Sẵn sàng đón công dân Việt Nam về nước qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

(VOV5) - Hiện tỉnh đang quyết liệt đưa ra nhiều giải pháp phòng, chống dịch  bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) gây ra.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là địa điểm duy nhất ở khu vực miền Bắc tổ chức đón nhân dân và du khách người Việt Nam từ vùng dịch trở về.

Hiện tỉnh đang quyết liệt đưa ra nhiều giải pháp phòng, chống dịch  bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) gây ra, trong đó có việc nhập máy xét nghiệm nhanh virus trong 4 giờ. Trường hợp phát hiện bệnh nhân dương tính sẽ chuyển kết quả lên Viên Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Sẵn sàng đón công dân Việt Nam về nước qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - ảnh 1 Sân bay Vân Đồn khử dịch 2 lần mỗi ngày để phòng dịch virus corona. Ảnh Vietnamnet.

 Cách đây 4 ngày, chuyến bay đưa 6 công dân Việt Nam từ Trung Quốc hạ cánh tại sân bay Vân Đồn. Ngay tại đây, họ được kiểm tra thân nhiệt và được đeo khẩu trang 4 lớp. Trường Quân sự thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng tiếp nhận và đưa về khu cách ly tại TP Uông Bí. Hiện sức khỏe ổn định. Dự kiến những ngày tới, sân bay Vân Đồn tiếp tục đón người Việt Nam từ Trung Quốc trở về.

Ông Phạm Ngọc Sáu, Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, cho biết: "Nhiệm vụ của sân bay chủ yếu là làm sao để đáp ứng cho các chuyến bay hạ cánh xuống được; đảm bảo công tác vệ sinh, không bị lây nhiễm chéo; khử trùng hàng hóa, hành lý và người đi qua. Chuyến bay quốc tế đượ cô lập hoàn toàn để tạo thành một khu vực cách ly riêng; xong chuyến nào thì khử trùng chuyến đó rồi mới khai thác chuyến tiếp theo."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác