Phiên chợ Sâm Ngọc Linh Kon Tum lần thứ 2 sẽ diễn ra đầu tháng 2/2023

(VOV5) - Phiên chợ Sâm Ngọc Linh lần thứ 2, do UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 6-8/2 tới. 

Phiên chợ có quy mô 50 gian hàng của các xã, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác… trưng bày Sâm Ngọc Linh, dược liệu, nông sản, đặc sản vùng miền, các sản phẩm chế biến từ Sâm Ngọc Linh…

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, cho biết cùng với hoạt động giao thương, phiên chợ còn có nhiều hoạt động nhân văn hướng đến người dân, đặc biệt là thế hệ tương lai ở vùng đất của cây “Quốc bảo” Sâm Ngọc Linh: "Huyện Tu Mơ Rông tổ chức Chương trình Chắp cánh ước mơ. Đây là một chương trình nhằm động viên, khuyến khích cho các em học sinh của địa bàn khó khăn huyện Tu Mơ Rông để nuôi ước mơ học tập vươn lên. Thứ hai, đó là Chương trình đấu giá sâm ươm mầm tương lai. Thông qua đấu giá, các chủ hộ, các Hợp tác xã, các doanh nghiệp sẽ trích một phần để tham gia vào Quỹ khuyến học của huyện. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa.

Sâm Ngọc Linh hay còn gọi là sâm Việt Nam, Sâm Khu Năm… được tìm thấy chủ yếu tại miền Trung Trung Bộ của Việt Nam. Vào năm 1973, sâm được dược sĩ Đào Kim Long phát hiện tại núi Ngọc Linh (thuộc địa phận các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai) nên tên gọi Sâm Ngọc Linh cũng từ đó mà được sử dụng phổ biến. Sâm Ngọc Linh được đánh giá là một trong năm loại nhân sâm tốt nhất thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác