Hội nghị nữ khoa học và công nghệ lần thứ nhất

(VOV5) - Cần tạo điều kiện để Việt Nam có nhiều nữ giáo sư, phó giáo sư, nhiều công trình khoa học của các nhà khoa học nữ. 
Hội nghị nữ khoa học và công nghệ lần thứ nhất - ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị - ảnh:  chinhphu.vn

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại hội nghị nữ khoa học và công nghệ lần thứ nhất khu vực phía Bắc, do Hội nữ trí thức Việt Nam tổ chức sáng 17/10 tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh Việt Nam là nước đang phát triển, thu nhập trung bình thấp 2.700 USD/người/năm. Để có mức thu nhập trung bình và thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, trong vòng 20 năm tới, thu nhập bình quân theo đầu người của Việt Nam buộc phải tăng trưởng trên 7,5%/năm, tức là GDP tăng trưởng hàng năm trên 8%, đây là thách thức lớn. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ: "Chúng ta đi nhanh hơn nhưng muốn phát triển bền vững hơn nhất là trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thì rất nhiều việc phải làm. Từ xây dựng thể chế, tới việc phổ cập thông tin trí thức. Đặc biệt quan trọng là giáo dục đào tạo phát triển nguồn nhân lực, phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, để khoa học công nghệ thực sự phát triển. 4.0 hay 5.0 thì cuối cùng vẫn phụ thuộc vào con người. Phải khơi dậy sự sáng tạo trong từng giáo viên, học sinh, từng cá nhân và tập thế là điều vô cùng quan trọng.”

Cũng theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, các cấp, các ngành cần tạo điều kiện hơn nữa cho khoa học công nghệ phát triển, trong đó có sự phát triển của các nhà khoa học nữ, các nữ trí thức.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác