(VOV5) - Hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân TP Cần Thơ kỳ vọng các quyết sách chiến lược về hạ tầng, y tế, giáo dục tạo động lực bứt phá cho Đồng bằng sông Cửu Long.
Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thành phố Cần Thơ gửi gắm niềm tin vào Đại hội sẽ có những quyết sách mang tầm chiến lược, đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục để vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bứt phá mạnh mẽ, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Trong nhiệm kỳ qua Đảng và Nhà nước đã ưu tiên nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: VOV |
Anh Phan Văn Tấn Tài, trú tại Thành phố Cần Thơ cho biết sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính hai cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương đều rất phấn khởi. "Cán bộ, đảng viên mong muốn có chính sách mới đi vào thực tế của người dân. Ví dụ như: quan tâm giáo dục, chăm sóc y tế, đặc biệt là bảo hiểm y tế của người dân làm sao cho người dân mọi người đều tham gia. Phải có chính sách bảo hiểm y tế sao cho phù hợp với thực tế".
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng và Nhà nước đã dành nguồn lực đặc biệt lớn, với tổng vốn hơn 600.000 tỷ đồng (22,8 tỉ USD), để đầu tư hạ tầng giao thông cho ĐBSCL. Hàng loạt tuyến cao tốc trọng điểm được triển khai và đưa vào khai thác, tạo thuận lợi cho lưu thông, giao thương hàng hóa.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, người dân TP. Cần Thơ, cho rằng, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện đã mở đường cho trái cây, thủy sản, lúa gạo của miền Tây vươn xa ra thị trường lớn. Ảnh: VOV |
Ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Nguyễn Quang Thảo, người dân Thành phố Cần Thơ, cho rằng: "Phát triển về đường, trường, trạm để đảm bảo đời sống của nhân dân được tốt, đây là điều chúng tôi rất mong mỏi. Nên quan tâm nhiều hơn nữa để làm sao vấn đề cầu đường, trường, trạm đảm bảo để phát triển được kinh tế nói chung, đảm bảo được đời sống nhân dân tốt đẹp hơn".
Ông Nguyễn Quang Thảo, cán bộ đang công tác tại phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ. Ảnh: VOV |
Ông Nguyễn Quang Thảo cho biết: "Quan tâm đầu tư về hạ tầng giao thông đồng bộ, thông suốt về hạ tầng giao thông trong đó có đường bộ, đường thủy, kể cả hàng không. Vấn đề thứ hai là chúng ta cần quan tâm đầu tư gắn liền với giáo dục và đào tạo. Vấn đề thứ ba về y tế, chăm sóc chữa bệnh cho nhân dân cũng hết sức quan trọng. Chúng ta phải nâng cao về y đức, nâng cao tay nghề, nâng cao về cơ sở vật chất, về khám chữa bệnh".
Người dân Thành phố Cần Thơ kỳ vọng các quyết sách chiến lược tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng được hoạch định sát thực tiễn, phát huy hiệu quả đầu tư vào hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục. Đây là động lực quan trọng, tạo nền tảng để Đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.