Đoàn kết: Sức mạnh nội sinh cho một Việt Nam thịnh vượng

(VOV5) - Mỗi độ Tết đến, Xuân về, người Việt ở khắp năm châu lại cùng hội tụ về quê hương trong chương trình Xuân Quê Hương.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia ưu tiên củng cố sức mạnh nội sinh, Việt Nam tiếp tục khẳng định một lựa chọn mang tính chiến lược: đoàn kết dân tộc là giá trị cốt lõi tạo nên nội lực quốc gia.

Chương trình Xuân Quê Hương 2026, với chuỗi hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, không chỉ lan tỏa khát vọng về một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, mà còn truyền đi thông điệp đối ngoại rõ ràng về cách tiếp cận phát triển lấy con người làm trung tâm, lấy đồng thuận xã hội làm nền tảng cho hội nhập quốc tế.

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, người Việt ở khắp năm châu lại cùng hội tụ về quê hương trong chương trình Xuân Quê Hương. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là không gian hội tụ của tình cảm, niềm tin và khát vọng chung của cộng đồng người Việt toàn cầu đối với Tổ quốc.

Đoàn kết: Sức mạnh nội sinh cho một Việt Nam thịnh vượng - ảnh 1Đoàn kết: Sức mạnh nội sinh cho một Việt Nam thịnh vượng

Nguồn lực quan trọng trong tổng thể sức mạnh quốc gia

Trong không khí cả đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, cuộc gặp mặt ngày 8/2, tại Hà Nội của đoàn kiều bào, đại diện cho hơn 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang ý nghĩa đặc biệt. Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định những thành tựu to lớn mà đất nước đạt được thời gian qua, nhất là năm 2025, có sự đóng góp quan trọng của người dân Việt Nam ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Tổng Bí thư, đó là minh chứng sinh động cho tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc, khẳng định chân lý xuyên suốt: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một.”. Với tư tưởng nhất quán lấy nhân dân làm gốc, nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, đồng thời là động lực và nguồn lực của phát triển, trong đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, là nguồn lực đặc biệt quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới, Tổng Bí thư kêu gọi: “Đảng, Nhà nước luôn luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi để các chuyên gia, trí thức, các nhà khoa học, doanh nhân kiều bào đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển đất nước, nhất là trên những lĩnh vực then chốt cho giai đoạn phát triển mới. Tất cả đều đã có những định hướng, những trọng tâm, trọng điểm; chúng ta phải đi nhanh, thậm chí đi tắt, đón đầu.”

Đoàn kết: Sức mạnh nội sinh cho một Việt Nam thịnh vượng - ảnh 2Ảnh minh họa: VOV

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm trong những ngày đầu xuân 2026 không chỉ đơn thuần là sự kết nối tình cảm với cộng đồng người Việt xa xứ. Đó là sự cụ thể hóa một tư duy chiến lược đã được hun đúc và nâng tầm trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Đại đoàn kết dân tộc là động lực chủ đạo, là sức mạnh nội sinh để Việt Nam bứt phá.

Hun đúc niềm tin và khát vọng

Xuân Quê Hương 2026 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực củng cố nội lực, nâng cao năng lực tự chủ và vị thế quốc gia trong một thế giới nhiều biến động. Trong bức tranh chung ấy, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng khẳng định vai trò quan trọng. Không chỉ là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia sở tại, kiều bào còn là nguồn lực quý giá về tri thức, công nghệ, đầu tư và đặc biệt là những giá trị văn hóa được lan tỏa bằng chính trải nghiệm sống đa dạng của mình.

Ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Tổng hội Việt Nam toàn Thái Lan, bày tỏ: "Bà con mong muốn được tạo thêm kênh kết nối thông tin, đối thoại thường xuyên để phát huy hơn nữa nguồn lực trí tuệ, kinh nghiệm và tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở trong nước."

Khi những người con xa quê trở về trong những ngày Xuân, mang theo câu chuyện hội nhập, sáng tạo và cống hiến, đó cũng là lúc tinh thần đoàn kết được bồi đắp bằng sự thấu hiểu và sẻ chia. Sự gắn bó giữa trong nước và ngoài nước không chỉ được nuôi dưỡng bằng tình cảm, mà còn bằng niềm tin vào đường hướng phát triển của đất nước. Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định: "Xuân Quê hương năm 2026 với chủ đề Khát vọng hòa bình, thịnh vượng, trọng tâm gửi gắm những điều mong muốn, chia sẻ đến bà con kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết sau Đại hội và trong bối cảnh ấy thì vai trò của kiều bào cực kỳ quan trọng."

Trong một thế giới đầy biến động và sự cạnh tranh công nghệ gắt gao, Việt Nam đang chọn cách 'vươn mình' bằng sự hội tụ. Đó là sự hội tụ của trí tuệ kiều bào với khát vọng trong nước, của truyền thống yêu nước với tư duy đổi mới sáng tạo.

Khi khối đại đoàn kết được xây dựng trên nền tảng của sự tin cậy, tôn trọng và mục tiêu chung, nó sẽ trở thành một nguồn lực vô song. Lịch sử đã chứng minh mỗi khi lòng dân đồng thuận, vận nước sẽ lên. Với vận hội mới đang mở ra, sự gắn kết giữa triệu trái tim Việt khắp năm châu chính là bảo chứng vững chắc nhất để đất nước không chỉ vượt qua mọi thác ghềnh, mà còn tự tin định vị một vị thế mới: một Việt Nam hùng cường, tự cường và là đối tác trách nhiệm, tin cậy trên trường quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác