Nhật Bản và UNICEF tiếp tục hợp tác tăng cường khả năng phòng ngừa, ứng phó thiên tai cho trẻ em Việt Nam

(VOV5) - Chính phủ Nhật Bản và UNICEF Việt Nam tiếp tục triển khai sáng kiến hợp tác 5 năm nhằm tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu cho trẻ em Việt Nam.

Chiều nay (10/2), Chính phủ Nhật Bản và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố việc tiếp tục triển khai sáng kiến hợp tác 5 năm mang tên “Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em thông qua lồng ghép giáo dục giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Việt Nam” giai đoạn 2026–2030. Dự kiến, khoảng 27 triệu trẻ em trên cả nước cùng cộng đồng nơi các em sinh sống sẽ được hưởng lợi từ việc tăng cường công tác lập kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai, hệ thống cảnh báo sớm và các biện pháp phòng ngừa. Riêng tại các địa phương chịu rủi ro cao, như: Cao Bằng, Lào Cai, Nghệ An và Hà Tĩnh, chương trình sẽ hỗ trợ trực tiếp khoảng 2,2 triệu trẻ em và 7 triệu người dân.

Nhật Bản và UNICEF tiếp tục hợp tác tăng cường khả năng phòng ngừa, ứng phó thiên tai cho trẻ em Việt Nam - ảnh 1Lễ ký kết công hàm trao đổi Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em thông qua lồng ghép giáo dục giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Việt Nam”, ngày 10/2. Ảnh: Cục QLĐĐ&PCTT

Theo Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, việc tăng cường xác định và phân tích rủi ro, hệ thống cảnh báo sớm, quản trị rủi ro và phòng ngừa sẽ góp phần giảm tác động của lũ lụt, sạt lở, đồng thời xây dựng tương lai an toàn, có khả năng chống chịu cao hơn cho trẻ em và cộng đồng. Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam Silvia Danailov cũng nhấn mạnh cách tiếp cận lấy trẻ em làm trung tâm giúp các hệ thống quản lý thiên tai trở nên bao trùm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của trẻ em, qua đó bảo vệ các em trước tác động của biến đổi khí hậu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác