(VOV5) - Đây cũng là dịp để Việt Nam khẳng định vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, để Việt Nam thể hiện quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm phát triển.
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ trong các ngày từ 21-24/9. Đây là chuyến công du hết sức có ý nghĩa, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và các giá trị cốt lõi của Liên hợp quốc. Đối với Hoa Kỳ, các hoạt động song phương của Chủ tịch nước trong dịp này góp phần định hướng hợp tác song phương sau 2 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện
Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: Việt Cường/VOV |
Sự tham gia của Chủ tịch nước Lương Cường không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với hợp tác đa phương, các chương trình nghị sự lớn của Liên hợp quốc (LHQ), mà còn khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động tích cực hội nhập quốc tế.
Khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với Liên hợp quốc
Với chủ đề “Gắn kết cùng nhau để tốt hơn”, Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng LHQ diễn ra từ ngày 22 đến 30/9, trong đó tâm điểm là Phiên thảo luận cấp cao, tập trung thúc đẩy tinh thần đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa đa phương, hòa bình, an ninh, phát triển và bảo vệ nhân quyền.
Chủ tịch nước Lương Cường cùng 192 lãnh đạo, quan chức cấp cao của các quốc gia thành viên LHQ tham dự. Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh:Việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 cho thấy sự ủng hộ Chủ nghĩa đa phương và sự coi trọng của Việt Nam đối với Liên hợp quốc. Đây cũng là dịp để Việt Nam khẳng định vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, để Việt Nam thể hiện quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm phát triển, đóng góp các sáng kiến và giải pháp thiết thực cho các vấn đề chung của nhân loại như hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Đại hội đồng LHQ khóa 80 diễn ra vào thời điểm LHQ kỷ niệm 80 năm thành lập (1945-2025) và 48 năm Việt Nam là thành viên của tổ chức. Việt Nam cũng vừa kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước, cả LHQ và Việt Nam đều đang nỗ lực cải tổ theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả, thích ứng với các yêu cầu của thời đại.
Do đó, nhân dịp này, Chủ tịch nước sẽ chia sẻ thông điệp của Việt Nam về câu chuyện hội nhập quốc tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, chuyển mình và vươn lên mạnh mẽ. Đồng thời, kêu gọi các quốc gia cùng tôn vinh giá trị của hòa bình, chuyển đổi mạnh mẽ để kiến tạo tương lai bền vững; tái khẳng định lập trường ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của LHQ trong quản trị toàn cầu.
Tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ
Trong chuyến công tác, Chủ tịch nước có nhiều hoạt động song phương với Hoa Kỳ cả về chính trị, kinh tế, công nghệ, văn hóa, và giao lưu con người nhân dịp hai nước kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao (1995-2025) và 2 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững (2023-2025). Các hoạt động này sẽ góp phần duy trì ổn định và thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển toàn diện trong thời gian tới.
2 năm qua kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ, quan hệ song phương có bước phát triển vượt bậc. Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định: Sự tôn trọng và quan tâm đến nhau được tăng cường. Thể hiện cụ thể thông qua việc duy trì và mở rộng các kênh giao lưu ở mọi cấp, đặc biệt là các tiếp xúc cấp cao. Đã có nhiều cuộc gặp gỡ, điện đàm giữa lãnh đạo Việt Nam với Tổng thống Hoa Kỳ. Trong vòng vài tháng qua đã có 4 cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump. Các cuộc tiếp xúc cấp cao tạo nền tảng và định hướng cho sự phát triển quan hệ song phương trên các lĩnh vực.
Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: Phạm Huân/VOV-Washington
|
Trên thực tế, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nước ghi nhận những kết quả tích cực bằng những con số cụ thể. Kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch đạt trên 99 tỉ USD. Hoa Kỳ dành ưu tiên cao cho đàm phán thương mại đối ứng với Việt Nam và hai bên sớm đạt nhận thức chung cấp cao, định hướng cho tiến trình đàm phán cụ thể nhằm bảo đảm thương mại bền vững, và cân bằng hơn.
Việt Nam tiếp tục thu hút sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp Hoa Kỳ, nhất là các Công ty hàng đầu về công nghệ, năng lượng, logistics, trong khi ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam mong muốn đầu tư vào Hoa Kỳ. Giao lưu văn hóa và nhân dân giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, thể hiện qua tăng trưởng về số lượng du học sinh, du lịch, cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ ngày càng lớn mạnh… tạo cầu nối hiểu biết sâu sắc hơn giữa nhân dân hai nước.
Trong bối cảnh đó, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại Việt Nam, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ với LHQ, đồng thời tạo nền tảng mới cho quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.