(VOV5) - Trong bối cảnh thế giới biến động khó lường, Việt Nam được nhiều quốc gia coi trọng, tìm đến như một đối tác đáng tin cậy về chính trị, kinh tế, thương mại, quốc phòng, an ninh và văn hóa.
Sau 80 năm kể từ khi thành lập nước (2/9/1945-2/9/2025), Việt Nam đã vươn mình trở thành một quốc gia độc lập, tự cường và hội nhập sâu rộng. Từ những trang sử hào hùng chống ngoại xâm đến công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, Việt Nam hôm nay được bạn bè quốc tế nhìn nhận là Đối tác tin cậy, Điểm tựa cho hòa bình và phát triển.
Ảnh minh họa: VOV |
Ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. 80 năm sau ngày độc lập, Việt Nam đã bước sang một tầm vóc mới: tự tin, chủ động hội nhập quốc tế, phát huy bản sắc văn hóa – lịch sử, đồng thời khẳng định trách nhiệm và uy tín toàn cầu.
Việt Nam – Đối tác tin cậy
Trong bối cảnh thế giới biến động khó lường, Việt Nam được nhiều quốc gia coi trọng, tìm đến như một đối tác đáng tin cậy về chính trị, kinh tế, thương mại, quốc phòng, an ninh và văn hóa. Thành quả kinh tế – xã hội ấn tượng, môi trường chính trị ổn định, cùng chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa đã đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho đầu tư, hợp tác và giao lưu. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định: “Đến nay chúng ta đã thiết lập quan hệ kinh tế - thương mại với hơn 230 quốc gia, vùng lãnh thổ; ký kết và triển khai 17 Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), trong đó có nhiều FTA thế hệ mới và đang thúc đẩy đàm phán với các đối tác khác. Trong thành tựu đáng tự hào của việc Việt Nam vươn lên vào nhóm 32 quốc gia hàng đầu thế giới về quy mô GDP, tốp 20 quốc gia có quy mô thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất.”
Cùng với đó, Việt Nam đang trở thành mắt xích quan trọng trong thị trường khu vực và thế giới; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng và cải thiện vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Đó là minh chứng rõ ràng cho tiềm lực nội lực dồi dào và tầm nhìn phát triển bền vững, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam hướng đến giai đoạn thịnh vượng mới.
Việt Nam – Điểm tựa cho hòa bình và phát triển
Không chỉ là đối tác đáng tin cậy, Việt Nam còn được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm tựa cho hòa bình và phát triển. Xuất phát từ truyền thống yêu chuộng hòa bình, từ kinh nghiệm lịch sử từng trải qua các cuộc kháng chiến giành độc lập, Việt Nam luôn kiên định giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, thúc đẩy hợp tác và đối thoại. Ông John McAuliff, Giám đốc Điều hành, Quỹ Hòa giải và Phát triển Hoa Kỳ, nhận định chính đường lối ngoại giao hòa hiếu là cơ sở để Việt Nam cùng các nước thúc đẩy đối thoại và giải quyết tranh chấp, với vai trò trung gian hòa giải, kiến tạo hòa bình trong môi trường địa chính trị mới: “Việt Nam có một vị trí độc nhất, được cả những quốc gia vốn không ủng hộ nhau tin tưởng, và đều xây dựng mối quan hệ rất nồng ấm với Việt Nam. Trong một thế giới đa cực đầy nguy hiểm, Việt Nam có thể đóng vai trò trung gian, hòa giải. Đây là một sự cân bằng rất khéo léo mà Việt Nam đã đúc kết kinh nghiệm từ hàng ngàn năm.”
Hình ảnh những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam tại châu Phi là minh chứng thuyết phục cho một Việt Nam trách nhiệm, nhân văn, như Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách hoạt động GGHB ông Jean-Pierre Lacroix, trong chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam tháng 6/2025, nhận định: “Việt Nam đã thể hiện cam kết rất mạnh mẽ đối với Liên hợp quốc, trong đó có hoạt động GGHB nói riêng. Chúng tôi luôn thấy được các kỹ năng, năng lực chuyên nghiệp của lực lượng GGHB Việt Nam, luôn thích nghi và hoàn thành tốt công việc ngay cả trong môi trường rất khắc nghiệt tại nhiều địa bàn. Sự đóng góp của các bạn đã hỗ trợ chúng tôi tạo nên sự khác biệt cho hòa bình, đặc biệt tạo nên sự khác biệt cho cộng đồng ở những nơi bị ảnh hưởng bởi xung đột.”
Sự tham gia ngày càng sâu rộng của Việt Nam vào các sáng kiến toàn cầu, từ ứng phó biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực đến phòng chống dịch bệnh, cứu hộ quốc tế ở những nơi xảy ra thảm họa, đã thể hiện rõ một Việt Nam trách nhiệm, nhân văn trong kỷ nguyên mới
Bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam không ngừng nâng tầm đóng góp cho hoà bình, hợp tác, phát triển và tiến bộ của nhân loại. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định: “Hội nhập quốc tế giờ đây không chỉ dừng lại ở việc định vị Việt Nam là quốc gia đến sau, tham gia, gia nhập, mà xác định vị thế của quốc gia xây dựng, định hình và dẫn dắt các khuôn khổ hợp tác phù hợp với điều kiện và năng lực mới của đất nước .”
Sau 80 năm kể từ khi thành lập nước, Việt Nam không chỉ là một quốc gia độc lập, tự cường, mà còn là minh chứng sống động của một dân tộc trách nhiệm, nhân văn, vì các mục tiêu chung của nhân loại. Từ hành trình đấu tranh giành độc lập đến con đường hội nhập và phát triển, Việt Nam đã và đang khẳng định vị thế: Đối tác tin cậy, Điểm tựa cho hòa bình và phát triển, với khát vọng dựng xây một thế giới tốt đẹp hơn.