Thính giả quan tâm tới nhiều lĩnh vực đời sống xã hội của Việt Nam

(VOV5) - Thính giả ở khắp nơi đã gửi thư chúc mừng, bày tỏ sự yêu mến Đài TNVN, Ban Đối ngoại cũng như chia sẻ sự quan tâm với nhiều lĩnh vực của Việt Nam.

Cùng với người dân trên toàn thế giới, người Việt ở khắp nơi đang chờ đón Giáng Sinh. Và cũng chỉ còn 1 tuần nữa, thế giới bước sang năm 2026. Thính giả ở khắp nơi đã gửi thư chúc mừng, bày tỏ sự yêu mến Đài TNVN, Ban Đối ngoại cũng như chia sẻ sự quan tâm với nhiều lĩnh vực của Việt Nam.

Nghe âm thanh tại đây:
 

Thính giả Bidhan Chndra Sanyal, ở Ấn Độ viết trong thư:“Tôi hy vọng mỗi ngày của năm 2026 sắp tới sẽ tràn ngập niềm vui đối với nhân dân Việt Nam. Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam sẽ ngày càng bền chặt hơn, và thông điệp về hòa bình và tình hữu nghị sẽ được lan tỏa khắp thế giới”. Thính giả Diego Echeverri, từ Tamesis, Colombiachúc toàn thể đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Đài TNVN một mùa Giáng sinh vui vẻ và một năm 2026 thịnh vượng, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc”. Là thính giả lâu năm, ông Jayanta Charkrabarty, từ Ấn Độ luôn dành nhiều thiện cảm cho Việt Nam. Ông tin tưởng, các chính sách của Việt Nam sẽ đưa đất nước đạt được nhiều thành tựu.

Liên quan tới các lĩnh vực đời sống của Việt Nam, thính giả Ezequiel Hernández Gómez người Cuba đánh giá cao chương trình tái thiết và sửa chữa nhà cửa bị tàn phá do bão lũ ở miền Trung. Một thính giả Hàn Quốc bày tỏ niềm vui trước tin đội tuyển U22 Việt Nam giành huy chương Vàng SEA Games 33. Các thính giả như  Najimuddin, từ Ấn Độ; Lưu Nghị Hiên, từ Trung Quốc đều thú vị trước những thông tin về Việt Nam từ Ban Đối ngoại (VOV5). Các thính giả chia sẻ: VOV5 là nguồn thông tin duy nhất của tôi về Việt Nam. Hoặc Chương trình phát thanh của các bạn giúp vốn kiến thức của tôi giàu có hơn.  Cảm ơn những tình cảm yêu mến cũng như sự đồng hành của thính giả với chúng tôi.

Quý thính giả thân mến,

Thính giả Sokunthearith, ở Phnom Penh, Campuchia, hỏi về việc áp dụng công nghệ camera tích hợp AI trong quản lý trật tự giao thông của Việt Nam?

Hệ thống camera thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang được lực lượng Công an vận hành như một “trợ thủ” đắc lực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Những camera AI không chỉ ghi nhận hình ảnh mà còn phân tích, nhận diện khuôn mặt, biển số, hành vi bất thường theo thời gian thực, giúp rút ngắn thời gian phát hiện sự cố, hỗ trợ truy tìm đối tượng và dự báo nguy cơ vi phạm. Camera AI đã bước sang một vai trò hoàn toàn khác: trở thành hạ tầng số chủ động, có khả năng "nhìn – hiểu – phân tích – dự báo". Khác với camera truyền thống chỉ ghi và lưu hình ảnh, camera AI có khả năng tự động phân tích video theo thời gian thực: nhận diện khuôn mặt, biển số; phân loại phương tiện; phát hiện hành vi bất thường; đếm lưu lượng; cảnh báo ùn tắc, tai nạn; thậm chí dự báo xu hướng dựa trên dữ liệu lịch sử.

Thính giả Ivan Lebedev gửi thư từ Nga muốn được nghe giới thiệu về Bảo tàng Dân tộc học ở Hà Nội

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam có địa chỉ tại đường Nguyễn Văn Huyên, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Sở hữu khuôn viên rộng tới 4,5 ha, nơi đây không chỉ là nơi lưu giữ di sản văn hoá của 54 dân tộc anh em, mà còn là điểm vui chơi giải trí thu hút đông đảo du khách ghé thăm. Khuôn viên Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam bao gồm ba khu vực chính là Toà Trống Đồng, Toà Cánh Diều và Vườn Kiến Trúc. Đây là nơi trưng bày với hàng chục nghìn hiện vật, tư liệu độc đáo, góp phần tạo nên bức tranh đa sắc màu của khối đại đoàn kết 54 dân tộc Việt Nam. Dọc theo tuyến đường thăm quan là dòng suối nhân tạo chảy về hồ thuỷ đình, đưa du khách đến với 10 công trình kiến trúc truyền thống của Việt Nam như khuôn viên nhà người Chăm, nhà người Việt, nhà rông Ba-na, nhà dài Ê-đê, nhà mồ Gia-rai, nhà mồ Cơ-tu, nhà sàn Tày, nhà nửa sàn nửa trệt người Dao, nhà trệt H’mông, nhà trình tường của người Hà Nhì. Nếu có dịp tới đây, các bạn sẽ khám phá kỹ hơn về công trình này.

Từ Trung Quốc, thính giả Meilin gửi thư hỏi kế hoạch bồi dưỡng và tập luyện để bóng đá Việt Nam vươn khỏi tầm châu lục?  

Việt Nam có kế hoạch và chiến lược cụ thể để phát triển bóng đá, với mục tiêu vươn tầm châu lục và thế giới, bao gồm đặt mục tiêu tham dự Wold Cup và Olimpic, tập trung đào tạo cầu thủ trẻ, hoàn thiện hạ tầng. Chính phủ và các ban ngành liên quan đã ban hành các đề án phát triển bóng đá đến năm 2030, tầm nhìn 2045, phấn đấu dự vòng chung kết World Cup 2034 và dự ít nhất một kỳ Olimpic vào năm 2028 hoặc 2032. Để làm được điều này, Việt Nam tập trung chuyên nghiệp hóa đào tạo tại các trung tâm, phát hiện tài năng từ nhỏ, cải thiện chất lượng các giải vô địch quốc gia để cầu thủ có môi trường cọ xát tốt nhất, nâng cấp cơ sở vật chất, áp dụng khoa học kỹ thuật và chuyên nghiệp hóa công tác quản lý đội bóng. Việt Nam cũng tăng cường mời chuyên gia, đưa các cầu thủ đi tập huấn ở nước ngoài. Đồng thời, đầu tư cơ sở hạ tầng như sân vận động, trung tâm đào tạo đạt chuẩn quốc tế.

Thính giả Uemura Akio, ở Okayama, Nhật Bản, hỏi ở Việt Nam có những tụ điểm như các câu lạc bộ nhạc Jazz hay các quán bar chơi nhạc Jazz không?

Câu trả lời là có. Nhiều tụ điểm, câu lạc bộ và quán bar chơi nhạc Jazz ở các khu vực của Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đến những nơi này, các bạn có thể được hòa mình vào không gian độc đáo với đủ phong cách từ cổ điển, sang trọng đến hiện đại, ấm cúng.  Bạn có thể thưởng thức các giai điệu Jazz, Soul, Funk qua các buổi biểu diễn trực tiếp. Ở Hà Nội, có thể kể đến một số địa điểm như Le Club Bar ở khách sạn Sofitel Metropole hoặc các quán nhỏ hơn như V-Art Space, Long Waits Jazz Club, Little Shelter…Ngoài Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng có nhiều tụ điểm Jazz như The Jazz Place, Sax n’Art Jazz Club.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác