(VOV5) - Là địa phương đầu tiên ở đồng bằng Bắc Bộ triển khai mô hình hai cấp, Hưng Yên đã tiến hành sắp xếp toàn diện hệ thống cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, đồng bộ...
Từ ngày 1/7/2025, Hưng Yên chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh và xã, phường). Đây là bước đi mang tính đột phá trong cải cách tổ chức bộ máy nhà nước theo chủ trương lớn của Đảng.
Hơn 4 tháng triển khai, những chuyển biến tích cực, rõ nét đã khẳng định tính đúng đắn, kịp thời của chủ trương, đồng thời cho thấy quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm của tỉnh Hưng Yên trên con đường xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.
Hồ sơ thực hiện các thủ tục hành chính được niêm yết công khai bằng mã QR tại các trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên để người dân tiện tra cứu, thực hiện. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN |
Là địa phương đầu tiên ở đồng bằng Bắc Bộ triển khai mô hình hai cấp, Hưng Yên đã tiến hành sắp xếp toàn diện hệ thống cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, đồng bộ và phù hợp thực tiễn.
Ngay sau khi vận hành mô hình mới, các Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và các xã, phường đã đi vào hoạt động đồng bộ. Một trong những đổi mới nổi bật là việc người dân có thể nộp hồ sơ ở bất kỳ điểm hành chính nào trong tỉnh, không phụ thuộc địa giới hành chính. Đây là bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, khẳng định mục tiêu “chính quyền phục vụ” thay cho “chính quyền quản lý”.
Hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Hưng (tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Thu Hoài/TTXVN |
Nhiều người dân bày tỏ sự hài lòng khi được giải quyết thủ tục nhanh hơn, thái độ tiếp dân chuẩn mực và trách nhiệm: "Cán bộ bên phục vụ hành chính công tiếp dân nhiệt tình và làm giấy tờ thủ tục hành chính nhanh gọn hơn trước đây. Vì vào đã có cán bộ hướng dẫn gặp ai để giải quyết TTHC, đúng vào mục địch của mình để giải quyết giấy tờ. Giải thích hướng dẫn rõ ràng nên làm rất nhanh."
"Chúng tôi đến trụ sở mới thì được cán bộ tiếp đón nhiệt tình, hỗ trợ các thủ tục giải quyết nhanh chóng."
"Tôi thấy rất phấn khởi, xử lý rất nhanh, rất phù hợp với nguyện vọng của nhân dân."
Nếu như trước đây, mỗi xã có một bộ máy hành chính riêng khiến công tác quản lý bị cồng kềnh, trong khi nguồn lực tài chính hạn chế, gây khó khăn trong đầu tư hạ tầng nông thôn mới, thì nay, sau khi hợp nhất, bộ máy chính quyền được tinh gọn, ngân sách vận hành bộ máy được tiết kiệm, tạo điều kiện để địa phương tập trung nguồn lực đầu tư phát triển.
Ông Nguyễn Hữu Dương, Chủ tịch UBND xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên, chia sẻ: "Để phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chúng tôi đã rà soát tất cả các tiêu chí, đặc biệt là xây dựng các đường giao thông thôn, xóm, để làm sao phân bổ vốn cho hợp lý, hiệu quả."
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tiên Lữ (tỉnh Hưng Yên) hướng dẫn người dân lấy số thứ tự tại kiosk. Ảnh: diendandoanhnghiep.vn |
Với địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn sau sắp xếp, cấp xã ở Hưng Yên đã được trao thêm thẩm quyền trong lập quy hoạch, huy động nguồn lực phát triển và triển khai các chương trình kinh tế – xã hội. Ông Phạm Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Hoàng Hoa Thám, khẳng định: "4 tháng sau khi sát nhập, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo sát thực tế, tất cả các bộ phận chuyên môn, cán bộ, công chức đã vào cuộc, theo đúng tinh thần của lãnh đạo địa phương, nhất là việc cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân. Có thể nói, đến thời điểm này, về cơ bản, các hoạt động đã được vận hành theo đúng lộ trình."
Nhờ vận dụng hiệu quả quyền tự chủ trong thu hút đầu tư, quy hoạch đất đai, phát triển đô thị và nông thôn mới nâng cao, các đơn vị hành chính mới của Hưng Yên đã gắn kết tốt hơn giữa quản lý hành chính với yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ. Mô hình chính quyền tinh gọn tạo điều kiện để Hưng Yên điều phối phát triển ở cả ba trục: đô thị – công nghiệp – nông thôn. Quy hoạch được thống nhất hơn, liên kết huyện – xã được cải thiện, giảm tình trạng phân mảnh, đặc biệt trong quy hoạch đất đai, kết nối giao thông, thu hút đầu tư và bảo vệ môi trường.
Ông Trần Quang Bình, đảng viên xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, bày tỏ: "Bước đầu thì băn khoăn nhưng đến nay thì cán bộ Đảng viên và nhân dân tuyệt đối tin tưởng. Từ đơn vị nhỏ bây giờ sáp nhập thành đơn vị to, nhưng đã kịp thời bắt tay vào xây dựng các chương trình kế hoạch triển khai. Đến nay, tình hình phát triển kinh tế đảm bảo tốt."
Tổng thể, bước chuyển rõ nét trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở Hưng Yên chính là sự kết hợp giữa tinh gọn bộ máy, hiện đại hóa quản trị và tăng cường phục vụ người dân. Đây là nền tảng quan trọng giúp tỉnh phát huy lợi thế sau sắp xếp đơn vị hành chính, hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, hiện đại trong vùng Thủ đô. Thực tiễn vận hành bước đầu đã khẳng định mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Hưng Yên là phù hợp xu thế phát triển và yêu cầu của thời kỳ mới.