(VOV5) - Với nhiều điểm mới mang tính đột phá về tư duy, Đại hội XIV của Đảng mở ra một kỷ nguyên mới, lấy quyết tâm hành động vì lợi ích của đất nước, nhân dân làm thước đo lớn nhất.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, hôm nay (20/01) khai mạc tại Hà Nội, là kỳ Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trên con đường phát triển của đất nước.
Đây cũng là kỳ Đại hội ghi nhận nhiều tư duy đột phá trong công tác lãnh đạo của Đảng, trong đó lần đầu tiên Đảng tích hợp 3 văn kiện quan trọng, định hướng mô hình phát triển mới, trong khi các Nghị quyết chiến lược đã được kiểm nghiệm thực tế trước khi trình Đại hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành phiên khai mạc. Ảnh: VOV |
Đánh giá về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Trưởng Ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, cho rằng việc lần đầu tiên Báo cáo chính trị, báo cáo trung tâm của Đại hội, được tích hợp từ 3 báo cáo theo một trục xuyên suốt, thể hiện tư duy đột phá mới của Đảng: “Điểm mới của Báo cáo chính trị lần này là sự tích hợp nội dung 3 văn kiện, gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế-xã hội, Báo cáo xây dựng Đảng, đảm bảo sự nhất quán về nội dung, ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ thực hiện và cũng rất dễ nhớ”.
Trong khi đó, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ấn tượng với quyết tâm hành động được thể hiện trong các dự thảo Văn kiện: “Báo cáo chính trị lần này có cả chương trình hành động, đây là lần đầu tiên. Chương trình hành động rất cụ thể, nêu rõ các bộ phận, các ban, các tổ chức của Đảng chịu trách nhiệm đến đâu, nguồn lực ra sao, hoàn thành thế nào, báo cáo ra sao… Chúng ta căn cứ vào những điều này để đánh giá. Với những điểm mới như thế, tôi rất kỳ vọng Đại hội XIV sẽ có những bước đột phá”.
Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Ảnh: VOV |
Trong những nét mới của Đại hội XIV, GS.TSKH Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến vai trò của kinh tế tư nhân: “Trong mỗi giai đoạn, thậm chí trong một nhiệm kỳ Đại hội, có những điểm mới khác nhau. Tại Đại hội XIV có nhiều cái mới, thứ nhất là vai trò của kinh tế tư nhân, từ chỗ bị phủ nhận, chỉ thừa nhận hoạt động trong một giới hạn nhất định, rồi bình đẳng với các thành phần kinh tế khác thì nay kinh tế tư nhân được xem một đột phá về tư tưởng, lý luận và nhận thức, trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”.
Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, thì đánh giá cao việc Văn kiện Đại hội XIV lần đầu tiên nêu rõ bảo vệ môi trường cũng là nhiệm vụ trung tâm, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong phát triển đất nước bền vững: “Văn kiện trình Đại hội XIV thêm 4 chữ “bảo vệ môi trường”. Như vậy là không chỉ phát triển kinh tế-xã hội là nhiệm vụ trung tâm mà bảo vệ môi trường cũng là nhiệm vụ trung tâm. Tôi cho rằng dù chỉ bổ sung 4 chữ đó nhưng điều này thể hiện rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, cũng như mục tiêu phấn đấu của chúng ta không chỉ trong ngắn hạn mà là dài hạn.”
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: VOV |
Với nhiều điểm mới mang tính đột phá về tư duy, Đại hội XIV của Đảng mở ra một kỷ nguyên mới, lấy quyết tâm hành động vì lợi ích của đất nước, nhân dân làm thước đo lớn nhất.
Từ khi ra đời năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua 14 kỳ Đại hội. Trong đó, Đại hội lần thứ I diễn ra từ ngày 27 đến 31/3/1935, tại Ma Cao, Trung Quốc; Đại hội lần thứ IV diễn ra từ 14 đến 20/12/1976 tại Hà Nội đánh dấu kỳ Đại hội đầu tiên sau khi đất nước thống nhất; Đại hội lần thứ VI, diễn ra từ 15 đến 18/12/1986 tại Hà Nội, mở đầu công cuộc Đổi mới đất nước; Đại hội lần thứ VII, diễn ra từ 24 đến 27/6/1991 tại Hà Nội, lần đầu tiên thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Đại hội lần thứ VIII diễn ra 28/6 đến 1/7/1996 tại Hà Nội, đánh dấu bước ngoặt chuyển đất nước sang thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Đại hội XIII diễn ra từ 25/1 đến 1/2/2021 tại Hà Nội, đề ra hai mục tiêu 100 năm: Đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Đại hội lần thứ XIV, đang diễn ra tại Hà Nội, có chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Phương châm của Đại hội là: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.