(VOV5)- Ngay đầu năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính liên tục chỉ đạo, kiểm tra các công trình trọng điểm quốc gia, yêu cầu tăng tốc thi công, coi hạ tầng chiến lược là động lực quan trọng cho tăng trưởng.
Ngay từ những tháng đầu năm, không khí trên nhiều đại công trường trọng điểm quốc gia đã nóng lên từng ngày. Cùng với đó là các cuộc họp, chỉ đạo, đến kiểm tra, đôn đốc trực tiếp trên thực địa của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia, cho thấy yêu cầu tăng tốc các công trình trọng điểm quốc gia không chỉ là vấn đề tiến độ, mà là bài toán chiến lược về tăng trưởng của Việt Nam thời gian tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, hôm 3/3. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Ngay từ những tháng đầu năm, thông điệp điều hành đã được phát đi rất rõ ràng: Các công trình trọng điểm quốc gia phải được đẩy nhanh tiến độ bằng tinh thần quyết liệt, cụ thể và có trách nhiệm đến cùng. Đây không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật hay tiến độ xây dựng, mà là mệnh lệnh trong bối cảnh nền kinh tế cần thêm động lực tăng trưởng.
Thủ tướng đi kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm gồm: cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua các hầm Đức Phổ và hầm Bình Đê, hôm 1/3. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Tại Phiên họp lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, diễn ra hôm 3/3, tại Hà Nội, được kết nối trực tuyến tới 21 tỉnh, thành phố, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh rõ thông điệp: Không để lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không để mất cơ hội trong một tháng, không để bị động cả năm. Tháng Giêng không phải là tháng “ăn chơi”, mà là tháng khởi động, tăng tốc, bứt phá.
Thủ tướng và đoàn công tác kiểm tra các dự án đường bộ cao tốc, hôm 1/3. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Trước đó, trực tiếp đến kiểm tra các dự án thành phần đường bộ cao tốc thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đi qua địa bàn 04 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, trong 2 ngày 1 và 2/3, Thủ tướng đề nghị: "Yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực tài chính, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", đảm bảo hoàn thành trong tháng 3/2026 cố gắng hoàn thành trong tháng 3, huy động toàn lực lượng, bổ sung các lực lượng; chỉ đạo các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục liên quan và tổ chức triển khai thi công hoàn thiện các ống hầm để đưa toàn tuyến vào khai thác đồng bộ trong năm nay. Đối với hệ thống giám sát điều hành giao thông, trạm dừng nghỉ, chỉ đạo các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công, để đưa vào khai thác đồng bộ với các dự án cao tốc".
Chỉ đạo của Thủ tướng tái khẳng định lại quan điểm nhất quán của Việt Nam, đó là thúc đẩy đầu tư công, đặc biệt là hạ tầng chiến lược, phải thực sự là “đầu kéo” của tăng trưởng. Sự chỉ đạo quyết liệt, trực tiếp của người đứng đầu Chính phủ tạo niềm tin cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Từ cao tốc Bắc – Nam, các tuyến vành đai, sân bay, đến các dự án đường sắt, không khí thi công đang được duy trì liên tục.
Việc tăng tốc thi công các dự án trọng điểm quốc gia ngay từ đầu năm giúp dòng vốn được đưa vào lưu thông sớm, tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều ngành nghề. Ông Nguyễn Mai Quân, Chỉ huy trưởng Nhà thầu Trường Long, tại dự án cao tốc đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: "Nhà thầu đã bố trí 12 mũi thi công đồng loạt trên các vị trí đã có mặt bằng. Chúng tôi quyết tâm đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành khoảng 65% khối lượng hợp đồng theo cam kết với chủ đầu tư; Phấn đấu thông tuyến trên các vị trí đã bàn giao mặt bằng. Nếu việc giải phóng mặt bằng thuận lợi, nhà thầu dự kiến có thể thông tuyến ngay trong năm nay".
Tuy nhiên, tăng tốc nhưng không đánh đổi chất lượng. Song song với đẩy nhanh thi công, các địa phương đồng thời siết chặt tiêu chuẩn kỹ thuật, minh bạch đấu thầu, ứng dụng công nghệ quản lý công trình. Ông Đỗ Vũ Bảo, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định: "Chúng tôi thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chất lượng, an toàn lao động. Quan điểm của chúng tôi là không có chạy theo tiến độ bằng mọi giá, phải đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả sau đầu tư để tránh thất thoát và lãng phí, góp phần phát huy tối đa nguồn vốn của Nhà nước".
Sau Tết Bính Ngọ 2026, các công trình trọng điểm tại tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng làm việc trở lại. (Ảnh: Nhà thầu thi công dự án Hoàng Sa - Dốc Sỏi). Nguồn ảnh: Lại Hoa/VOV |
Hạ tầng - động lực tăng trưởng mới
Việc quyết liệt triển khai ngay các công trình hạ tầng trọng điểm ngay từ quý I đã phát đi tín hiệu về một Chính phủ hành động, không chờ đợi. Ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Xây dựng, khẳng định: "Ưu tiên nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải để đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia quy mô lớn, có tính lan tỏa, kết nối vùng; tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách để tháo gỡ các "điểm nghẽn, vướng mắc kịp thời, hiệu quả. Các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là cơ sở tổ chức thực hiện".
Từ những công trường rộn ràng đầu xuân, có thể thấy quyết tâm tăng tốc ngay từ những ngày đầu năm đang lan tỏa trên các dự án trọng điểm cả nước. Năm 2026 là năm bản lề để Việt Nam không chỉ hoàn thành các dự án, mà hoàn thành một bước chuyển về chất trong quản trị phát triển, khẳng định khát vọng vươn lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.