(VOV5) - Ngôi trường này cũng là cơ sở đào tạo đội ngũ giảng viên và cán bộ nòng cốt cho Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo.
Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo đặt ở xã Phú Tân, tỉnh An Giang, là cơ sở đào tạo giáo lý viên Phật giáo Hòa Hảo được Ban Tôn giáo Chính phủ chấp thuận thành lập năm 2016. Đây là trường đầu tiên và duy nhất hiện nay của Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo.
Nghe âm thanh tại đây:
Phật giáo Hòa Hảo do Huỳnh Phú Sổ (Đức Huỳnh Giáo chủ) sáng lập vào năm 1939, tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc (cũ) nay thuộc xã Phú Tân, tỉnh An Giang. Phật giáo Hòa Hảo là một tông phái Phật Giáo, lấy việc báo hiếu, trung thành và yêu nước làm cốt lõi và chủ trương tu hành tại gia. Tôn giáo này lấy nền tảng là Đạo Phật, kết hợp với những bài sấm kệ do chính Huỳnh Phú Sổ biên soạn.
Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo là ngôi trường đầu tiên và duy nhất hiện nay của Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, tại An Hòa Tự, xã Phú Tân, tỉnh An Giang. Ảnh: Ngọc Anh/VOV5 |
Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo được khởi công xây dựng ngày 4/11/2018 và khánh thành ngày 8/8/2025. Trường gồm các hạng mục, như: khu phòng học, khu hiệu bộ, các phòng chức năng, khu nội trú và các công trình phụ trợ. Kinh phí xây dựng trường do các nhà hảo tâm và các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đóng góp.
Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Huy Diễm, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, cho biết: “Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo là một cơ sở trực thuộc Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập. Chúng tôi tổ chức thi tuyển sinh giống như thi tuyển sinh ở các trường đại học. Toàn bộ học phần của trường đã được phê duyệt gồm có 26 môn học, trong đó có 16 môn nội điển học về vấn đề giáo lý của Đức Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo, còn lại là 10 môn ngoại điển, như: ngoại ngữ, tin học, triết học, tâm lý, tôn giáo học… Những môn học nhằm hỗ trợ những học viên sau này sẽ làm giáo lý viên đi giảng đạo khắp nơi. Những người đạt kết quả học tập tốt, xuất sắc thì chúng tôi sẽ giữ lại trường. Số giáo viên của nhà trường hiện chưa tới 10 người, chủ yếu dậy những môn nội điển còn những môn học ngoại điển thì trường mời giáo viên ở các trường khác về dậy. Cán bộ, giáo viên ở trường hầu hết đều có trình độ đại học.”
Giờ học tiếng Anh ở Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo. Ảnh: Ngọc Anh/VOV5 |
Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo đào tạo miễn phí cho toàn bộ học viên, bao gồm cả việc học tập, ăn uống (5 bữa/ngày) và chỗ ở nội trú. Thời gian học từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần. Đối tượng học viên vào học ở Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo có đủ thành phần, đối tượng có thể đã tốt nghiệp Trung học Cơ sở, tốt nghiệp Trung học Phổ thông, tốt nghiệp Đại học, thậm chí người đã có bằng Thạc sĩ. Độ tuổi học viên cũng gần như không giới hạn, từ 15 tuổi đến 70 tuổi.
Ngày 21/10/2025, Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo tổ chức lễ khai giảng khóa I, học trong thời gian 3 năm (2025 - 2027). Trong tổng số 124 thí sinh dự thi khóa I, có 120 thí sinh trúng tuyển vào trường. Chị Trần Ánh Tuyết, học viên Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo, cho biết: “Học nội điển và ngoại điển, dù là những môn hơi khó nhưng nhờ nỗ lực học tập và các bạn ở đây giúp đỡ nhau học, nên tôi tiếp thu được nhiều điều mà mình chưa từng biết. Vì ở đây đào tạo giáo lý viên, cho nên tôi mong muốn trở thành một giáo lý viên giỏi, có trình độ. Tôi sẽ nỗ lực để trở thành giáo lý viên để sau này ra trường mình truyền đạo tiếp cho thế hệ sau này có tiếp thu về Phật giáo Hòa Hảo.”
Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Huy Diễm, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Ảnh: VOV |
Các học viên đang học ở Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo đa số ở tỉnh An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Một số ít học viên ở tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Ninh Bình cũng vào đây học. Hầu hết các học viên sau khi ra trường sẽ trở thành giáo lý viên, dậy và truyền bá giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo.
Anh Phan Chí Tâm, học viên Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo, cho biết: “Tôi học được rất nhiều điều bổ ích về kiến thức phổ thông và đặc biệt là về giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Tôi mong muốn khi học xong, mình sẽ trở thành một vị giáo lý viên để cùng lan tỏa những giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo cũng như công tác từ thiện xã hội của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo được rộng khắp đất nước Việt Nam.”
Học viên trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo. Ảnh: VOV |
Theo kế hoạch, cuối năm nay, Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo mở thêm hệ đào tạo từ xa, đáp ứng nhu cầu học tập của các học viên ở xa không có điều kiện tới tỉnh An Giang học tập. Các học viên học online vào thứ Bảy, Chủ nhật. Bên cạnh đó, Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo cũng sẽ trình Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho phép dậy thêm 1 môn học mới là môn văn hóa học.
Thầy giáo Bùi Thanh Lâm, Giáo viên môn tiếng Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo, cho biết: “Lần đầu tiên trong đạo Phật giáo Hòa Hảo có một Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo. Đây là bước đi ban đầu, dần dần có thể nâng cấp. Sau này khi có đủ điều kiện về mặt cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giảng viên thì có thể nâng lên thành Trường Cao đẳng Phật giáo Hòa Hảo, Đại học Phật giáo Hòa Hảo.”
Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo là nơi truyền đạt giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Ngôi trường này cũng là cơ sở đào tạo đội ngũ giảng viên và cán bộ nòng cốt cho Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo.