Vinh danh các nhà khoa học nữ xuất sắc

(VOV5) - Chương trình Giải thưởng L’Oréal – UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học trao học bổng cho 3 Nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2019 với những nghiên cứu tiềm năng tại Việt Nam.
Vinh danh các nhà khoa học nữ xuất sắc - ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao bằng khen cho 3 Nhà khoa học nữ xuất sắc 2019. - Ảnh:  giaoducthoidại.vn

Ngày 12/12, tại Hà Nội, chương trình Giải thưởng L’Oréal – UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học trao học bổng cho 3 Nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2019 với những nghiên cứu tiềm năng tại Việt Nam, và vinh danh 32 nhà khoa học nữ xuất sắc đã góp phần thay đổi ngành khoa học Việt Nam trong 10 năm qua.

3 nhà khoa học được trao học bổng là: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hồ Thị Thanh Vân, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Đối ngoại, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, thành phố Hồ Chí Minh; Tiến sỹ Trần Thị Hồng Hạnh, Nghiên cứu viên chính, Viện Hóa sinh biển, Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam; Tiến sỹ Phạm Thị Thu Hà, Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu di truyền và giống, Đại học Tôn Đức Thắng, TP Hồ Chí Minh.

Mỗi người nhận được học bổng nghiên cứu trị giá 150 triệu đồng, để có thể tiếp tục nghiên cứu sâu hơn vào những đề án có tiềm năng phát triển và tạo nên các ảnh hưởng và lợi ích lớn tại Việt Nam. Tiễn sỹ Phạm Thị Thu Hà, Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu di truyền và giống, Đại học Tôn Đức Thắng, TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: "Giải thưởng này là động lực, thứ nhất là giúp mình hoàn thành dự án nghiên cứu, rút ngắn được thời gian nghiên cứu. Nói chung là mình cảm thấy tự tin hơn và mình nghĩ là người phụ nữ lúc nào cũng có chỗ đứng trong xã hội, để cho mình cố gắng phấn đấu hơn, để làm ra nhiều sản phẩm khác nữa đóng góp cho xã hội".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác