(VOV5) - Đến năm 2030, tỉnh dự kiến đạt khoảng 100.000 phòng lưu trú du lịch; tổng thu từ khách du lịch đạt 9 tỷ USD.
Tại lễ công bố Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, diễn ra mới đây, ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết tỉnh đặt mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển du lịch, từng bước củng cố vị thế là điểm đến tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á với thương hiệu "dễ nhận diện và hệ sinh thái du lịch thống nhất".
Ông Nguyễn Long Biên Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: qdnd.vn |
Trong đó, đến năm 2030, tỉnh dự kiến đạt khoảng 100.000 phòng lưu trú du lịch; tổng thu từ khách du lịch đạt 9 tỷ USD; đón 33 triệu lượt khách lưu trú (khách quốc tế chiếm 40-45%); du lịch tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động.
Để hoàn thành mục tiêu này, chiến lược xác định 6 nhóm giải pháp then chốt gồm: phát triển du lịch Khánh Hòa thành điểm đến nổi bật; xây dựng thương hiệu; nâng cao khả năng kết nối và tiếp cận; nâng tầm trải nghiệm du khách; bảo đảm nguồn lực tài chính và tăng cường quản trị thông minh. Chiến lược nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, quản trị điểm đến hiện đại, phát triển kinh tế ban đêm, sản phẩm du lịch biểu tượng gắn với giá trị văn hóa - di sản như: Yến sào, trầm hương, văn hóa Chăm, lễ hội Ka-tê, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho du lịch tỉnh.
Nha Trang - Khánh Hòa là điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế với vịnh biển đẹp, bãi cát trắng, nước trong xanh và khí hậu ôn hòa. Năm 2025, Khánh Hòa đón 16,4 triệu lượt khách, tăng gần 14,5% so với năm 2024, trong đó khách quốc tế đạt 5,5 triệu lượt.