Hội người Séc gốc Việt - nhịp cầu kết nối văn hóa và giao lưu nhân dân CH Séc & Việt Nam

(VOV5) - Khi gây được tiếng vang, chương trình sẽ làm ở quy mô hơn, để có thể phát triển rộng rãi trong cộng đồng người Việt ở nước ngoai.

Cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc từ lâu đã khẳng định vị thế vững chắc, khi được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 của nước sở tại. Trong hành trình hội nhập và phát triển đó, Hội người Séc gốc Việt đã trở thành mái nhà chung quan trọng, không chỉ gắn kết bà con kiều bào mà còn là điểm sáng trong công tác đối ngoại, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và CH Séc. Nhân dịp đầu xuân năm mới, phóng viên VOV5 trò chuyện cùng ông Phạm Công Tú – Chủ tịch Hội về tầm quan trọng của "sức mạnh mềm" văn hóa trong việc nâng tầm vị thế người Việt và thắt chặt sợi dây hữu nghị giữa hai quốc gia.

 Nghe âm thanh tại đây:     

 
PV: Vâng, Xin ông cho biết đôi nét về Hội người Séc gốc Việt, đặc biệt là trọng tâm hoạt động của Hội trong hỗ trợ cho bà con gốc Việt tạiCH Séc?

Ông Phạm Công Tú: Trước năm 2013, chúng tôi thấy rằng chính phủ CH Séc muốn công nhận cộng đồng người Việt Nam là một trong 14 cộng thiểu số tại nước này. Vì thế, để có thể đàm phán Chính phủ về vấn đề này, cộng đồng người Việt tại CH đã thành lập Hội người Séc gốc Việt Nam. Bởi chỉ có người Séc gốc Việt mới mới có tiếng nói với Chính phủ.

Hội người Séc gốc Việt - nhịp cầu kết nối văn hóa và giao lưu nhân dân CH Séc & Việt Nam    - ảnh 1Ông Phạm Công Tú
Chủ tịch Hội người Séc gốc Việt

Ban đầu, nhiệm vụ chính của Hội là đàm phán với Chính phủ, với Quốc hội để họ sớm công nhận cộng đồng thiểu số Việt Nam. Tuy rằng chúng ta là dân tộc thiểu số của CH Séc nhưng việc giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam là quan trọng nhất. Bởi vì, điều đó sẽ tạo ra một dấu ấn hay trong cộng đồng các dân tộc tại CH Séc. Chúng tôi đã chứng minh được rằng, người Việt Nam mình là một dân tộc có văn hóa, hiểu biết, chăm chỉ và chấp hành tốt pháp luật sở tại. Phải nói rằng sự có mặt của cộng đồng người Việt ở đây đang đóng góp cho sự phát triển tại Séc.

PV: Như ông chia sẻ, giao lưu văn hóa luôn là điểm sáng trong hoạt động của Hội. Theo ông, những chương trình này mang lại giá trị cốt lõi gì cho công tác văn hóa đối ngoại của kiều bào tại CH Séc nói riêng?

Ông Phạm Công Tú: Văn hóa là bao gồm những yếu tố trong mọi hoạt động của đời sống. Nhìn sâu vào đó, những giá trị còn lại chính là bản sắc phong tục truyền thống dân tộc. Bạn biết đấy, truyền thống văn hóa Việt Nam hàm chứa cả một hệ tư tưởng xuyên của cả một suốt trong hàng nghìn năm lịch sử. Thế hệ chúng tôi, ngay từ bé đã được nghe mẹ ngâm Kiều, ngâm Chinh phụ...lớn lên được học các tác phẩm mang bản sắc đậm về truyền thống văn hóa. Tôi để ý thấy hiện nay, trong các gia đình và nhà trường, thế hệ trẻ hình như được học ít về văn hóa truyền thống. Vậy nên, cái khó là làm sao khơi gợi được niềm tự hào, tìm hiểu văn hóa Việt trong thế hệ đi tiếp. Chúng tôi phải hết sức cố gắng để làm sao tạo được những đề tài, chương trình đỉnh cao, ở đó nhấn mạnh thông điệp về lòng yêu nước, tự hào đặc biệt trong giới trẻ. Khi mới sang đây, thế hệ chúng tôi thường phải lo những vấn đề cuộc sống nhưng cũng may là vẫn giữ nền nếp thói quen của người Việt. Sau này, cuộc sống ổn định hơn, chúng tôi muốn làm gì đó để khắc nét và lan tỏa nhiều hơn vẻ đẹp bản sắc, truyền thống văn hóa Việt Nam.

Hội người Séc gốc Việt - nhịp cầu kết nối văn hóa và giao lưu nhân dân CH Séc & Việt Nam    - ảnh 2Tại lễ kỷ niêm 10 năm Chính phủ Séc công nhận Việt Nam là dân tộc thiểu số thứ 14. 

Đây cũng là tôn chỉ hoạt động của Hội chúng tôi. Điều thuận lợi là tinh thần đó được bà con và cộng đồng ủng hộ. Đầu năm nay, chúng tôi làm một chương trình sự kiện về văn hóa rất thành công vì khá quy mô và bài bản. Ai tham gia cũng đều háo hức vui vẻ. Như chị biết đấy, bản sắc Văn hóa là giá trị cốt lõi vì thế, làm gì chúng tôi cũng phải làm hay và phải gắn bó với truyền thống Việt, qua đó để khích lệ lòng yêu nước cũng như lan tỏa vẻ đẹp của giá trị Việt. Khi gây được tiếng vang, chương trình sẽ làm ở quy mô lớn hơn để có thể phát triển rộng rãi trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

PV: Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - CH Séc ngày càng phát triển, ông kỳ vọng điều gì từ vai trò của mỗi kiều bào trong việc thúc đẩy hơn nữa cầu nối văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước? Nhìn lại hành trình đã qua, điều gì khiến ông trăn trở và cũng là động lực để tiếp tục gắn bó với công tác cộng đồng?

Ông Phạm Công Tú: Trong hơn 40 năm qua, thế hệ đầu tiên người Việt đến đây được đánh giá là thế hệ điển hình về sự chiu thương, chịu khó, chăm làm chăm học.. Họ chính là những con người đầu tiên khai phá quan hệ Việt giữa người Việt và trong cộng đồng sở tại. Trong các cuộc giao lưu với chính quyền và doanh nghiệp lớn tại CH Séc, họ bày tỏ sự ngưỡng mộ về sự phát triển của Việt Nam. Họ công nhận văn hóa truyền thống Việt Nam hay, phong phú đồng thời nhấn mạnh rằng, Hội người Séc gốc Việt đã đưa ra những dự án, chương trình hoạt động với nội dung hay như vậy thì phải làm tốt hơn nữa Chính quyền sở tại và người dân CH Séc luôn sẵn sàng ủng hộ.

Hội người Séc gốc Việt - nhịp cầu kết nối văn hóa và giao lưu nhân dân CH Séc & Việt Nam    - ảnh 3Ông Phạm Công Tú và những người bạn. Ảnh nvcc

 Điều đó thêm động lực để sau này Hội chúng tôi làm các chương trình hay hơn, chất lượng và tạo được tiếng vang hơn. Chính vì thế, việc giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử trong cộng đồng bà con là công việc rất quan trọng. Bởi, mỗi người Việt Nam ở đây cũng một cái sứ giả về văn hóa. Tôi nghĩ rằng, điều này rất hữu ích trong lĩnh vực ngoại giao ngoại giao nhân dân hay ngoại giao văn hóa giữa VN và cộng hòa Séc. Một trong những chương trình của Hội là tăng cường các lớp học về dạy lịch sử, văn hóa Việt cho giới trẻ rồi dự án tạo quỹ phát triển văn hóa, lập nhà sách, nhà văn hóa cộng đồng để lan tỏa hơn nữa giá trị truyền thống Việt Nam rộng rãi hơn trong cộng đồng người Việt tại CH Séc. 

Hội người Séc gốc Việt - nhịp cầu kết nối văn hóa và giao lưu nhân dân CH Séc & Việt Nam    - ảnh 4Ông Phạm Công Tú ( phải) tại bữa tiệc kỷ niệm Quốc khánh CH Séc ở Hà Nội. Ảnh nccc

PV: Một mùa xuân mới đến, ông kỳ vọng như thế nào về tương lai đất nước nhất là sau kỳ Đại hội lần thứ XIV, nơi những quyết sách mang tính định hướng, trọng tâm cho phát triển bền vững sẽ được thực thi?

Ông Phạm Công Tú: Tôi nghĩ rằng, chúng ta chỉ làm đến việc lớn khi chúng ta có một nền tảng về vấn đề phát triển thế hay là về quan hệ ngoại giao quốc tế. Tôi nghĩ, vị thế của Việt Nam đang là tốt, cho nên tôi hi vọng rằng, những quyết sách mà Nhà nước đưa ra thực thi sau Đại hội Đảng lần thứ XIV vừa qua sẽ phù hợp với sự phát triển Việt Nam trong tương lai, để Việt Nam xứng đáng với cái tầm thế mình trên trường quốc tế. Đối với nhân dân trong nước lời chúc của chúng tôi là An khang - Thịnh vượng và mọi điều tốt lành. Đối với cộng đồng bên này, chúng tôi chúc mọi việc hanh thông tốt đẹp và luôn gìn giữ được bản sắc dân tộc để người Việt ở đâu cũng được sáng danh. Tôi cũng thay mặt Hội cảm ơn Đài TNVN VOV đã quan tâm đến chương trình văn hóa truyền thống của chúng tôi và chúc VOV thành công tốt đẹp. Chúc mừng năm mới Bính ngọ 2026.

Vâng; Xin trân trọng cảm ơn Ông, chúc Hội người Séc gốc Việt và cộng đồng người Việt một năm mới An khang- Thịnh vượng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác