(VOV5) - Con người là gốc và nhân dân là gốc nên khi nền giáo dục phát triển và con người được phát triển đủ đầy, thì đất nước sẽ thịnh vượng”.
Trong những ngày này, cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và người dân ở đảo Nam Du, thuộc Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang, dõi theo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản với niềm tin mạnh mẽ vào thành công và sự đột phá của Đại hội.
Cách đất liền khoảng 100km nhưng quần đảo Nam Du những năm gần đây ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ, khi cơ sở vật chất, hạ tầng trên đảo được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ với hệ thống cầu cảng, đường giao thông vòng quanh đảo, trường học, trạm y tế. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo ngày càng tốt hơn.
Chiến sĩ nơi biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc hướng về Đại hội. Ảnh: VOV |
Những điều này càng khiến người dân trên đảo thêm tin tưởng vào thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, mở ra những cơ hội mới để vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc tiếp tục bứt phá, phát triển đi lên cùng cả nước.
Thầy giáo Phạm Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Sơn, Tiểu khu An Sơn, Đặc khu Kiên Hải, bày tỏ: “Là một đảng viên, một công dân, bản thân tôi rất tin tưởng vào sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và qua Đại hội Đảng, chúng ta có những đột phá về phát triển kinh tế, đặc biệt là quan tâm tới người dân vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, đặc biệt là người dân ở các xã đảo, để phát triển kinh tế vững vàng”.
Quần đảo Nam Du, tỉnh An Giang đang trên đà phát triển. Ảnh: VOV |
Cùng chia sẻ niềm tin đó, Đại úy Hồ Xuân Trường, Chính trị viên Trạm Ra đa 625, Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân, đang đóng quân trên xã đảo Tiên Hải, tỉnh An Giang, chia sẻ: “Tôi tin rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ tiếp tục khẳng định những đường lối đúng đắn, đồng thời có những đổi mới mạnh mẽ hơn trong tư duy quản trị quốc gia, phát triển con người và xây dựng bền vững cho các thế hệ tương lai. Tôi cũng tin rằng với sự lãnh đạo và phương hướng phát triển của Đảng thì nền giáo dục cũng sẽ phát triển, cũng như sẽ phát triển toàn diện con người Việt Nam. Con người là gốc và nhân dân là gốc nên khi nền giáo dục phát triển và con người được phát triển đủ đầy, thì đất nước sẽ thịnh vượng”.