(VOV5) - Khách du lịch thích tới đây để khám phá và chiêm ngưỡng nét đẹp ấn tượng của Thánh đường này.
Thánh đường Hồi giáo Mubarak ở xã Châu Phong, tỉnh An Giang, nổi bật với kiến trúc Hồi giáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Chăm. Thánh đường này là một trong những thánh đường Hồi giáo đẹp nhất Việt Nam, được công nhận là Di tích Lịch sử, Văn hóa Quốc gia năm 1989.
Nghe âm thanh phóng sự tại đây:
Nhìn từ xa, Thánh đường Hồi Giáo Mubarak trông giống như ngôi đền thờ Hồi giáo cổ kính, huyền bí của A rab và Ba Tư, với các mái vòm hình cung, tháp cao và biểu tượng trăng lưỡi liềm đặc trưng của đạo Hồi.
Cổng chính Thánh đường thiết kế khá độc đáo, hình vòng cung như hai đầu của hai chú voi đang chụm ngà lại với nhau. Thánh đường có gam màu chủ đạo là xanh và trắng, được xây dựng theo kiến trúc của một tòa nhà rộng lớn, bên ngoài là các dãy hành lang dài, thẳng tắp. Dọc theo lối hành lang là những bức tường được trang trí bằng các họa tiết tinh xảo và chữ của người Chăm được trích từ Kinh thánh Qur’an (Koran). Toàn bộ bức vách bên trong Thánh đường được tô điểm bởi màu trắng và xanh, nền được lát gạch, trần nhà được treo những chùm đèn điện sáng rực, làm nổi bật sự trang trọng và tôn nghiêm.
Thánh đường Hồi giáo Mubarak nổi bật với kiến trúc Hồi giáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Chăm. Ảnh: Đỗ Quyên/VOV4 |
Trên nóc Thánh đường ở 4 góc là 4 tháp nhỏ. Chính giữa nóc hướng mặt tiền Thánh đường là 1 tháp lớn 2 tầng hình bầu dục. Điều đặc biệt, ở đỉnh tháp và chân tháp đều có biểu tượng hình ngôi sao 5 cánh đặt giữa hình trăng lưỡi liềm. Ngôi sao 5 cánh tượng trưng cho giáo điều của giáo luật Hồi giáo. Lưỡi liềm tượng trưng cho Nhà tiên tri Muhammad (khoảng từ năm 570 đến năm 632), người sáng lập đạo Hồi.
Thánh đường Mubarak có màu trắng và xanh là chủ đạo. |
Tỉnh An Giang hiện có 12 Thánh đường và 16 tiểu Thánh đường, nhưng duy nhất chỉ có Thánh đường Hồi giáo Mubarak là Di tích Lịch sử, Văn hóa Quốc gia. Thánh đường Hồi giáo Mubarak được xây dựng vào năm 1750 và được cải tạo lại vào năm 1808. Năm 1922, Thánh đường được xây dựng lại, kiên cố hơn, có tường vôi, cột cây và lợp ngói. Đến năm 1965, Thánh đường được xây mới bằng bê tông cốt sắt và tồn tại cho đến ngày nay. Kiến trúc sư người Ấn Độ Mohamet Amin là người thiết kế xây dựng Thánh đường.
Thánh đường Hồi giáo Mubarak nhìn từ trên cao. Ảnh do ông Go Saly, Phó Giáo cả Thánh đường Mubarak, cung cấp. |
Ông Go Saly, Phó Giáo cả Thánh đường Mubarak, Phó trưởng Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang, cho biết: “Thánh đường mới đầu chỉ làm bằng tre lá tạm thời nhưng đến giữa thế kỷ XX, những năm 1965 - 1967, được xây dựng, hoàn thành đẹp đẽ cho đến ngày nay. Thánh đường này mang dáng dấp vừa Á Đông vừa Trung Đông, hài hòa với nhau. Bên trong Thánh đường được lát gạch men và trước Chánh điện có 2 phần. Phần lõm vào là nơi dành riêng cho các vị Imam (người chủ lễ) đứng chủ lễ hành lễ hằng ngày. Bên cạnh là một bục cao hay còn được gọi là “minbar”, khu vực này dành cho người thuyết giảng giáo lý trong các buổi lễ trưa thứ Sáu hằng tuần. Trong Thánh đường trang trí lộng lẫy, phía trên cao có những câu Kinh Koran.”
Quang cảnh hành lễ ở Thánh đường Hồi giáo Mubarak. Ảnh do ông Go Saly, Phó Giáo cả Thánh đường Mubarak, cung cấp. |
Khi đặt chân đến Thánh đường Hồi giáo Mubarak, du khách sẽ choáng ngợp bởi khung cảnh ở đây nguy nga, tráng lệ như một tòa lâu đài. Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đến từ Hà Nội, bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến tham quan Thánh đường, tôi thấy đây là một Thánh đường độc đáo với thiết kế, trang trí ngay từ cổng bước vào đã thấy sự uy nghi.
Bên trong Thánh đường lộng lẫy, lung linh. Đặc biệt với những hoa văn trang trí, như: hình ngà voi, ngôi sao hay trăng lưỡi liềm. Tôi đặc biệt ấn tượng với những hoa văn trang trí. Tôi cho rằng đây là một điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch khi đến tỉnh An Giang, điểm đến mà khách du lịch không nên bỏ qua. Nếu có dịp được trở lại tỉnh An Giang chắc chắn tôi sẽ quay lại với Thánh đường này.”
Tủ đựng sách, kinh Koran. Ảnh: Đỗ Quyên/VOV4 |
Hằng năm, tại Thánh đường Hồi Giáo Mubarak diễn 3 lễ hội lớn. Đó là: Lễ Maulid kỷ niệm ngày sinh của Nhà tiên tri Muhammad, người sáng lập đạo Hồi, vào ngày 12 tháng 3 (Lịch Hồi giáo); Lễ Roya Haji, lễ hành hương đến thánh địa Mecca ở Ả Rập Xê Út (Saudi Arabia), vào ngày 10 tháng 12 (Lịch Hồi giáo); ngày Tết của người Chăm vào ngày 1 tháng 10 (Lịch Hồi giáo) gắn liền với lễ Ramadan, còn được gọi là tháng ăn chay, kéo dài từ ngày 1 đến 30 tháng 9 (Lịch Hồi giáo).
Anh Sa Les, một người dân theo đạo Hồi giáo Islam ở tỉnh An Giang, cho biết: “Thánh đường Mubarak kiến trúc giữ nguyên vẹn từ xưa tới nay. Do kiến trúc cổ, đẹp nên Thánh đường được công nhận là Di tích Lịch sử, Văn hóa Quốc gia. Thánh đường đông tín đồ tới cầu nguyện. Đối với người Hồi giáo, hằng ngày cầu nguyện 5 lần, sáng, trưa, chiều, xế chiều và tối. Cầu nguyện khoảng 10 đến 20 phút. Nếu bận, tín đồ cầu nguyện tại nhà, không cần bắt buộc phải đến Thánh đường.
”Thánh đường Hồi Giáo Mubarak, là một trong những công trình kiến trúc tôn giáo tiêu biểu của tỉnh An Giang, cũng là một trong những điểm đến đặc biệt hấp dẫn du khách. Khách du lịch thích tới đây để khám phá và chiêm ngưỡng nét đẹp ấn tượng của Thánh đường này.