Lựa chọn những đại biểu ưu tú vì sự phát triển của đất nước

(VOV5) - Đất nước đang đứng trước những vận hội mới, mỗi lá phiếu của hơn 73 triệu cử tri chính là "viên gạch" xây dựng Nhà nước tinh gọn, hiệu lực và thực sự vì dân.

Ngày 15/3/2026, hơn 73 triệu cử tri Việt Nam sẽ bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây không chỉ là một quy trình pháp lý định kỳ, mà là biểu hiện cụ thể quyền làm chủ của nhân dân thông qua từng lá phiếu. Mỗi lựa chọn của cử tri hôm nay chính là lời giải cho bài toán phát triển bền vững của đất nước trong 5 năm tới.

Lựa chọn những đại biểu ưu tú vì sự phát triển của đất nước 	  - ảnh 1Ngày 15/3/2026, hơn 73 triệu cử tri Việt Nam sẽ bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh minh họa: Lệ Chi/VOV5

Đất nước đang đứng trước những vận hội mới, mỗi lá phiếu của hơn 73 triệu cử tri chính là "viên gạch" xây dựng Nhà nước tinh gọn, hiệu lực và thực sự vì dân.

Bảo đảm nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín

Giá trị của mỗi lá phiếu đều bình đẳng trong bầu cử. Dù là nông dân, công nhân, trí thức hay doanh nhân, dù ở đô thị hay nông thôn, mỗi công dân đều có quyền ngang nhau trong việc lựa chọn người đại diện. Đó là sự thống nhất giữa quyền và trách nhiệm: Quyền được lựa chọn và trách nhiệm suy nghĩ thận trọng về lựa chọn của mình. Tại Tổ bầu cử số 2, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội, nhiều cử tri đã dành hàng giờ đồng hồ để nghiên cứu kỹ lưỡng tiểu sử, quá trình công tác của từng ứng cử viên. Đối với ông Trần Danh Dũng, công dân của phường, mỗi lần đi bầu cử là một lần thực hiện quyền chính trị thiêng liêng mà không ai có thể làm thay: "Tôi năm nay đã 75 tuổi, bắt đầu đi bỏ phiếu cách đây 52 năm. Đi bầu cử là quyền công dân, rất thiêng liêng, bản thân tôi luôn trực tiếp đi bầu. Tôi nghiên cứu danh sách, và dựa trên những thành tích của các ứng cử viên để lựa chọn những người tôi tin tưởng, đại diện cho tôi, nói lên tiếng nói của quần chúng nhân dân, phục vụ xã hội ngày một tốt hơn. Đây là tiếng nói của tôi và niềm tin của tôi gửi trọn vào những người tôi tin tưởng trong danh sách niêm yết này".

Lựa chọn những đại biểu ưu tú vì sự phát triển của đất nước 	  - ảnh 2Các điểm bầu cử ở các xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thiện công tác niêm yết danh sách kèm tiểu sử của ứng cử viên, danh sách cử tri. Ảnh: Lệ Chi/VOV5

Quyền và sự lựa chọn chính xác ứng cử viên của cử tri chỉ có thể được trọn vẹn khi công tác tổ chức bầu cử đảm bảo công bằng và dân chủ. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Tổ trưởng tổ dân phố số 6, phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) chỉa sẻ: "Chúng tôi đã niêm yết tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên, niêm yết danh sách cử tri mời bà con đến tìm hiểu danh sách cử tri, nếu còn thiếu thì bổ sung. Tổ dân phố số 6 có 3 bảng tin, chúng tôi cũng niêm yết danh sách các ứng cử viên tại 3 bảng tin. Đồng thời phát danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử Đại biểu hội đồng nhân dân thành phố và ứng cử hội đồng nhân dân phường đến các gia đình. Mỗi hộ dân đều được nhận 3 bản danh sách để người dân được tìm hiểu quá trình cống hiến của từng ứng cử viên để họ lựa chọn ra được những ứng cử viên tốt nhất".

Hiện công tác chuẩn bị bầu cử đang được triển khai đồng bộ, toàn diện ở 34 Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, 3.321 Ủy ban bầu cử cấp xã. Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết:"Cả hệ thống chính trị đang tích cực triển khai các công việc cho cuộc bẩu cử diễn ra vào 15/3/2026. Bảo đảm thành công của bầu cử này thể hiện tinh thần lấy dân làm gốc, tư tưởng nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Cuộc bầu cử để hiện thực hóa tinh thần dân là chủ, dân làm chủ, là biểu hiện sinh động nhất của quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân, trong việc bầu ra những người tiêu biểu nhất cho mình để tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở Trung ương, đó là Quốc hội và cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đó là Hội đồng nhân dân các cấp".

Chương trình hành động rõ ràng

Trong quá trình bầu cử, chương trình hành động của ứng cử viên giữ một vị trí đặc biệt quan trọng, không chỉ là một nội dung bắt buộc theo quy định, mà còn là thước đo về tầm nhìn, năng lực, trách nhiệm và là bản cam kết chính trị của người đại diện cho nhân dân tại cơ quan dân cử. Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 3/3 vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành uỷ thành phố, Trần Lưu Quang cho biết thành phố định hướng đến năm 2035 có 27 tuyến đường sắt đô thị (metro); đến năm 2030 hoàn thành ba tuyến. Ngoài ra thành phố triển khai các dự án như cầu, hầm vượt biển Cần Giờ để kết nối với Vũng Tàu, giảm tải việc phải di chuyển qua các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; di dời các trường đại học, cơ sở y tế ra vùng ven: "Di dời có lộ trình từng bước các cơ sở giáo dục, đại học, cao đẳng và dạy nghề ra khu vực vùng ven. Kể cả các cơ sở y tế cũng từng bước làm cơ sở 2 rồi chuyển dần ra. Việc này để giải quyết trước mắt 2 chuyện là tắc đường và ô nhiễm".

Lựa chọn những đại biểu ưu tú vì sự phát triển của đất nước 	  - ảnh 3 Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: VOV

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri ở Khánh Hòa, ngày 4/3, ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội, cũng đề cập: "Sắp tới, tỉnh Khánh Hòa sẽ phối hợp các Bộ, ngành để trình Quốc hội sửa đổi Nghị quyết 55 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Việc sửa đổi theo hướng bổ sung thêm chính sách mới vì Khánh Hòa ngày nay có địa giới mở rộng, không gian phát triển mở rộng, biển mở rộng, có 2 Nhà máy điện hạt nhân với mức đầu tư rất lớn, sẽ tạo thành trung tâm phát triển của khu vực miền Trung. Chúng tôi rất quan tâm, thúc đẩy vấn đề này".

Tương lai của đất nước không chỉ được quyết định trong những quyết sách lớn, mà bắt đầu từ những lựa chọn rất cụ thể của mỗi cử tri trong ngày bầu cử 15/3, ngày mà quyền lực Nhân dân được thể hiện một cách trực tiếp, công bằng, minh bạch.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác