Tinh giản tối đa 2/3 thủ tục hành chính gói 26.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động

(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức ban hành Nghị quyết 68 với những chính sách hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19. 

Đây là gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng, có bổ sung nhiều nhóm thụ hưởng mới với 12 nhóm chính sách được hưởng hỗ trợ, bao gồm nhiều nhóm đối tượng như người thất nghiệp, lao động tự do, hộ cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, trẻ em và phụ nữ mang thai... 

Tinh giản tối đa 2/3 thủ tục hành chính gói 26.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động - ảnh 1Doanh nghiệp và người lao động kỳ vọng, sẽ được nhận được hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng một cách nhanh chóng, thuận tiện. Ảnh: VOV

Một điểm mới khác của Nghị quyết 68 đó là chuyển hỗ trợ lao động tự do cho các địa phương, tự bố trí ngân sách thực hiện. Chính phủ quy định mức hỗ trợ không thấp hơn 1,5 triệu đồng 1 người, hoặc 50.000 đồng/ngày. Việc triển khai gói hỗ trợ lần này được Chính phủ đề ra, đảm bảo tinh thần ngắn gọn đi kèm 4 dễ đó là " dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm và dễ thực hiện, tránh thủ tục phiền hà".

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng sẽ được triển khai trên tinh thần tinh giản tối đa 2/3 thủ tục hành chính so với trước đây. Trong đó, Bộ quy định rõ thời gian như khi nhận hồ sơ trong 2 hoặc 3 ngày là phải xử lý ngay, nếu không xử lý hoặc không đồng ý thì trả lời bằng văn bản ngay cho người sử dụng lao động, người lao động.

Với tinh thần triển khai gói hỗ trợ nhanh chóng như trên, doanh nghiệp và người lao động hy vọng sẽ sớm được tiếp cận, thụ hưởng chính sách ý nghĩa này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác