(VOV5) - Đại hội XIV đặt mục tiêu nâng khoa học và công nghệ lên vị thế là lực lượng sản xuất chủ yếu, thông qua việc gia tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội, được kỳ vọng sẽ mở ra những định hướng chiến lược quan trọng, trong đó xác định khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển then chốt là lựa chọn chiến lược đúng đắn và kịp thời.
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Tâm, Chủ nhiệm khoa Khoa học máy tính, Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (AI), thuộc Học Viện Bách khoa Paris (IP Paris. Ảnh: Đào Dũng/TTXVN
|
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Tâm, Chủ nhiệm khoa Khoa học máy tính, Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (AI), thuộc Học Viện Bách khoa Paris (IP Paris), nhấn mạnh khoa học-công nghệ mà trọng tâm là AI, có vai trò hạt nhân then chốt và là nền tảng để Việt Nam nâng cao thúc đẩy năng lực cạnh tranh quốc gia, giúp Việt Nam tăng cường tính tự chủ và từng bước khẳng định, xác lập vị thế trong kỷ nguyên mới. Giáo sư Nguyễn Văn Tâm khẳng định Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lịch sử để tạo ra bước đột phá thực chất dựa trên khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ SD Pradhan. Ảnh: Quang Trung/ TTXVN tại Ấn Độ |
Trong khi đó, cựu Phó Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ SD Pradhan nhấn mạnh Đại hội XIV đặt mục tiêu nâng khoa học và công nghệ lên vị thế là lực lượng sản xuất chủ yếu, thông qua việc gia tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), tăng cường liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, đồng thời ưu tiên các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo… nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu. Cùng với đó, khu vực kinh tế tư nhân được xác định là động lực đổi mới sáng tạo quan trọng, trong khi AI và chuyển đổi số được coi là những động lực tăng tốc mang tính xuyên suốt.