 2 kỷ lục Việt Nam là rừng tràm rộng nhất và cầu tre vạn bước. Rừng tràm Trà Sư có 70 loài chim, chủ yếu là sếu, cò, vạc xám. Có 2 dịch vụ chèo thuyền máy và chèo thuyền tay. Chèo thuyền bằng tay thì đi khoảng 2 km, len lỏi trong rừng tràm, nơi có nhiều loài chim. Đi vào buổi sáng tầm 7h - 9h là gặp nhiều chim, cò vì giờ đó chim, cò đi kiếm ăn. Buổi chiều từ 16h - 17h là có nhiều chim cò về tổ. Còn nếu khách đi tham quan bằng thuyền máy thì đi khoảng 4 km, đưa du khách tới giữa rừng tham quan, ngắm cảnh."
Những gốc tràm lâu năm tại rừng Trà Sư. Ảnh: Ngọc Anh/VOV5 |
Qua cổng vào rừng tràm Trà Sư là cầu kiều Trà Sư, xung quanh là các vườn hoa, cây cảnh thiết kế độc đáo, đẹp mắt. Cầu tre xuyên rừng tràm Trà Sư dài hơn 10 km được khánh thành vào năm 2020. Dọc cầu tre có thiết kế các chòi nghỉ. Cầu tre dẫn vào bến thuyền máy, đưa du khách tham quan rừng tràm. Từ bến thuyền của rừng tràm, du khách cũng có thể lựa chọn thuyền ba lá hoặc thuyền máy tham quan rừng tràm.
Len lỏi qua con rạch, thuyền đưa du khách vào sâu trong rừng tràm. Chị Lê Thị Nàng, người chèo thuyền đưa khách du lịch tham quan ở rừng tràm Trà Sư, cho biết: "Thuyền đi một vòng tròn. Thuyền chèo tay chở được 4 khách du lịch. Một ngày đông khách thì chở từ 6 đến 7 chuyến/ngày. Thứ Bảy, Chủ nhật thì đông khách. Khách du lịch nước ngoài có các nước Pháp, Mỹ, Anh…, trong nước có các địa phương, như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội… Nếu du khách đi thuyền máy thì có gặp chỗ nuôi ong. Ở đây có 1 hộ dân nuôi ong tự nhiên trong rừng."
Gần bến thuyền vào rừng, du khách gặp những ngôi nhà nuôi chim bồ câu. Nơi đây được khá nhiều du khách đến check-in, chụp ảnh lưu niệm. Nhiều cặp đôi đã chọn địa điểm này để chụp ảnh cưới. Đặc biệt, du khách có thể lên đài quan sát, nơi có kính viễn vọng cho phép ngắm toàn cảnh rừng tràm và cả ngôi làng của người Khmer sinh sống gần rừng.
Du khách chụp ảnh lưu niệm ở cầu Kiều Trà Sư. Ảnh Ngọc Anh |
Lần đầu tiên đến tham quan rừng tràm Trà Sư, anh Enrico Eldighieri, du khách Italia, cảm nhận: "Tới đây, tôi có trải nghiệm tuyệt vời, không tin được. Tôi đã tới tham quan hang Pù Luông, Vịnh Hạ Long nhưng tôi thấy nơi đây tuyệt vời hơn. Cách bảo tồn thiên nhiên ở đây rất tốt. Ở đây có rất nhiều loài chim cũng như hệ sinh thái rừng rộng lớn. Nếu như có cơ hội tới Việt Nam lần nữa tôi nhất định sẽ ghé tham quan rừng tràm Trà Sư, giới thiệu với bạn bè, gia đình đến đây tham quan, trải nghiệm."
Ngoài những giá trị về tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái động thực vật phong phú, rừng tràm Trà Sư còn chứa đựng những yếu tố văn hóa độc đáo của cộng đồng dân cư sống ven rừng, với nhiều ngành nghề truyền thống, như: dệt thổ cẩm, nấu đường thốt nốt, chưng cất tinh dầu tràm, nuôi ong lấy mật. Du khách tới đây còn được thưởng thức những món ăn đặc sản của vùng sông nước Nam Bộ, như: cá linh nướng, cá lóc hấp bầu, gà nướng muối ớt, cá lóc rừng cuốn lá sen nướng trui, cua đồng chấm mắm me, bông điên điển bóp giấm.
Rừng tràm Trà Sư là điểm đến đặc biệt hấp dẫn du khách gần xa mỗi khi đến với tỉnh An Giang. Nơi đây cũng trở thành điểm đến lý tưởng đối với các nhà nghiên cứu khoa học và những người ham mê khám phá thiên nhiên hoang dã.