Đồng bào các dân tộc hướng về ngày hội lớn

(VOV5) - Không khí hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 lan tỏa khắp cả nước, từ bản làng vùng cao đến hải đảo, thể hiện niềm tin, trách nhiệm của cử tri.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra ngày 15/3 tới, là dịp để nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Những ngày này, đồng bào các dân tộc trên khắp mọi miền Tổ quốc đang hướng về ngày bầu cử với niềm tin, sự kỳ vọng và tinh thần trách nhiệm cao.

Đồng bào các dân tộc hướng về ngày hội lớn - ảnh 1Cử tri xem danh sách đại biểu ứng cử được niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ (Tuyên Quang). Ảnh: TTXVN

Việt Nam là mái nhà chung của 54 dân tộc. Khi ngày bầu cử đến gần, từ những bản làng vùng cao, những thôn xóm nơi đồng bằng cho đến những hải đảo xa xôi, người dân đều háo hức chuẩn bị tham gia bỏ phiếu.

Bản danh sách cử tri, ứng cử viên được niêm yết trang trọng tại các nhà sinh hoạt cộng đồng, để người dân tìm hiểu hiểu về ngày hội lớn của đất nước.

Minh chứng cho ý thức trách nhiệm và niềm tin

Những ngày này, sắc cờ Tổ quốc, băng rôn ngày bầu cử đã rực rỡ các bản làng miền núi phía Tây thành phố Đà Nẵng. Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đã lan tỏa đến từng nóc nhà gươl của người dân tộc Cơ Tu nơi đây. Với họ, đi bầu cử không chỉ là quyền lợi, mà là trách nhiệm thiêng liêng để gửi gắm khát vọng về một vùng biên cương khởi sắc. Anh A Lăng A Rấy, thôn A PLố, xã A Vương (Tây Giang, Quảng Nam cũ), cho biết: "Là một công dân, trong ngày bầu cử, tôi nhận thức đây là trách nhiệm và quyền lợi của cá nhân tôi để bầu chọn những đại biểu mà tôi kỳ vọng, trong thời gian tới sẽ đại diện cho tiếng nói của địa phương để lo cho đời sống của người dân. Vì vậy, dù bận bịu mấy tôi cũng dành thời gian để tham gia bầu cử đông đủ".

Tại các xã tập trung đông người dân tộc Chăm sinh sống như xã Bắc Bình, Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận trước đây), công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn cũng đang khẩn trương. Những buổi hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử, những khẩu hiệu tuyên truyền cho ngày bầu cử, tiếng loa truyền thanh vang lên mỗi ngày…, tất cả đang tạo nên không khí rộn ràng trước ngày bầu cử.

Ông Huỳnh Cứng, một chức sắc người Chăm ở thôn Bình Tiến, xã Bắc Bình, chia sẻ: "Bản thân tôi là một chức sắc, tôi cũng tích cực tuyên truyền, trước hết là đến với những người thân của mình, nhớ đến ngày đi bỏ phiếu và chọn lựa những người có đức, có tài, để khi trúng cử, họ sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình là đem góp công sức, trí tuệ cống hiến cho quê hương".

Kiểm tra kỹ tên mình trong danh sách cử tri, nắm vững quyền, nghĩa vụ của mình, nghiên cứu kỹ các ứng cử viên là cách mà đồng bào dân tộc H’re, Cor ở các xã miền núi tỉnh Quảng Ngãi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài và quan tâm đến đời sống bà con vùng cao. Sau đây là những chia sẻ của bà con:

"Đến thời điểm hiện tại, bà con đã nắm được quyền và nghĩa vụ, cũng như thể lệ, các quy định của Nhà nước về chuẩn bị cho công tác bầu cử. Người dân mong muốn lựa chọn những người có đức, có tài phục vụ đất nước, có trách nhiệm với nhân dân, với Đảng, với Nhà nước để chăm lo cho đời sống nhân dân tốt hơn".

"Tôi mong muốn lựa chọn được người có tài có đức, người làm được việc cho nhân dân, có ích lợi cho xã hội cho nhân dân. Những người làm được việc thì sẽ giúp đời sống nhân dân được nâng lên".

"Mỗi công dân được quyền lựa chọn các đại biểu, nên phải bầu làm sao cho đúng, cho trúng người. Là người cử tri ai cũng mong muốn những đại biểu sau này trúng cử thì quan tâm nhiều hơn nữa đến nguyện vọng của người dân, quan tâm để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc".

Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết

Đồng bào các dân tộc cùng hướng về ngày bầu cử, thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tin và trách nhiệm đối với tương lai đất nước. Ngày bầu cử không chỉ là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền làm chủ của mình mà còn khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi lá phiếu của cử tri chính là vòng lựa chọn cuối cùng và quan trọng nhất. Bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, khẳng định: "Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm được tính đại diện rộng rãi của nhân dân, đồng thời lựa chọn được những đại biểu thực sự tiêu biểu, có bản lĩnh trí tuệ và năng lực đáp ứng được yêu cầu hoạt động, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trong giai đoạn mới".

Mỗi lá phiếu được cân nhắc kỹ lưỡng không chỉ thể hiện quyền làm chủ của người dân mà còn góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Sự tham gia tích cực, trách nhiệm của cử tri, trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số, là nền tảng quan trọng để tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo động lực cho đất nước phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác