EU hỗ trợ Quảng Bình nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho phụ nữ, trẻ em và đồng bào dân tộc thiểu sô

(VOV5) -  Dự án tập trung vào hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý ban đầu cho người yếu thế.

Ngày 17/01, tại thành phố Đồng Hới, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình tổ chức triển khai dự án “Nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật về bảo vệ môi trường cho phụ nữ, trẻ em và đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo thực hiện quyền được sống trong môi trường trong lành”. Dự án có tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng, do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ, được triển khai trên địa bàn 2 xã Trường Xuân và Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, trong thời gian 12 tháng.

EU hỗ trợ Quảng Bình nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho phụ nữ, trẻ em và đồng bào dân tộc thiểu sô - ảnh 1Các đơn vị liên quan ký biên bản thỏa thuận hợp tác. Ảnh: TTXVN

Dự án tập trung vào hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý ban đầu cho người yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn thông qua các hoạt động tập huấn truyền thông, nâng cao kiến thức pháp luật, giúp người dân hiểu về quyền và cách thức thực hiện quyền của công dân trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, từ đó thay đổi hành vi bảo vệ môi trường.

Mục tiêu của dự án là sau khi triển khai sẽ có ít nhất 1.500 người dân được nâng cao nhận thức, trong đó có 200 người dân tộc thiểu số, 200 người nghèo và cận nghèo... Đặc biệt, các vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí và tiếng ồn cũng như việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản pháp luật liên quan sẽ được người dân hiểu rõ, theo dõi và giám sát chặt chẽ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác