Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác về đào tạo điều dưỡng

(VOV5) - Dự án “Korea Special Nursing Program” đã áp dụng với Việt Nam bằng việc ký kết biên bản ghi nhớ với một số trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam theo dạng sinh viên trao đổi hoặc du học đào tạo tay nghề chất lượng cao.

Korea Special Nursing Program là dự án về đào tạo điều dưỡng, y sĩ, hộ lý, y tá,… do Trường Đại học Seojeong phối hợp với các bệnh viện liên kết của Tập đoàn Seojeong tại Hàn Quốc thực hiện từ năm 2017. Đây là chương trình đầu tiên được áp dụng dành cho đối tượng là học sinh, sinh viên Việt Nam nhằm đào tạo nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam về điều dưỡng viên.

Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác về đào tạo điều dưỡng - ảnh 1    Ông Mok Young Kil, Viện trưởng Bệnh viện Dưỡng lão Wooridul, thăm hỏi từng bệnh nhân cao tuổi.

 Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Nhìn vào thực tế hiện nay ở Hàn Quốc, tốc độ già hóa dân số ở Hàn Quốc đang ở mức cao nhất thế giới. Số người già trên 65 tuổi của Hàn Quốc, tính đến năm 2017, chiếm 13,8% tổng dân số. Dân số già hóa đặt ra nhiều mối lo ngại về thiếu hụt nguồn nhân lực và những khó khăn về chăm sóc y tế đối với người cao tuổi. Chính vì lẽ đó mà chính phủ và các cấp ở Hàn Quốc đã luôn quan tâm phát triển chính sách về an sinh xã hội, đi kèm theo đó là các bệnh viện về an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, cho người già. Dự án “Korea Special Nursing Program” do Trường Đại học Seojeong, một trong những trường đào tạo nghề tốt nhất ở Hàn Quốc, triển khai một năm qua đã và đang tập trung vào việc đào tạo nguồn nhân lực để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại Hàn Quốc. Giáo sư Shin Duck Sang, Giám đốc Đối ngoại và Quan hệ quốc tế trường Đại học Seojeong và Tập đoàn Seojeong, cho rằng: “Chương trình Korea Special Nursing Program là chương trình được triển khai do nhu cầu trong nước hiện tại của chúng tôi. Tỷ lệ dân số già của Hàn Quốc ngày càng cao. Người già lại hay mắc những bệnh mãn tính nên vấn đề của xã hội Hàn Quốc bây giờ là điều trị bệnh mãn tính cho lớp người già này. Chương trình Korea Special Nursing Program nhằm mục đích tìm kiếm nguồn nhân lực đang thiếu cho Hàn Quốc. Đồng thời, lực lượng nhân lực này có thể sẽ tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên sâu trong các trung tâm, bệnh viện, viện nghiên cứu về mảng chăm sóc sức khỏe người già”.

Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác về đào tạo điều dưỡng - ảnh 2Ban điều hành chương trình Korea Special Nursing Program làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre và Trường Cao đẳng Đồng Khởi tháng 12 năm 2017.

Hiện nay, dự án “Korea Special Nursing Program” đã áp dụng với Việt Nam bằng  việc ký kết biên bản ghi nhớ với một số trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam theo dạng sinh viên trao đổi hoặc du học đào tạo tay nghề chất lượng cao tại khoa Y tá – Điều dưỡng thuộc Trường Đại học Seojeong và thực hành tại các bệnh viện liên kết của Tập đoàn Seojeong Hàn Quốc. Giáo sư Trần Hải Linh, người tham gia dự án ngay từ những ngày đầu, cho biết lý do thực hiện chương trình liên kết, trao đổi sinh viên Việt Nam sang học tập về điều dưỡng tại Hàn Quốc: “Các sinh viên ở Việt Nam có những đức tính như chăm chỉ, cần cù, lễ phép, rất phù hợp với người Hàn Quốc. Đặc điểm về lịch sử, văn hóa tương đồng giữa người Việt Nam và Hàn Quốc cũng đã được chứng minh từ lâu nay. Ngoài ra, quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang ngày càng phát triển. Đó là lý do Hàn Quốc dành sự quan tâm đặc biệt đối với sinh viên Việt Nam. Sinh viên Việt Nam sang Hàn Quốc có thể học tập những kỹ năng, kiến thức chuyên môn phù hợp với tiêu chuẩn của Hàn Quốc. Các bạn sinh viên có thể ở lại làm việc ở Hàn Quốc lâu dài. Hoặc sau này khi Việt Nam bắt đầu có những chương trình về chính sách quốc gia liên quan đến an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và sức khỏe cho người già, lực lượng này sẽ tiếp tục là nguồn nhân lực quay trở về Việt Nam để cùng xây dựng và phát triển chương trình đó ở Việt Nam”.

Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác về đào tạo điều dưỡng - ảnh 3Ban điều hành chương trình Korea Special Nursing Program làm việc với trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị.

Trong chương trình, sinh viên không chỉ học các môn học mà còn trực tiếp đến thực tập tại các bệnh viện kết nghĩa với nhà trường. Thông qua đó, sinh viên có được những kinh nghiệm thực tập thực tế đồng thời còn được bệnh viện trả một phần chi phí giúp sinh viên trang trải phần nào học phí và các sinh hoạt phí ở Hàn Quốc. Cô sinh viên Trần Thị Trang đã quyết định sang Hàn Quốc theo chương trình học này từ cuối năm 2017: “Em thấy môi trường học tập ở đây rất tốt. Thầy giáo dạy rất dễ hiểu. Chúng em được tạo điều kiện tốt về nơi ăn chốn ở, rất tiện nghi. Chúng em học vào các buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu. Chúng em đã đến bệnh viện để bắt đầu thực tập và làm việc tại bệnh viện. Phòng bệnh rất sạch sẽ, nhân viên hòa đồng”.

Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác về đào tạo điều dưỡng - ảnh 4       Những người già được chăm sóc chu đáo ở Bệnh viện dưỡng lão Wooridul, Hàn Quốc.

 

Ông Mok Young Kil, Viện trưởng Bệnh viện Dưỡng lão Wooridul, Chủ tịch Hiệp hội Phúc lợi và An sinh xã hội khu vực Yangju - Dongducheon, Hàn Quốc, cho biết những sinh viên Việt Nam sau khi học tập và thực tập về điều dưỡng tại Hàn Quốc sẽ là nguồn nhân lực quan trọng về điều dưỡng cho Việt Nam trong tương lai gần khi Việt Nam ở thời kỳ già hóa dân số: “Điều quan trọng đối với bệnh viện dưỡng lão của chúng tôi đó chính là con người. Đó là bác sĩ và những điều dưỡng viên, là những người chuyên về điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Chúng tôi muốn những sinh viên Việt Nam sẽ có những kiến thức tốt để sau này trở thành những điều dưỡng viên giỏi về phục vụ cho đất nước. Những sinh viên xuất sắc học tập ở trường Đại học Seojeong, sau khi ra trường cũng sẽ có cơ hội để làm việc ở bệnh viện chúng tôi”.

Tốc độ già hóa dân số của Việt Nam thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Việt Nam đã có nhiều chủ trương chính sách về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, quản lý các bệnh mãn tính thường gặp ở người cao tuổi, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Những bước đi ban đầu của dự án Korea Special Nursing Program sẽ góp phần vào việc chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác hiệu quả trong công tác an sinh xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi Việt Nam trong tương lai.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác