(VOV5) - Cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu luôn hướng về Tổ quốc một lòng tin tưởng và đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang dõi theo với trọn vẹn niềm tin và kỳ vọng. Được xác định là dấu mốc lịch sử mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, sức nóng của sự kiện không chỉ bao trùm trong nước mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến các cộng đồng xa xứ. Từ CH Séc, ông Hoàng Đình Thắng – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt tại Châu Âu, gửi gắm những tâm tư, cùng niềm tin vào thắng lợi của kỳ Đại hội này.
Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
PV: Thưa ông Hoàng Đình Thắng, Việt Nam đang trong không khí diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, cộng đồng bà con người Việt Nam mình ở nước ngoài dành sự quan tâm như thế nào tới sự kiện quan trọng này?
Ông Hoàng Đình Thắng: Đại hội lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, vì vậy chúng tôi cũng như đông đảo bà con người Việt ở nước ngoài dành sự quan tâm rất lớn. Cộng đồng theo dõi sát các thông tin về Đại hội, tin tưởng vào những định hướng lớn cho sự phát triển của đất nước, đồng thời kỳ vọng các chủ trương, chính sách tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để người Việt ở nước ngoài gắn bó và đóng góp nhiều hơn cho quê hương, Tổ quốc.
Ông Hoàng Đình Thắng - ủy viên Đoàn chủ tịch
UBTW MTTQ Việt Nam. Ảnh nvcc |
PV: Thưa ông, một điểm mới rất đáng chú ý tại Đại hội lần này là việc lần đầu tiên tích hợp 3 Báo cáo lớn: Báo cáo chính trị; Báo cáo kinh tế – xã hội và Báo cáo xây dựng Đảng thành một Báo cáo chính trị thống nhất, kèm theo Chương trình hành động cụ thể. Ông nhìn nhận như thế nào về điểm đột phá này cũng như là tinh thần triển khai quyết liệt của Đại hội?
Ông Hoàng Đình Thắng: Tôi có theo dõi và đánh giá đây là một điểm đột phá rất quan trọng, thể hiện tư duy đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt của Đảng. Việc tích hợp ba báo cáo thành một Báo cáo chính trị thống nhất không chỉ bảo đảm tính đồng bộ, xuyên suốt giữa các lĩnh vực, mà còn khắc phục tình trạng tách rời giữa chủ trương và tổ chức thực hiện.
Đặc biệt, Chương trình hành động đi kèm với yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ nguồn lực” cho thấy quyết tâm chuyển mạnh từ hoạch định sang tổ chức thực thi, từ định hướng sang hành động cụ thể. Đây là điều mà không chỉ cán bộ, đảng viên trong nước mà cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài rất quan tâm và kỳ vọng.
Cách làm này tạo niềm tin rằng các chủ trương lớn của Đại hội sẽ được triển khai ngay, hiệu quả và có thể kiểm tra, giám sát được trong thực tiễn. Với chúng tôi, những người con xa quê đây là tín hiệu rất tích cực, củng cố thêm niềm tin vào con đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm đón tiếp đoàn kiều bào tiêu biểu năm 2023. Ảnh nvcc |
PV: Là chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, ông kỳ vọng như thế nào vào kết quả của Đại hội ?
Ông Hoàng Đình Thắng: Với tư cách là Chủ tịch đại diện cho Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, tôi kỳ vọng Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ đề ra những định hướng chiến lược, mang tính đột phá, cùng các chính sách phù hợp để phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, và tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước trên con đường hội nhập, phát triển bền vững, giữ vững uy tín và vị thế trên trường quốc tế.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (thứ 3 từ trái sang); Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và ông Hoàng Đình Thắng (giữa) cùng các đại biểu tại Hội nghị tổng kết nghị quyết 36 của Bộ Ngoại giao ngày 25/1. |
PV: Vâng,kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội, kiều bào đặt niềm tin và mong muốn những điều gì nhất liên quan đến chính sách về kiều bào.Thưa ông ?
Ông Hoàng Đình Thắng: Kiều bào luôn đặt niềm tin vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc tạo điều kiện thuận lợi để người Việt ở nước ngoài trở về đầu tư, chuyển giao công nghệ, kết nối thị trường.
Đồng thời, chúng tôi mong muốn các chính sách tiếp tục quan tâm hỗ trợ việc gìn giữ tiếng Việt và truyền thống văn hóa dân tộc trong cộng đồng kiều bào.
Khi có sự phối hợp chặt chẽ này, kiều bào sẽ phát huy tối đa tiềm năng, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Các đại biểu và kiều bào tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 11.
Ảnh nvcc
|
PV: Cũng như các hội đoàn khác, Liên hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục làm gì trong việc lan tỏa tinh thần yêu nước cũng như thực hiện những định hướng chiến lược đã đề ra của Đại hội lần thứ XIV của Đảng?
Ông Hoàng Đình Thắng: Tôi và các thành viên Liên hiệp hội luôn nhận thức rõ trách nhiệm trong việc kết nối các hội đoàn, tăng cường đoàn kết cộng đồng người Việt tại châu Âu. Chúng tôi chủ động lan tỏa tinh thần yêu nước; khuyến khích bà con tham gia đóng góp vào các hoạt động chuyển giao tri thức, công nghệ, thương mại, đầu tư và du lịch; đồng thời khích lệ thế hệ trẻ gìn giữ tiếng Việt, văn hóa và truyền thống dân tộc. Qua đó, cộng đồng kiều bào góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển, hội nhập sâu rộng và giàu bản sắc, đúng với định hướng chiến lược mà Đại hội Đảng đã đề ra.
Chủ tịch LHH người Việt Nam tại châu Âu Hoàng Đình Thắng (ở giữa) và ông Phạm Gia Hậu (ngoài cùng bên phải) - Phó Chủ tịch LHH người Việt Nam tại CH Séc tặng Kỷ niệm trương cho các nghệ sĩ tham gia Hội diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam toàn châu Âu lần thứ hai. Ảnh nvcc |
Nhân dịp năm mới 2026, thay mặt liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu xin trân trọng gửi tới các quý vị lãnh đạo Đảng Nhà nước cùng toàn thể đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng cộng sản Việt Nam lời chúc mừng năm mới sức khỏe hạnh phúc và thành công.
Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng với tinh thần đoàn kết đổi mới và trách nhiệm cao trước Đảng trước nhân dân Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, đề ra những quyết sách đúng đắn mở ra giai đoạn phát triển mới đưa đất nước Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu luôn hướng về Tổ quốc một lòng tin tưởng và đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
PV: Xin trân trọng cảm ơn Ông