Thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ địa phương

(VOV5) - Hội nghị cũng nhằm thảo luận những giải pháp khoa học và công nghệ cấp bách để hỗ trợ doanh nghiệp

Ngày 29/5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị trực tuyến "Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2020" nhằm quán triệt, phổ biến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm 2020, chuẩn bị công tác xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 và kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025. Hội nghị cũng nhằm thảo luận những giải pháp khoa học và công nghệ cấp bách để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất, tại các điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ địa phương - ảnh 1 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Sau khi nghe báo cáo, tham luận và ý kiến các địa phương, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đánh giá cao những kết quả hoạt động khoa học và công nghệ trong cả nước thời gian qua. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh yêu cầu các sở khoa học và công nghệ địa phương tiếp tục chủ động tham mưu lãnh đạo cho tỉnh, thành phố triển khai tốt các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn, bám sát bối cảnh hiện tại và yêu cầu của các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Thực hiện quyết liệt các giải pháp huy động tối đa các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là từ doanh nghiệp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác