Đồng lòng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển

(VOV5) - Lấy đột phá làm động lực, lấy hành động làm thước đo, Việt Nam đang khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV đi vào cuộc sống.

Ngay sau khi Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam bế mạc với những quyết sách mang tính đột phá, một làn sóng hành động đã lan tỏa mạnh mẽ từ Chính phủ đến từng địa phương. Không còn nằm trên văn kiện, các mục tiêu chiến lược đang được cụ thể hóa bằng lộ trình quyết liệt, tất cả hướng tới một đích đến chung: Khơi thông mọi nguồn lực để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng hai con số.

Lấy đột phá làm động lực, lấy hành động làm thước đo, Việt Nam đang khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV đi vào cuộc sống.

"Mệnh lệnh" hai con số

Gần 2 tuần sau khi bế mạc Đại hội Đảng lần thứ XIV, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1/2026 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tại đây, Thủ tướng đã đưa ra khẩu hiệu “1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa và 6 rõ”. Đây không phải là những con số mang tính biểu tượng, mà là một thông điệp rõ ràng trong chỉ đạo, điều hành. 

Đồng lòng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển   - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026. Ảnh: Lại Hoa/VOV

Thủ tướng nhấn mạnh: "Tinh thần đặt ra là phải nỗ lực cao nhất, hành động quyết liệt, tập trung thực hiện phương châm "1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa và 6 rõ". Trong đó, "1 mục tiêu" là tăng trưởng 2 con số; "2 bảo đảm" gồm bảo đảm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển; đảm bảo an ninh, an toàn, an dân; "3 có" gồm có sự đóng góp của Nhân dân, có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của doanh nghiệp"; "4 không" gồm không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không bị động trong một năm; "5 hóa" gồm xanh hóa, số hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản lý, quản trị, hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; phân công nhiệm vụ "6 rõ" gồm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.  

Điểm đáng chú ý nhất chính là tinh thần "4 không": Không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội một tháng và không bị động trong một năm.” Với tinh thần này, Thủ tướng cho thấy sự quyết liệt, tính cấp bách, khẳng định mỗi quyết sách chậm trễ đều phải trả giá bằng sự tụt hậu của quốc gia. 264 nhiệm vụ, đề án trọng điểm được lượng hóa bằng chỉ số KPI đối với người đứng đầu các bộ, ngành.

Chính phủ năm 2026 cũng đang cho thấy một hình ảnh "kiến tạo" đúng nghĩa. Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 15/02/2026. Chuẩn bị tốt hơn 30 báo cáo, trong đó có 15 dự án luật, nghị quyết trình Kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI. Tập trung chuẩn bị các đề án theo chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Hành động từ các địa phương

Ngay sau khi Đại hội Đảng lần thứ XIV kết thúc, thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến tới hơn 1.600 điểm cầu. Đây không chỉ là việc "truyền đạt" nghị quyết, mà là cuộc tổng động viên hơn 1,6 triệu đảng viên.

Với cam kết "Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả", Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đã đặt ra 5 định hướng chiến lược mang tính thời đại. Trong đó, việc tổ chức lại không gian đô thị sang mô hình đa cực và lấy văn hóa làm "sức mạnh mềm" là những bước đi đầy sáng tạo.

Đồng lòng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển   - ảnh 2Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong. Ảnh: hanoi.gov.

Tinh thần này cũng được Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Văn Phong, nhấn mạnh tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng: "Hà Nội phát triền dựa trên đổi mới sáng tạo, lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng chủ yếu. Hai là tổ chức lại không gian đô thị chuyển dịch sang mô hình đa trung tâm, đa cực, đa tầng, đa lớp xanh hài hòa và thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân. Ba là lấy văn hóa làm sức mạnh mềm, bảo tồn và phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, lấy con người Hà Nội làm trung tâm cùng với văn hóa Thăng Long - Hà Nội tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt. Kết nối toàn cầu xây dựng Hà Nội trở thành thành phố quốc tế, là nơi hội tụ của nhân tài, nguồn vốn tri thức quốc tế. Phát huy vai trò dẫn dắt mọi mô hình phát triển của Hà Nội không chỉ hiệu quả mà còn mang giá trị thử nghiệm, lan tỏa và đi trước một bước để Trung ương tổng kết thực tiễn".

Đồng lòng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển   - ảnh 3Các dự án trọng điểm, đặc biệt là hạ tầng giao thông, được tỉnh Thái Nguyên quan tâm đầu tư, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Ảnh: Công Luận/VOV-Đông Bắc

Trong khi đó, tỉnh Thái Nguyên với lộ trình giải ngân vốn đầu tư công "tối thiểu 50-60% trước tháng 6" là một tín hiệu lạc quan.  Ông Vũ Đình Tiến, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, cho biết: "Ban Quản lý dự án tập trung đẩy nhanh việc lập, trình phê duyệt các báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án, bảo đảm khi được giao vốn có thể triển khai thi công ngay. Ngay từ đầu năm, Ban Quản lý dự án đã xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng tháng, từng quý, phấn đấu năm 2026 giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao".

Hành trình vươn mình của dân tộc trong kỷ nguyên mới không cho phép ai đứng ngoài cuộc. Với sự quyết liệt từ người đứng đầu Chính phủ, sự tiên phong của các đầu tàu như Hà Nội và sự chuyển động thực chất từ các địa phương như Thái Nguyên, người dân có quyền tin mục tiêu tăng trưởng "hai con số" sẽ thành hiện thực.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác