(VOV5) - Kiều bào bày tỏ hy vọng sẽ có những chính sách đột phá để tận dụng được tiềm năng của mạng lưới người Việt toàn cầu.
"Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV được diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới biến đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường nên càng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc định hướng chiến lược phát triển cho đất nước. Tôi rất tâm đắc với những định hướng được nêu trong các dự thảo văn kiện của Đại hội là chú trọng phát triển khoa học công nghệ, xây dựng nền kinh tế số, kinh tế xanh. Đây là cơ sở để đất nước có thể phát triển nhanh và bền vững.”
Đây là cảm nhận của Tiến sĩ Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu, khi theo dõi sát sao thông tin về Đại hội Đảng lần thứ XIV qua làn sóng của VOV.
Tiến sĩ Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu |
Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng ngay từ những ngày đầu tiên được Đảng và Nhà nước phát động, Tiến sĩ Phan Bích Thiện khẳng định: "Đại hội Đảng lần thứ XIV nhận được sự quan tâm rộng rãi không chỉ của người dân trong nước mà còn của khối kiều bào. Con số 306 thư chúc mừng gửi tới Đại hội từ các hội đoàn người Việt ở nước ngoài đã thể hiện ý nghĩa đặc biệt của Đại hội đối với cộng đồng người Việt nơi xa xứ. Thông tin về Đại hội được truyền tải qua các kênh truyền thông rộng rãi đã tạo điều kiện để bà con có thể cập nhật kịp thời. Điểm mới của Đại hội lần này là sự có mặt trực tiếp để đưa tin của các nhà báo người Việt ở nước ngoài. Đây cũng chứng tỏ sự bình đẳng và tôn trọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với khối kiều bào.
Theo dõi Đại hội tôi thấy tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm của các đại biểu, đạt được sự đồng thuận cao. Điều này được minh chứng là Đại hội hoàn thành công việc sớm hơn thời gian dự định. Tôi kỳ vọng với trí tuệ tập thể Đại hội sẽ đưa ra được chiến lược phát triển cụ thể để Việt Nam sẽ bứt phá trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa của khu vực với nền chính trị ổn định, nguồn nhân lực chất lượng cao, đất nước hòa bình, một nền kinh tế tự chủ, xã hội dân chủ, văn minh đồng thời là đối tác tin cậy và quan trọng đối với bạn bè quốc tế. Trong hành trình đó tôi hy vọng rằng Đại hội cũng sẽ đưa ra những chính sách đột phá để tận dụng được tiềm năng của mạng lưới người Việt toàn cầu, để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ đồng hành mà trở thành nguồn lực quốc gia, chung tay kiến tạo đất nước.
Đặc biệt Đại hội lần này được diễn ra đúng vào mốc 40 năm của công cuộc đổi mới. Chặng đường 40 năm đất nước chúng ta đã đạt được những kỳ tích trong sự phát triển, từ một trong những nước nghèo nhất thế giới vươn lên quốc gia có mức thu nhập trung bình. Tôi tin rằng Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ là khởi đầu cho một chặng đường mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc để những người con đất Việt ở bất cứ phương trời nào đều có thể tự hào hai tiếng Việt Nam.”